Toàn tỉnh dự kiến xuống giống 205.000ha

Theo kế hoạch vụ lúa đông xuân 2018 - 2019, toàn tỉnh dự kiến xuống giống 205.000ha, năng suất bình quân từ 6,8 - 7 tấn/ha, sản lượng ước đạt hơn 1,4 triệu tấn, trong đó lúa chất lượng cao chiếm 60% diện tích.

Vụ đông xuân 2018 - 2019

Nông dân Tháp Mười xuống giống vụ đông xuân 2018 - 2019

Theo đó, đợt 1 là đợt xuống giống sớm nhất (dự kiến từ ngày 20 - 31/10) với diện tích từ 30.000 - 40.000ha.

Đợt này chủ yếu xuống giống trong những ô bao chắc chắn ở các huyện Tháp Mười, Cao Lãnh và một số khu vực huyện Tân Hồng... Đây là khu vực có thể bơm rút nước để xuống giống sớm, không bị ảnh hưởng các đợt triều cường.

Đối với diện tích còn lại, sẽ xuống giống dứt điểm trong giai đoạn từ tháng 11 đến tháng 12/2018, không xuống giống trễ hơn trong tháng 1/2019, nhằm hạn chế muỗi hành gây hại.

Thảo Vy

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/newsdetails/1d3fe190774/toan_tinh_du_kien_xuong_giong_205_000ha.aspx