Toàn cảnh vụ taxi Vinasun gây tai nạn rồi bỏ mặc nạn nhân tới chết

Tài xế taxi Vinasun khai rằng, do thấy nạn nhân co giật nên hoảng loạn bỏ đi, nghĩ sẽ có người cứu giúp.

Taxi Vinasun gây tai nạn rồi bỏ mặc nạn nhân nằm kêu cứu tới tử vong

Hình ảnh tài xế taxi xuống xem 2 nạn nhân rồi bình tĩnh bỏ đi

Hình ảnh tài xế taxi xuống xem 2 nạn nhân rồi bình tĩnh bỏ đi

Ngày 25/6, một vụ va chạm giao thông xảy ra vào lúc sáng sớm gần khu vực giao lộ Tân Hương với đường Võ Công Tồn (phường Tân Quý, quận Tân Phú) khiến một cô gái tử vong và nam thanh niên bị thương nặng.

Theo như camera an ninh ghi lại được, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3h12 sáng ngày 25/6. Khi một chiếc taxi đang chuẩn bị rẽ trái thì chiếc xe máy do một người nam điều khiển, chở sau xe là một cô gái trẻ không đội mũ bảo hiểm đang vượt lên và xảy ra va chạm.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe máy tông vào tường một nhà dân ven đường, riêng đôi nam nữ ngã văng lên vỉa hè. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, tài xế taxi đã xuống xe xem xét tình hình của hai nạn nhân. Những tưởng sau đó sẽ gọi xe cấp cứu hoặc đưa đôi nam nữ đi viện nhưng không, nhân lúc vắng người qua lại, người đàn ông đã trở lại ô tô và lái xe bỏ đi. Hành động của tài xế taxi khiến nhiều người bức xúc.

Lời khai của tài xế taxi Vinasun gây tai nạn

Clip tài xế Vinasun gây tai nạn rồi bỏ đi

Cùng ngày, Công an quận Tân Phú, TP.HCM, cho biết đã xác định được danh tính tài xế taxi Hãng Vinasun là Đặng Tấn Phú (48 tuổi).

Theo cơ quan công an, tài xế Phú ban đầu đã rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên sau đó đã trình diện và cung cấp thông tin.

Lý do, tài xế bỏ đi không cứu người vì thấy nạn nhân co giật, hoảng loạn bỏ đi. Đồng thời, nghĩ sẽ có người đi đường đến ứng cứu.

"Khi bình tĩnh tôi mới nhận ra hành động sai của mình", tài xế Phú khai báo cơ quan công an.

Nam thanh niên bị nạn là Nguyễn Hoàng Long, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện 115. Ngày 27-6, gia đình nạn nhân nữ tử vong là chị Nguyễn Thị Mỹ T. (25 tuổi, quê Bến Tre) đã đưa chị về quê nhà an táng sau khi xảy ra vụ việc. Chị T. ra đi, để lại một đứa con nhỏ ở quê.

Bước đầu lực lượng công an xác định phía nạn nhân vi phạm luật giao thông. Tuy nhiên tài xế mắc hai lỗi, gồm: rẽ trái không bật tín hiệu giao thông, rời khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn.

Công an quận Tân Phú thông tin: "Chúng tôi chưa lấy đầy đủ lời khai nên chưa xem xét hết mọi khía cạnh. Hiện tại tài xế taxi vẫn chưa bị tạm giữ hình sự".

Hãng taxi “lấy làm tiếc” về vụ việc

Theo Tuổi trẻ, đại diện Vinasun xác nhận vụ việc này liên quan đến một xe taxi thuộc hãng, đồng thời cho biết đã thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn các nạn nhân.

Hãng cho biết, đối với nạn nhân nữ, công ty bước đầu hỗ trợ gia đình nạn nhân 20 triệu đồng. Còn nạn nhân nam đang ở khoa hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện 115, công ty cùng gia đình tài xế taxi liên quan vụ tai nạn đã đến thăm hỏi, đồng thời sẽ hỗ trợ.

/**/

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/toan-canh-vu-taxi-vinasun-gay-tai-nan-roi-bo-mac-nan-nhan-toi-chet-d145257.html