Toàn cảnh vụ sạt lở kinh hoàng khiến 22 người chết và mất tích ở Quảng Nam

Sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ tìm thấy thi thể của 8 nạn nhân trong số 22 người chết và mất tích sau vụ sạt lở kinh hoàng ở xã Trà Leng.

Chiều 28/10, hàng triệu khối đất đá theo dòng con suối Banh ào ào trút xuống nóc Ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam khiến 11 ngôi nhà bị vùi lấp trong nháy mắt, 22 người chết và mất tích.

Chiều 28/10, hàng triệu khối đất đá theo dòng con suối Banh ào ào trút xuống nóc Ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam khiến 11 ngôi nhà bị vùi lấp trong nháy mắt, 22 người chết và mất tích.

Sáng 29/10, việc tiếp cận hiện trường gặp vô vàn khó khăn khi tuyến Quốc lộ 40 từ huyện Bắc Trà My lên huyện Nam Trà My xuất hiện 5 điểm sạt lở nghiêm trọng khiến giao thông ách tắc.

Trước tình hình trên, Quân khu 5 cùng các cơ quan chức năng địa phương khẩn trương điều động xe ủi, xe múc để khơi thông tuyến đường nhằm nhanh chóng đưa lực lượng vào hiện trường để thực hiện công tác cứu nạn.

Trong thời gian khắc phục các điểm ách tắc, nhiều cán bộ, chiến sĩ lội bộ hàng chục cây số để có mặt ở hiện trường một cách nhanh nhất.

Đây là hình ảnh đầu tiên được PV VTC News ghi lại vào trưa 29/10 tại ngôi làng chỉ có vỏn vẹn 11 hộ dân với 55 nhân khẩu sau vụ sạt lở kinh hoàng.

Toàn bộ 11 ngôi nhà đổ sập, trở thành một mớ hoàng tàn bị chôn vùi trong đất đá, bùn lầy.

Ánh mắt thẫn thờ của người phụ nữ có người thân chết và mất tích khi sạt lở càn quét.

Ngày đầu tiên (29/10), lực lượng chức năng cùng người dân địa phương tìm thấy thi thể của 6 nạn nhân trong số 22 người mất tích.

Việc tìm kiếm kéo dài xuyên đêm và đến ngày 30/10, trời đổ mưa nặng hạt khiến công tác cứu nạn gặp trở ngại khi hiện trường giờ đây lầy lội bùn đất.

Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ dầm mưa, oằn sức kéo những mảng tường lớn ra khỏi hiện trường để tìm kiếm người mất tích.

Bộ đội, công an bới trong đống đổ nát ngập chìm bùn đất.

Sau khi đào khối đá lớn nằm vùi sâu dưới bùn đất, 2 chiến sĩ nhấc ra khỏi hiện trường.

Chiều 30/10, 4 chú chó nghiệp vụ được tăng cường đến hiện trường để tìm kiếm nạn nhân.

Người thân thẫn thờ ở hiện trường vụ sạt lở.

Đến hết ngày 30/10, thêm 2 thi thể nạn nhân được tìm thấy và lực lượng chức năng vẫn đang dốc sức tìm kiếm tung tích 14 người còn lại.

Trong hôm nay (31/10), đoạn đường dẫn xuống nóc Ông Đề được mở rộng nhằm tạo điều kiện cho công tác tìm kiếm sớm hoàn tất.

Video: Hiện trường sạt lở khiến 22 người chết và mất tích ở Trà Leng

THANH BA

Nguồn VTC: https://vtc.vn/toan-canh-vu-sat-lo-kinh-hoang-khien-22-nguoi-chet-va-mat-tich-o-quang-nam-ar578146.html