Toàn thế giới đã ghi nhận 678.354 ca tử vong do COVID-19

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 31/7 (giờ Việt Nam), trên toàn cầu có tổng cộng 17.562.326 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 678.354 ca tử vong. Số ca bình phục là 10.998.758 ca.

Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Los Angeles, California, Mỹ, ngày 24/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Los Angeles, California, Mỹ, ngày 24/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo đại dịch COVID-19 là cuộc khủng hoảng y tế mà một thế kỷ mới xảy ra một lần, để lại những hệ quả nghiêm trọng trong nhiều thập niên tới.

Trên thế giới, Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19, với 4.647.333 ca mắc và 155.627 ca tử vong. Ngày 30/7, Thống đốc bang Wisconsin, ông Tony Evers, đã yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi ở trong không gian kín nơi công cộng, sau khi nhiều bang khác ở Mỹ cũng có quyết định tương tự. Hiện bang Wisconsin chứng kiến số ca lây nhiễm trong cộng đồng gia tăng, buộc chính quyền bang phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế mới.

Sau Mỹ là Brazil với 2.613.789 ca mắc và 91.377 ca tử vong. Tiếp đến là Ấn Độ với 1.677.853 ca mắc và 36.185 ca tử vong. Số liệu của Bộ Y tế Ấn Độ công bố sáng 31/7 cho thấy, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 55.078 ca mắc COVID-19, mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Đây là ngày thứ hai liên tiếp số ca mắc COVID-19 trong ngày ở nước này tăng trên 50.000 ca. Lệnh cấm bay từ 6 thành phố của Ấn Độ đến sân bay Kolkata thuộc bang Tây Bengal ở miền Đông nước này đã được tiếp tục gia hạn lần thứ hai đến ngày 15/8.

Sau Ấn Độ là Nga với 839.981 ca mắc và 13.963 ca tử vong, Nam Phi với 482.169 ca mắc và 7.812 ca tử vong, Mexico với 416.179 ca mắc và 46.000 ca tử vong.

Các phương tiện di chuyển trên một tuyến phố tại Blackburn, phía Tây Bắc vùng England ngày 15/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại châu Âu, tình hình dịch diễn biến phức tạp đã buộc nhiều nước phải tiếp tục siết chặt các hạn chế. Ngày 31/7, Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo hoãn việc nới lỏng phong tỏa vùng England trong ít nhất hai tuần, mà theo kế hoạch ban đầu sẽ diễn ra ngày 1/8 tới. Ở Pháp, một số thành phố như Orleans, Saint-Malo và Bayonne cũng đã ra quy định đeo khẩu trang bắt buộc ở nơi công cộng.

Các thành phố Amsterdam và Rotterdam ở Hà Lan cũng yêu cầu người dân từ ngày 5/8 phải đeo khẩu trang tại những nơi tập trung đông người, bao gồm cả phố đèn đỏ nổi tiếng ở thủ đô Amsterdam. Những người không tuân thủ quy định sẽ bị xử phạt. Trong khi đó, giới chức Đan Mạch cũng khuyến cáo người dân đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng. Hà Lan cùng các nước Bắc Âu vốn không ủng hộ việc đeo khẩu trang, trong khi nhiều quốc gia châu Âu đã áp đặt các quy định nghiêm ngặt hơn về việc đeo khẩu trang.

Ở Đức, số ca mắc COVID-19 gia tăng đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tái bùng phát làn sóng lây nhiễm thứ hai do người đi du lịch trở về từ những nước có tình hình dịch phức tạp như Tây Ban Nha. Trước tình hình này, ngày 31/7, Viện nghiên cứu Robert Koch (RKI) của Đức đã đưa các vùng Catalonia, Aragon và Navarre ở miền Bắc Tây Ban Nha vào danh sách những nơi có nguy cơ cao lây lan dịch COVID-19. Những người trở về từ những khu vực có nguy cơ cao sẽ phải tiến hành xét nghiệm tại sân bay, hoặc thực hiện cách ly trong 2 tuần nếu không có giấy chứng nhận âm tính với virus SARS-CoV-2 được cấp trong 48 giờ qua.

Trong khi đó, sau gần 3 tuần nới lỏng dần các biện pháp phong tỏa, ngày 30/7, Iceland đã phải áp đặt lại các biện pháp sau khi số ca mắc COVID-19 tăng. Theo đó, chính quyền đã giảm số người được phép tụ tập từ 500 xuống còn 100 người - giống quy định được áp đặt lần đầu tiên vào tháng 3 vừa qua khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát, tái áp đặt quy định cách nhau 2 mét, và lần đầu tiên yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc trên các phương tiện giao thông công cộng, các chuyến bay nội địa, chuyến phà, các tiệm làm tóc. Tất cả những người nhập cảnh đều phải xét nghiệm để không phải cách ly, song du khách đến đây trên 10 ngày phải tiến hành xét nghiệm lần 2, sau khi đến từ 4 - 6 ngày. Các quy định này bắt đầu có hiệu lực từ trưa 31/7 và kéo dài trong ít nhất 2 tuần.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Asakusa, Tokyo, Nhật Bản, ngày 21/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Tại châu Á, thủ đô Tokyo của Nhật Bản có thể sẽ phải tái ban bố tình trạng khẩn cấp nếu tình hình các ca mắc mới COVID-19 tiếp tục tăng. Trong ngày 31/7, thành phố này có 463 ca mới - mức cao nhất kể từ khi bùng dịch, đưa tổng số ca nhiễm tại đây lên hơn 12.000 ca, hơn một nửa trong số đó được ghi nhận trong tháng 7. Hiện Nhật Bản ghi nhận tổng cộng 33.049 ca mắc COVID-19 và 1.004 ca tử vong.

Trong khi đó, ngày 31/7, Trung Quốc phát hiện thêm 127 ca mắc COVID-19, trong đó có 123 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca bệnh lên 84.292 ca. Số ca tử vong giữ nguyên ở mức 4.634 ca. Ở Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc), số ca mắc COVID-19 tăng cao đã buộc chính quyền đặc khu phải hoãn cuộc bầu cử hội đồng lập pháp địa phương được lên kế hoạch tổ chức vào tháng 9.

Tại Hàn Quốc, số ca mắc COVID-19 ở nước này tính tới 0h ngày 31/7 đã quay trở lại ngưỡng trên 30 ca/ngày, nâng tổng số ca nhiễm lên 14.305 ca, tăng 36 ca so với số liệu của ngày 30/7. Số ca tử vong không tăng, ở mức 301 ca. Trong khi đó, Triều Tiên đã dựng thêm nhiều chốt kiểm soát tại các lối vào thủ đô Bình Nhưỡng nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, sau khi một người đào tẩu sang Hàn Quốc có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh đã vượt ranh giới phân cách hai miền Triều Tiên để trở về nhà.

Tại khu vực Đông Nam Á, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã tuyên bố gia hạn các biện pháp hạn chế tại thủ đô Manila cho đến giữa tháng 8. Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 4.063 ca mắc COVID-19 và 40 ca tử vong. Đây là ngày thứ hai liên tiếp quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận số ca mắc bệnh trong ngày lên mức cao nhất từ trước tới nay. Tính đến nay, Philippines ghi nhận tổng cộng 93.354 ca mắc COVID-19, trong đó có 2.023 ca tử vong. Hiện Philippines là nước có số ca mắc COVID-19 cao thứ 2 ở khu vực Đông Nam Á, sau Indonesia.

Cùng ngày, Indonesia thông báo 2.040 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua và 73 ca tử vong, đưa tổng số ca bệnh tại nước này lên 108.376 và tổng số ca tử vong lên 5.131.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Gaborone, Botswana, ngày 31/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ở châu Phi, từ ngày 30/7, thủ đô Gabarone của Botswana áp đặt trở lại lệnh phong tỏa trong 14 ngày. Theo đó, chỉ những người làm công việc thiết yếu mới được phép đến nơi làm việc, và người dân thủ đô Gabarone chỉ được ra khỏi nhà để mua thực phẩm. Mọi hoạt động tập trung đông người sẽ bị cấm, trong khi các khách sạn, nhà hàng, phòng tập gym và trường học phải đóng cửa. Từ ngày 13/7, số ca lây nhiễm trong cộng đồng ở Botswana đã tăng gần gấp đôi lên 140 ca, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên trên 800 ca, trong đó có 2 ca tử vong.

Phan An (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/toan-the-gioi-da-ghi-nhan-678354-ca-tu-vong-do-covid19-20200731221928666.htm