Toàn dân chăm lo khuyến học

Ở xã Hòa Phước (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng), các thế hệ nối tiếp nhau chăm lo việc học cho con cháu. Mỗi năm, toàn xã vận động hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo gần 500 triệu đồng, nhiều năm liên tục dẫn đầu toàn thành phố về công tác khuyến học khuyến tài.

Ở xã Hòa Phước (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng), các thế hệ nối tiếp nhau chăm lo việc học cho con cháu. Mỗi năm, toàn xã vận động hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo gần 500 triệu đồng, nhiều năm liên tục dẫn đầu toàn thành phố về công tác khuyến học khuyến tài.

Lãnh đạo UBND xã Hòa Phước tặng Giấy khen các em thi đỗ đại học công lập hệ chính quy năm 2020.

Lãnh đạo UBND xã Hòa Phước tặng Giấy khen các em thi đỗ đại học công lập hệ chính quy năm 2020.

Từ năm 2007, HĐND xã Hòa Phước ban hành Nghị quyết vận động toàn dân ủng hộ Quỹ Khuyến học nhằm hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn, khen thưởng các em học giỏi, đạt giải từ cấp thành phố trở lên và giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi. Đồng thời, lãnh đạo xã phát động Quỹ học bổng “Hòa Phước yêu thương và ước mơ”, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và những người con Hòa Phước đang làm ăn, sinh sống xa quê chung tay góp sức giúp đỡ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Đến năm 2017, Quỹ Khuyến học của xã sáp nhập với Quỹ học bổng “Hòa Phước yêu thương và ước mơ” thành Quỹ học bổng “Hòa Phước yêu thương và ước mơ”.

Vào dịp hè mỗi năm, Hội Khuyến học xã Hòa Phước khảo sát, lập danh sách học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, làm cơ sở vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ. Từng trường hợp được nhà hảo tâm hỗ trợ dài hạn cho đến khi tốt nghiệp đại học. Chị Đỗ Thị Hoa ở thôn Giáng Nam 1, xã Hòa PhướcGiám đốc Cty TNHH Việt Hương, hằng năm hỗ trợ 6 học sinh, sinh viên nghèo với mức từ 1,5 – 2 triệu đồng/em. Hai ông Lê Thưa (thôn Giáng Nam 1) và ông Lê Chưa (thôn Quá Giáng 1) mỗi năm bảo trợ chi phí học tập cho từ 8-12 em có hoàn cảnh khó khăn. Còn bà Huỳnh Thị Ngân (thôn Giáng Nam 2) mỗi năm trích lương hưu 6 triệu đồng hỗ trợ 3 trường hợp. “Ba cháu học đến đâu, tôi sẽ hỗ trợ đến đó và coi việc làm thiện nguyện này là một niềm vui của tuổi già”, bà Ngân nhấn mạnh.

Hằng năm, UBND xã Hòa Phước tổ chức tuyên dương, khen thưởng học sinh thi đỗ đại học công lập hệ chính quy kết hợp với trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo. Lãnh đạo xã mời các nhà tài trợ trực tiếp trao học bổng, tạo được niềm tin tưởng đối với những tấm lòng nhân ái. Chủ tịch UBND xã Hòa Phước Trần Bùi Quốc Bình cho biết: Mỗi năm, toàn xã vận động hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo gần 500 triệu đồng và có 8 sinh viên khó khăn được Tổ chức Passerelles numeriques (Pháp) tài trợ từ 80-90 triệu đồng/em/ năm học.

Những năm qua, Quỹ học bổng “Hòa Phước yêu thương và ước mơ” đã giúp gần 800 học sinh, sinh viên nghèo có đủ điều kiện đến trường, chắp cánh cho các em hướng tới tương lai tươi sáng. Em Lê Tất Anh Kiệt (thôn Giáng Nam 1), đang học lớp 9 Trường THCS Nguyễn Văn Linh, năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi, cho biết: Em mồ côi cha, mẹ thì công việc không ổn định, nhờ có Quỹ học bổng “Hòa Phước yêu thương và ước mơ” giúp em vững bước trên con đường học vấn. Còn em Nguyễn Thị Yến Nhi (thôn Giáng Nam 2), sinh viên năm thứ 5 Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng, từ tốn chia sẻ: Cho dù cuộc sống thay đổi thế nào, em cũng không bao giờ quên sự giúp đỡ của Quỹ học bổng “Hòa Phước yêu thương và ước mơ”…

Các thế hệ nối tiếp nhau chăm lo việc học cho con cháu. Nhiều con dân Hòa Phước đang sinh sống tại các địa phương khác vẫn luôn nhiệt tình ủng hộ sự nghiệp trồng người nơi quê nhà. Quỹ học bổng “Hòa Phước yêu thương và ước mơ” đã thu hút hàng trăm đơn vị, cá nhân tham gia, trong đó gần 30 nhà hảo tâm đóng góp thường xuyên. Đặc biệt, ông Lê Hữu Bang, quê Hòa Phước, đang sinh sống tại TPHCM đã hỗ trợ chi phí học tập cho gần 200 em mồ côi, con hộ nghèo tại nơi chôn nhau cắt rốn.

Văn phòng Hội Khuyến học TP Đà Nẵng cho biết, xã Hòa Phước đã nhiều năm dẫn đầu toàn thành phố về công tác khuyến học khuyến tài; tổ chức chi hội khuyến học không chỉ có tại các thôn, trường học, cơ quan, đoàn thể mà còn được thành lập ở 14 tộc họ trên địa bàn xã.

LÊ VĂN THƠM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_234492_.aspx