Toàn dân tham gia giám sát tham nhũng

Ngày 25-11, Tổ Đại biểu Quốc hội TP HCM - đơn vị 9 gồm Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân; Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết; quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM Trần Anh Tuấn đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh, kiến nghị nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác phòng chống tham nhũng. Cử tri Hồ Văn Bách (xã Thái Mỹ) bày tỏ băn khoăn Luật Phòng chống tham nhũng chưa phát huy tác dụng. "Hiện nay, một cán bộ đi làm việc có đến 4 người giám sát nhưng vẫn tham nhũng là sao?" - ông Bách đặt vấn đề.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với cử tri huyện Củ Chi

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với cử tri huyện Củ Chi

Trả lời ý kiến cử tri, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết Đảng và nhà nước quyết tâm phòng chống tham nhũng; toàn dân tham gia giám sát tham nhũng chứ không chỉ có 4 người. Người giám sát đầu tiên là tổ chức Đảng ở đó, rồi đến sự phát hiện của nhân dân. Về phía Đảng bộ TP HCM, vừa qua TP đã ban hành Quy định 1374, yêu cầu các cấp ủy chính quyền MTTQ phải đọc báo, tiếp nhận khiếu nại tố cáo của người dân… Khi có phát hiện liên quan đến cán bộ cơ quan nào thì yêu cầu cấp ủy cơ quan đó giải quyết. Năm 2018, lần đầu tiên triển khai Quy định 1374, TP đã kỷ luật 84 đảng viên, trong đó có cả khai trừ; 129 trường hợp công chức bị kỷ luật từ khiển trách đến buộc thôi việc.

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM, đây là kết quả đáng khích lệ, có được từ giải pháp riêng của TP, từ việc sử dụng kênh nhân dân, báo chí để phát hiện, phòng chống tham nhũng.

Tin-ảnh: Tr.Hoàng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/toan-dan-tham-gia-giam-sat-tham-nhung-20181125230751968.htm