Toàn cảnh vụ truy bắt 2 nghi phạm sát hại tài xế GrabBike tại Hà Nội

Hai nghi phạm sát hại tài xế Grab đã bị bắt giữ khi đang cùng nhau bỏ trốn tại quê nhà ở Yên Bái trên chiếc xe cướp được của nạn nhân.

Dùng dao đâm tài xế Grab vì xin nợ tiền không được

Tối 30/9, Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với Đội Hình sự - Công an thành phố Hà Nội và Công an tỉnh Yên Bái đã tiến hành bắt giữ Đinh Văn Trường (19 tuổi, ở xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái) và Đinh Văn Giáp (24 tuổi, ở xã Phù Nham, huyện Văn Chấn) là nghi can gây ra vụ sát hại tài xế Grabbike Nguyễn Cao S. (18 tuổi, quê Thanh Hóa) gây xôn xao dư luận. Thời điểm bắt giữ, các đối tượng đang trong quá trình bỏ trốn tại quê nhà Yên Bái.

Tại cơ quan công an, bước đầu 2 nghi phạm đã thừa nhận hành vi sát hại nam sinh viên lái xe Grab tại bãi đất trống thuộc địa phận phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Lời khai ban đầu nghi phạm Đinh Văn Giáp (24 tuổi, quê xã Phù Nham, Văn Chấn, Yên Bái) thừa nhận là người đã dùng dao đâm tài xế S.

Nghi can Đinh Văn Giáp được dẫn giải về cơ quan công an.

Nghi can Đinh Văn Giáp được dẫn giải về cơ quan công an.

Thời điểm xảy ra vụ việc, Giáp và Đinh Văn Trường (19 tuổi, trú tại huyện Văn Chấn) sau khi chơi điện tử về, cả 2 đến khu vực bến xe Mỹ Đình để bắt xe về phòng trọ ở phố Tân Phong (phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm).

Tại đây, 2 nghi phạm gặp S. chạy xe ôm công nghệ nên đã đề nghị nam tài xế chở đến phòng trọ của bạn. Trên đường đi, Giáp nhiều lần nói rằng cả 2 người đều đang hết tiền và xin địa chỉ của S. để quay lại trả tiền sau.

Khi đến khu vực bãi đất trống, 2 nghi phạm xuống xe. Tại đây, Giáp nói không có tiền và xin trả sau. Anh S. một mực không đồng ý nên 2 bên đã lời qua tiếng lại. Giáp rút dao bấm trong người và đâm nhiều nhát vào sau lưng anh S.

Khi nạn nhân bỏ chạy, Giáp và Trường lấy xe máy của nạn nhân bỏ trốn. Trên đường đi từ Hà Nội về Yên Bái 2 người không nói chuyện gì với nhau. Về sau, Giáp có kể với Trường về việc đã đâm tài xế xe ôm.

Hai nghi phạm tại cơ quan công an.

Về phía Đinh Văn Trường, tại cơ quan công an, nghi phạm này khai nhận chính Giáp là người đâm nạn nhân S. Lúc nghe Giáp nói đâm nạn nhân, Trường cho biết đã run hết cả người, nhưng không hề biết công an đang ráo riết truy bắt cả hai vì không có điện thoại, cũng không biết nạn nhân đã chết.

Suốt quá trình thẩm vấn, cả hai nghi can không thừa nhận đã lên kế hoạch giết tài xế Grab để cướp tài sản. Tuy nhiên, trong lời khai còn nhiều điểm mâu thuẫn nên cơ quan điều tra sẽ tiếp tục đấu tranh với nghi phạm.

Quá khứ bất hảo của nghi phạm sát hại tài xế Grab

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Phù Nham cho biết, nghi phạm Đinh Văn Giáp là thành phần bất hảo ở địa phương. Bố mẹ nghi phạm ly hôn đã lâu, mẹ đi lấy chồng khác, Giáp cùng em trai ở với bố. Do chán nản cuộc sống nên bố Giáp thường xuyên rượu chè say xỉn không chịu làm ăn, anh em Giáp không được ăn học tử tế, phải ở với ông bà nội đã cao tuổi nên ít nhận được sự quan tâm của gia đình.

Năm 2013, Giáp bị bắt đi tù về tội Mua bán người. Sau khi ra tủ năm 2018, Đinh Văn Giáp không có công ăn việc làm ổn định và ít khi có mặt tại địa phương.

Dòng tin nhắn của nam sinh gửi cho người bạn trước khi mất tích.

Trong khi đó, một lãnh đạo UBND xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn cho biết, nghi phạm Đinh Văn Trường chưa có tiền án, tiền sự và thời điểm xảy ra sự việc không có mặt ở địa phương. Trường và em trai đều bỏ học từ sớm. Đối tượng này cũng thường xuyên tụ tập với các thành phần bất hảo.

Theo vị lãnh đạo này, Trường có em trai thường xuyên trộm cắp vặt, đã nhiều lần bị lực lượng chức năng nhắc nhở và giao cho gia đình quản lý nhưng do vẫn chứng nào, tật đấy nên em trai Trường đã bị đưa vào trại giáo dưỡng.

Chiếc xe máy là vật chứng vụ án (Ảnh: CA)

Trung tá Nguyễn Bình Ngọc – Phó Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm nhận định, tính chất vụ án này là đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng gây án đã để lại hậu quả rất thương tâm và hành vi của các đối tượng là rất man rợ.

Đặc biệt, nghi phạm gây ra vụ án là đối tượng từng có tiền án tiền sự và là những đối tượng tỉnh ngoài vào địa bàn phạm tội, rồi nhanh chóng rời đi khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm cao độ, cuối cùng Ban chuyên án đã nhanh chóng bắt giữ được 2 đối tượng Đinh Văn Trường và Đinh Văn Giáp.

Lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm cũng khuyến cáo đối với những người hành nghề lái xe ôm cũng như lái xe taxi cần nâng cao cảnh giác, tự nhận diện ra những tình huống xấu, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc như trên.

Trước đó, tối 26/8, anh Nguyễn Cao S. (18 tuổi, quê huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, lái xe Grab) đợi khách ở khu vực Mỹ Đình, Hà Nội. Vào khoảng 20h30 cùng ngày, trước khi chở 2 vị khách lạ, tài xế S. đã nhắn tin cho bạn gái tên N. cùng người bạn cùng phòng về việc đang đợi khách ở khu vực Mỹ Đình. Đồng thời chụp hình hai vị khách gửi cho bạn, kèm tin nhắn "Có gì báo công an nhé, tí chở hai thằng này lên Cổ Nhuế".

Sau đó, điện thoại nạn nhân cũng bị ngắt liên lạc, người nhà nam sinh Nguyễn Cao S. đã đăng tải lên mạng xã hội nhờ tìm kiếm. Đồng thời, nhiều người thân từ Thanh Hóa bắt xe ra Hà Nội tìm kiếm gần 1 ngày thì phát hiện S. đã tử vong với nhiều thương tích trên cơ thể tại một khu vực bãi đất hoang gần công trường thi công đường nối Phạm Văn Đồng đến KCN Nam Thăng Long, quận Bắc Từ Liêm. Vị trí này giáp ranh với địa bàn phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/toan-canh-vu-truy-bat-2-nghi-pham-sat-hai-tai-xe-grabbike-tai-ha-noi-d148481.html