Toàn TP HCM tạm ngừng hoạt động rạp chiếu phim, vũ trường, quán bar

Thời gian tạm ngừng hoạt động các rạp chiếu phim, vũ trường, quán bar, game online, điểm massage, karaoke, sân khấu trên địa bàn TP HCM từ 18 giờ ngày 15-3 đến hết ngày 31-3-2020.

Tối 14-3, UBND TP HCM đã có công văn khẩn gửi các sở, ngành và UBND 24 quận huyện về việc tạm ngưng hoạt động các rạp chiếu phim, quán bar, game online, điểm massage, karaoke, vũ trường, sân khấu.

Theo đó, UBND TP chấp thuận đề xuất của Sở Văn hóa – Thể thao, yêu cầu tạm ngừng hoạt động các rạp chiếu phim, quán bar, game online, điểm massage, karaoke, vũ trường, sân khấu từ 18 giờ ngày 15-3 đến hết ngày 31-3-2020.

Việc này nhằm hạn chế tụ tập đông người, hạn chế nguy cơ dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên địa bàn TP.

Trước đó, UBDN quận 1 cũng đã có văn bản khẩn, tạm ngưng hoạt động các cơ sở có kinh doanh rạp chiếu phim, massage, karaoke, quán bar, beerclub, vũ trường, vui chơi giải trí tụ tập đông người để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Việc tạm ngưng hoạt động được thực hiện kể từ 18 giờ ngày hôm nay (14-3).

Tính đến thời điểm này, trên địa bàn TP đã có 6 người mắc bệnh Covid-19, trong đó 3 người đã được chữa khỏi.

Phan Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/chinh-tri/nong-toan-tp-hcm-tam-ngung-hoat-dong-rap-chieu-phim-vu-truong-quan-bar-20200314205740343.htm