Toàn quân đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá

Đại tá Phạm Văn Phòng - Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Cục Tuyên huấn khẳng định, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X.

Đại tá Nguyễn Văn Đức, Phụ trách Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

chủ trì buổi Họp báo. Ảnh: MH

Chiều 29/3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Họp báo, thông báo về công tác quốc phòng quý I. Đại tá Nguyễn Văn Đức, Phụ trách Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì buổi Họp báo.

Đại tá Phạm Văn Phòng - Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Cục Tuyên huấn khẳng định: Toàn quân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X: Đột phá về biên chế, đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật; đột phá về cải cách hành chính.

Trọng tâm công tác huấn luyện của Bộ Quốc phòng năm 2018 chú trọng nâng cao trình độ quản lý, điều hành tổ chức phương pháp huấn luyện cho sĩ quan cơ quan; diễn tập hội thi, hội thao kiểm tra các cấp huấn luyện bộ đội thực sự làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật có trong biên chế, nhất là vũ khí trang bị mới; tăng cường chỉ đạo diễn tập đối kháng, hiệp đồng quân, binh chủng, nâng cao trình độ cho bộ đội, gắn diễn tập trong đội hình binh chủng hợp thành.

Thông tin về việc Binh chủng Hóa học tiến tới kỷ niệm Ngày Truyền thống Bộ đội Hóa học, Đại tá Trịnh Thành Đồng - Chủ nhiệm Chính trị Binh chủng Hóa học cũng đã thông tin về những thành tích của Binh chủng Hóa học trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tiếp tục hướng dẫn nhân dân khắc phục hậu quả chất độc hóa học, đồng thời thường xuyên có mặt ở nơi độc hại thu gom xử lý hàng trăm tấn thải độc tồn lưu sau chiến tranh. Ngoài ra, Binh chủng Hóa học ứng cứu sự cố hóa học chất độc, phóng xạ hạt nhân, thực hiện cứu hộ cứu nạn, chế tạo thiết bị bảo vệ, chống độc, lọc nước sinh hoạt, xử lý chất thải y tế, đánh giá mức độ nguy hiểm phóng xạ…

Liên quan đến công tác chuẩn bị Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 thực hiện nhiệm vụ tại Nam Xu-đăng, Đại tá Nguyễn Như Cảnh - Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam khẳng định: Đến nay, việc chuẩn bị đã hoàn tất. Hiện, Bộ Quốc phòng đang tích cực phối hợp với cơ quan trong và ngoài Quân đội, cơ quan của Liên hợp quốc, Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh để hoàn tất đàm phán và ký kết Bản Ghi nhớ giữa Việt Nam và Liên hợp quốc về Việt Nam triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 tại Ben-tiu, Nam Xu-đăng. Bộ cũng hoàn thành công tác đóng gói hàng hóa và danh sách thống kê hàng hóa mang đi để gửi cho Liên hợp quốc và Chính phủ Nam Xu-đăng làm thủ tục miễn thuế và thông quan. Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam chuẩn bị triển khai tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc được thành lập ngày 25/11/2014 theo Quyết định của Bộ Quốc phòng, trực thuộc Bệnh viện Quân y 175./.

Mạnh Hùng

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/quoc-phong-an-ninh/toan-quan-day-manh-thuc-hien-3-khau-dot-pha-478431.html