Toàn tỉnh Khánh Hòa còn 2.784 liệt sĩ có nơi chôn cất ban đầu nhưng chưa tìm được hài cốt

Ngày 27-11, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 (tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ) chủ trì hội nghị kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cấp tỉnh.

 Ông Nguyễn Tấn Tuân cùng các đại biểu xem bản đồ tìm kiếm, quy hoạch mộ liệt sĩ.

Ông Nguyễn Tấn Tuân cùng các đại biểu xem bản đồ tìm kiếm, quy hoạch mộ liệt sĩ.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, thời gian qua, Khánh Hòa đã triển khai toàn diện, đồng bộ, đúng tiến độ nhiệm vụ kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ các cấp với phương châm “dễ, rõ làm trước; có thông tin đến đâu kết luận chặt chẽ, đầy đủ, chính xác đến đó”. Hiện nay, toàn tỉnh có 11.425 liệt sĩ, trong đó có 7.385 liệt sĩ đã quy tập vào 6 nghĩa trang liệt sĩ; còn 2.784 liệt sĩ có nơi chôn cất ban đầu nhưng chưa tìm được hài cốt. Có 83 khu vực, địa bàn có thông tin mộ liệt sĩ đã tìm kiếm quy tập xong; 73 khu vực, địa bàn có thông tin mộ liệt sĩ đã tìm kiếm nhưng chưa hết; 27 khu vực, địa bàn tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không rõ thông tin... Quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh còn gặp một số khó khăn như: Địa hình, địa vật, địa danh thay đổi, các nhân chứng trực tiếp chiến đấu đã mất hoặc không còn nhớ chính xác thông tin về liệt sĩ, nơi chôn cất liệt sĩ; nhiều mộ liệt sĩ đã được quy tập vào các nghĩa trang liệt sĩ nhưng chưa biết thông tin về liệt sĩ...

Công tác tiềm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn được tỉnh Khánh Hòa dành sự quan tâm.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Tuân đề nghị thời gian tới, các cơ quan, đơn vị liên quan cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; nâng cao vai trò chỉ đạo, điều hành, phối hợp thực hiện công tác này, nhất là trong việc xác định thông tin và nâng cao chất lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; cấp đủ kinh phí cho các đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, tổ chức lễ đưa hài cốt liệt sĩ về các nghĩa trang đảm bảo chu đáo, trang nghiêm; quan tâm tu bổ, nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ…

V.G

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202011/toan-tinh-khanh-hoa-con-2784-liet-si-co-noi-chon-cat-ban-dau-nhung-chua-tim-duoc-hai-cot-8195604/