Tốc độ tiêm vaccine COVID-19 ở Israel nhanh nhất thế giới

Israel kích hoạt chiến dịch tiêm chủng được 2 tháng và tới nay, nước này đã tiêm chủng cho hơn 45% trong tổng số 9 triệu dân nước này.

 Để đưa chương trình tiêm chủng đến gần hơn với giới trẻ, chính quyền thành phố Tel Aviv triển khai sáng kiến mở trạm tiêm vaccine tại quầy bar - Ảnh: Reuters

Để đưa chương trình tiêm chủng đến gần hơn với giới trẻ, chính quyền thành phố Tel Aviv triển khai sáng kiến mở trạm tiêm vaccine tại quầy bar - Ảnh: Reuters

Israel kích hoạt chiến dịch tiêm chủng vào ngày 20/12/2020, với ưu tiên là nhân viên y tế, người sống trong điều kiện có nguy cơ lây nhiễm cao và người từ 60 tuổi trở lên. Ngày 10/1 vừa qua, các nhóm đối tượng ưu tiên đã được tiêm mũi thứ hai.

Bộ Y tế Israel cho biết đã tiêm ít nhất một liều vaccine Pfizer Inc cho hơn 45% trong tổng số 9 triệu dân của nước này và mục tiêu của Israel là tiêm vaccine cho khoảng 60% dân số của nước này trong quý I/2021.

Để đưa chương trình tiêm chủng đến gần hơn với giới trẻ, chính quyền thành phố Tel Aviv đã triển khai sáng kiến mở trạm tiêm vaccine tại quầy bar và người chủ động tiêm phòng sẽ được nhận một đồ uống miễn phí.

Theo phân tích sơ bộ của Viện Khoa học Weizmann, chiến dịch tiêm chủng của Israel đã cho thấy những dấu hiệu thành công rõ ràng. Từ giữa tháng 1 đến giữa tháng 2, số ca lây nhiễm giảm trong tất cả các nhóm tuổi. Đáng chú ý, ở nhóm người từ 60 tuổi trở lên, tỉ lệ nhập viện giảm 57%.

Trong lúc các nhóm đối tượng trẻ hơn đang được tiêm vaccine và dữ liệu tiếp tục được thu thập, nhóm nghiên cứu nhận thấy, số ca nhập viện trong độ tuổi từ 50-55 giảm mạnh. Sau khi đạt đỉnh vào tháng 1/2021, số ca nhập viện trong độ tuổi này giảm 40%.

Tuy nhiên, bên cạnh 3 triệu người chưa đủ điều kiện tiêm chủng (gồm trẻ em dưới 16 tuổi và những người đã khỏi COVID-19), thì vẫn còn 2 triệu người trưởng thành nhưng chưa được tiêm mũi vaccine nào. Mặc dù chính phủ đã kiên trì vận động nhưng vẫn còn một bộ phận không nhỏ người dân có tâm lý lo ngại và sợ tiêm vaccine.

Theo khảo sát mới đây đối với những người chưa tiêm phòng, 41% người được hỏi trả lời lo sợ có thể bị tác dụng phụ của vaccine, 30% hoài nghi về hiệu quả của vaccine, 25% không có ý định đi tiêm. Thậm chí, theo kênh truyền hình Channel 13, mặc dù số ca mắc COVID-19 trong trẻ nhỏ gia tăng đáng kể, trong đó một số ca diễn biến nguy kịch, nhưng chỉ 41% phụ huynh có ý định sẽ tiêm phòng cho con nếu có vaccine cho lứa tuổi dưới 16, trong khi 30% trả lời là "chưa chắc".

Cấp “thẻ Xanh” cho người tiêm đủ 2 mũi

Sau đợt phong tỏa lần thứ 3, Chính phủ Israel đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp phong tỏa để mở cửa lại nền kinh tế-xã hội, nhưng kèm theo điều kiện phải có "thẻ Xanh".

Bộ Y tế Israel ngày 24/2 cho biết đang triển khai kế hoạch cấp giấy chứng nhận cho những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 để họ có thể vào các tụ điểm vui chơi, giải trí, mua sắm, thể thao, xuất cảnh du lịch và các hoạt động đông người khác. Thẻ mới sẽ chứa mã bảo mật trong tem QR nhằm tránh bị làm giả.

Bộ Y tế đã ứng dụng mã hóa vào tem QR theo tiêu chuẩn quốc tế và sẽ cấp thẻ trực tuyến cho người dân. Theo đó, một tuần sau khi tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19, người dân có thể vào trang web của Bộ để khai báo thông tin và tải về "thẻ Xanh" chứa mã QR bảo mật, in ra hoặc lưu trữ trên điện thoại.

Bộ Y tế cho biết, có thể dùng các máy quét mã vạch ở nhà hàng, siêu thị để kiểm tra tính xác thực của "thẻ Xanh" phục vụ công tác thanh kiểm tra, nhưng vẫn bảo mật các thông tin nhạy cảm của khách hàng.

BT

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/quocte/toc-do-tiem-vaccine-covid19-o-israel-nhanh-nhat-the-gioi/424177.vgp