Toát mồ hôi trước sức mạnh đáng sợ của U23 Uzbekistan

U23 Uzbekistan sở hữu lối chơi đầy biến hóa cùng khả năng dứt điểm rất tốt và đây là điều mà U23 Việt Nam cần phải hết sức e dè trước trận chung kết.

Các đối thủ của U23 Việt Nam từ vòng bảng đều luôn sở hữu khả năng dứt điểm tệ hại. Ngoại trừ U23 Hàn Quốc, những đội bóng từng gặp Việt Nam đều sút rất nhiều nhưng không có được nhiều bàn thắng. Chi tiết khả năng dứt điểm của các đội bóng này như sau:

Các đối thủ từ vòng bảng của U23 Việt Nam đều là những đội bóng tỷ lệ chuyển hóa khá kém, điển hình là U21 Iraq, họ dứt điểm tới 21 lần trong trận đấu ở lượt cuối vòng bảng với U23 Việt Nam. Dù có được 3 bàn thắng nhưng 2 bàn có được trong thời gian thi đấu hiệp phụ.

Qua thống kê trên, có thể thấy rằng, các đối thủ của U23 Việt Nam dứt điểm không tốt và cũng do đội tuyển của chúng ta đã hạn chế tốt khả năng dứt điểm của họ. Tuy nhiên, khi nhìn qua đối thủ U23 Uzbekistan, tỷ lệ chuyển hóa của họ là cực tốt qua các trận đấu và điều này đáng để HLV Park Hang Seo phải lo ngại.

Khả năng dứt điểm của U23 Uzbekistan.

Như vậy, chỉ có trận đấu ra quân gặp U23 Qatar là trận đấu mà U23 Uzbekistan không thể ghi bàn. Còn lại, họ đều là đội bóng áp đảo trong những tình huống dứt điểm.

Điển hình trong trận đấu Bán kết với U23 Hàn Quốc, đối thủ trong trận chung kết của U23 Việt Nam có tới 21 pha dứt điểm và 12 trong số đó đi trúng khung thành với 4 bàn thắng ghi được trong 120 phút.

Ngoài ra, trung phong cắm của đội bạn là Zabikhillo Urinboev đã tung ra tới 14 cú sút kể từ đầu giải - nhiều nhât trong số các cầu thủ tham dự. Cầu thủ này cũng có cho mình 3 bàn thắng.

Uzbekistan sở hữu hàng công khá lợi hại.

Tuy nhiên, quan trọng là bộ tứ trên hàng công Urinboev, Yakhshiboev, Sidikov, Khamdamov chơi cực kỳ ăn ý. Urinboev không phải một tiền đạo chơi cá nhân mà anh chơi khá giống tiền đạo Hussein (người lập cú đúp vào lưới U23 Việt Nam trong trận Tứ kết), đó là đón những đường bóng bổng và bật lại cho tuyến hai.

Ngược lại với U23 Iraq, khả năng dứt điểm từ xa của U23 Uzbekistan là khá tốt. Bàn thắng trong trận đấu với U23 Nhật Bản là một tình huống điển hình. Yakhshiboev xuống biên, chuyền bóng cho Urinboev đập nhả và kết thúc bởi cú ra chân nhanh như điện của Sidikov.

Không phải Urinboev, người mà U23 Việt Nam thực sự cần cảnh giác là Sidikov.

Nhìn vào đội tuyển U23 Việt Nam hiện tại, các tiền vệ đánh chặn và các trung vệ cần thực sự chủ động trong việc theo kèm với Sidikov và Urinboev trong những tình huống như vậy. Những sai lầm như việc để sổng Abram Afif - người có hai lần dứt điểm ở sát mép 16m50 trong trận Bán kết không nên để lộ ra.

Hơn thế nữa, lối đá của U23 Uzbekistan khá hiện đại. Họ chủ yếu chơi phòng ngự nhưng khi cần tấn công nhanh, những pha xẻ nách của hậu vệ biên luôn khiến cho các đối thủ gặp khó khăn. Người cần thực sự tập trung là Văn Thanh, bởi lẽ anh sẽ phải đối diện với cầu thủ rất nhanh là Yakhshiboev trong trận chung kết.

Theo thống kê, U23 Uzbekistan cũng thực sự biến hóa đa dạng trong những pha tấn công của mình. Trong trận gặp Nhật Bản, tỷ lệ tấn công bên cánh trái của họ là 37,3%, trung lộ là 31,3% và cánh phải là 31,4%. Còn ở trận bán kết, con số này lần lượt là 36,1%, 23,5% và 40,4%.

Cuối cùng, những con số thống kê chỉ ra rằng, U23 Uzbekistan phối hợp nhóm và chuyền bóng khá tốt. Tính riêng trong giải đấu này, họ đã thực hiện tới 1989 đường chuyền thành công trong khi con số này của U23 Việt Nam chỉ là 1299.

Khánh Huy

Nguồn VTC: https://vtc.vn/toat-mo-hoi-truoc-suc-manh-dang-so-cua-u23-uzbekistan-d377478.html