Toàn quân phấn khởi trong ngày hội bầu cử

Không chỉ ở 2 khu vực bầu cử tại trụ sở bộ Quốc phòng, mà tất cả các học viên, cán bộ, chiến sỹ toàn quân đồng loạt tiến hành bầu cử tại 902 điểm bỏ phiểu trên toàn quốc.

Hòa chung không khí ngày hội lớn của cả nước, sáng nay (23/5), đông đảo cử tri trong quân đội đã thực hiện quyền bầu cử. Ngay sau lễ chào cờ, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã bỏ lá phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 11, phường Điện Biên, quận Ba Đình và tại khu vực bỏ phiếu số 5, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm. Hai khu vực bỏ phiếu này đều đặt tại trụ sở Bộ Quốc phòng.

Sáng 23/5, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 11, phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP Hà Nội. (Ảnh: Báo Quân đội)

Sáng 23/5, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 11, phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP Hà Nội. (Ảnh: Báo Quân đội)

Từ 6h30 sáng 23/5, các cán bộ, chiến sỹ tham dự lễ khai mạc và thực hiện quyền bầu cử với không khí dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm. Không chỉ ở 2 khu vực bầu cử tại trụ sở bộ Quốc phòng, mà tất cả các học viên, cán bộ, chiến sỹ toàn quân đồng loạt tiến hành bầu cử tại 902 điểm bỏ phiểu trên toàn quốc.

hiều cử tri là chiến sĩ mới lần đầu tham gia bỏ phiếu tại đơn vị. (Ảnh: Báo Quân đội)

Là lực lượng giữ vai trò nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc, đi đầu trong thực hiện cách ly, phòng chống dịch bệnh và bảo vệ an toàn các khu vực bầu cử, Bộ Quốc phòng đã bố trí chia ca kíp để vừa đảm bảo thực hiện quyền bầu cử, đáp ứng tiến độ bầu cử và vừa luôn đảm bảo quân số có mặt tại vị trí, thực hiện tốt nhất nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ tuyệt đối an toàn ngày hội toàn dân, cũng như phòng chống dịch bệnh.

Cử tri Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh tham gia bỏ phiếu bầu cử. (Ảnh: Báo Quân đội)

Nghiêm túc, khẩn trương thực hiện quyền bầu cử lần đầu tiên trong đời trước khi trở lại vị trí công việc, binh nhất Nguyễn Văn Hậu, đơn vị kiểm tra Quân ủy Trung ương cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tôi rất vinh dự và tự hào khi được cầm lá phiếu và chọn những đại biểu xứng đáng. Tôi hy vọng rằng trong thời gian sắp tới các đại biểu được trúng cử sẽ cống hiến hết mình giúp cho quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.”

Cùng với mong muốn của cử tri toàn quốc, các cử tri quân đội tin tưởng những đại biểu trúng cử luôn phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; liêm chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền...

Các cử tri thực hiện giãn cách đúng quy định tại khu vực bỏ phiếu. (Ảnh: Báo Quân đội)

Cử tri - Đại tá Đỗ Khắc Cẩn, Phó Chánh văn phòng Tổng cục chính trị chia sẻ, sau nhiều ngày lựa chọn, cân nhắc, nay đi bỏ phiếu ông thấy rất phấn khởi bởi vì tôi đã được chính thức tự tay mình để bầu lên những đồng chí có tài, có đức, tham gia vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh hơn.

Trước đó, Hội đồng Bầu cử Quốc gia quyết định cho các đơn vị quân đội làm nhiệm vụ trên hướng biển, đảo, biên giới, cơ động sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử được bỏ phiếu sớm, riêng huyện đảo Trường Sa tổ chức bầu cử đúng ngày 23/5. Đến nay các đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đóng quân trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Khánh Hòa, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Nam, Đà Nẵng, đã tổ chức bầu cử sớm.

Phát phiếu bầu cử cho cử tri tại Lữ đoàn 602. (Ảnh: Báo Quân đội)

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết: Toàn bộ cử tri của các đơn vị bầu cử sớm đã tham gia bỏ phiếu nhanh, gọn, an toàn, đúng luật định và các quy định về đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Theo Thiếu tướng, hiện nay trong toàn quân có 79 điểm phục vụ cách ly, quân đội đã tổ chức 7 điểm để trực tiếp phục vụ cho các cử tri ở khu vực cách ly thực hiện quyền bầu cử của mình và phối hợp với địa phương để tổ chức 72 khu vực bầu cử, phục vụ các cở tri ở các khu vực cách ly này. Các lực lượng trong quân đội, trong ngày hôm nay vừa thực hiện quyền bầu cử của mình, vừa phối hợp với các địa phương đảm bảo an ninh, an toàn tốt cho các khu vực bầu cử trên toàn quốc.

Thực hiện khử khuẩn trước khi chuyển hồm phiếu ra khu cách ly tập trung ở Lữ đoàn 679. (Ảnh: Báo Quân Đội)

Tất cả các điểm bầu cử trong toàn quân đều thực hiện nghiêm túc đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh tại nơi bầu cử, 100% cử tri đeo khẩu trang, xếp hàng, khử khuẩn, sát trùng, giãn cách và thực hiện di chuyển 1 chiều, vào một cửa, ra một cửa./.

Nguyên Nhung/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/toan-quan-phan-khoi-trong-ngay-hoi-bau-cu-860070.vov