Toàn cầu tiêu thụ gần 23 triệu chiếc loa thông minh trong quý III/2018

Gần đây, một báo cáo thị trường kinh doanh loa thông minh toàn cầu tiết lộ có 22,7 triệu chiếc loa thông minh được bán ra trong quý 3 trên toàn cầu, tăng 197% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng cao kỷ lục.

Báo cáo còn cho thấy thị phần kinh doanh loa thông minh toàn cầu của quý 3 năm 2018 như sau:

• Amazon đã bán được 7,2 triệu loa thông minh trên toàn thế giới, với thị phần 31,6%, đứng đầu danh sách.

• Google đã bán được 5,2 triệu loa thông minh trên toàn thế giới, với thị phần 22,7%, đứng thứ hai.

• Ali bán được 2,2 triệu loa thông minh trên toàn thế giới, với thị phần 9,5%, đứng thứ ba.

• Baidu bán được 1,9 triệu loa thông minh, với thị phần 8,4%, xếp hạng thứ tư.

• Xiaomi bán được 1,9 triệu chiếc, với thị phần 8,4%, xếp thứ 5 và giữ khoảng cách nhỏ với Baidu.

• Apple bán được 1,1 triệu chiếc loa thông minh trên toàn cầu, với thị phần 4,8%, đứng thứ 6.

Như chúng ta có thể thấy, thị phần kinh doanh loa thông minh của Amazon đã giảm mạnh so với năm ngoái, nhưng các lô hàng đã tăng lên, đạt 32%. Thị phần của Google là gần 23%.

Đặc biệt hơn, thị trường loa thông minh của Trung Quốc đã được mở rộng phạm vi kinh doanh nhanh chóng trong năm nay, trở thành một trong những thị trường loa thông minh lớn nhất thế giới, trong đó Ali, Baidu và Xiaomi là ba công ty hàng đầu trong thị trường loa thông minh tại Trung Quốc.

So với quý trước, sự thay đổi lớn nhất trong quý này là sự xâm nhập mạnh mẽ từ các dòng loa thông minh của Baidu.

HUỲNH DŨNG (Theo Gizchina)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/toan-cau-tieu-thu-gan-23-trieu-chiec-loa-thong-minh-trong-quy-iii-2018-17888.html