Toàn dân xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, MTTQ và các tổ chức thành viên đã triển khai nhiều việc làm cụ thể, sáng tạo, thiết thực, đóng góp vào thành công cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh'.

ĐVTN huyện Hải Hà phối hợp với Đồn Biên phòng Quảng Đức thực hiện chương trình “Hãy làm sạch biển” tại xã đảo Cái Chiên.

ĐVTN huyện Hải Hà phối hợp với Đồn Biên phòng Quảng Đức thực hiện chương trình “Hãy làm sạch biển” tại xã đảo Cái Chiên.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được MTTQ và các tổ chức thành viên huyện Hải Hà triển khai sâu rộng, cụ thể hóa các nội dung thành chương trình, kế hoạch hoạt động chi tiết.

Từ đó, chủ động đổi mới trong hoạt động, phối hợp thống nhất chương trình công tác giữa MTTQ với các tổ chức chính trị - xã hội triển khai có hiệu quả các cuộc vận động; tập trung xây dựng thôn mẫu, vườn mẫu; phát động ủng hộ giúp đỡ các xã, thôn đặc biệt khó khăn; chăm lo cho người nghèo, công tác cứu trợ, an sinh xã hội...

Từ năm 2019 đến nay, huyện Hải Hà đã vận động nhân dân tham gia đóng góp nhiều ngày công, góp phần sửa chữa, làm mới nhiều tuyến đường liên thôn, liên xóm, nạo vét kênh mương; phong trào "Chi hội nông dân đẹp nhà, sạch đường, sạch đồng ruộng"; duy trì, tổ chức 645 buổi “Ngày chủ nhật xanh”, thu hút 30.170 lượt người tham gia, chỉnh trang, vệ sinh trên 400km đường, thu gom trên 500m3 rác; trồng mới được 24.524 cây hoa, cây bóng mát các loại; phối hợp ra quân vệ sinh môi trường biển tại xã Cái Chiên hưởng ứng Tháng du lịch Cái Chiên 2019. Tổng nguồn lực huy động trên 4,6 tỷ đồng, trong đó huy động ngoài ngân sách gần 4 tỷ đồng.

Các xã đã huy động nhân dân đóng góp, cùng với nguồn vốn ngân sách xã, thực hiện bê tông hóa 12 tuyến đường, tổng chiều dài 2,96km, cạp lề đường 2,4km với tổng khối lượng 3.400m3; phối hợp thực hiện chương trình thắp sáng 32,5km đường quê với số tiền 961 triệu đồng. Đến nay, toàn huyện đã thắp sáng đường quê được 205km đường quê với 5278 bóng đèn, tổng kinh phí gần 3,9 tỷ đồng.

Hội LHPN huyện hỗ trợ giúp thoát nghèo có địa chỉ cho 36 hộ. Hội Nông dân huyện hỗ trợ 35 hộ nghèo và cận nghèo ở xã Quảng Sơn, xã Quảng Phong, mỗi hộ được hỗ trợ 1 con bò sinh sản để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững; hỗ trợ 83 hộ vay 4,08 tỷ đồng (từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp) để triển khai 12 dự án phát triển sản xuất; phối hợp Công ty Dịch vụ phân bón Quảng Ninh và Công ty Lâm Thao cung ứng trên 300 tấn phân bón theo cơ chế trả chậm cho 135 hộ nông dân… Công tác vận động giúp đỡ người nghèo, hoạt động “Ngày vì người nghèo” được MTTQ các cấp của huyện triển khai sâu rộng, hiệu quả. Từ nguồn kinh phí trên đã góp phần hỗ trợ sửa chữa, làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo…

Trong quá trình triển khai Đề án hỗ trợ di chuyển xây dựng chuồng trại và xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn do khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội chủ trì, đến nay đã di chuyển được 52 chuồng trại cần di chuyển, vận động hỗ trợ xây 513 nhà tiêu hợp vệ sinh...

Thời gian tới, MTTQ và các tổ chức thành viên huyện Hải Hà tiếp tục vận động hội viên, người dân phát huy vai trò chủ thể trong phong trào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn, đô thị văn minh, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã hoàn thành; đồng thời nỗ lực cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn huyện.

Trung Thành

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202003/toan-dan-xay-dung-nong-thon-moi-2473777/