Toàn cảnh vụ nữ nghi phạm giết chồng, phân xác phi tang

Nữ nghi phạm khai sau khi sát hại chồng, đã phân xác nạn nhân cho vào túi nylon và ba lô, rồi lấy xe máy chở đi vứt tại các điểm tập kết rác ở gần nhà trọ. Những ngày sau đó, nghi phạm vẫn bình tĩnh, giao tiếp với hàng xóm bình thường...

Clip toàn cảnh vụ đầu người trong ba lô ở thùng rác. Nguồn: Zing

Nữ nghi phạm tại cơ quan công an.

Như Dân Việt đã đưa tin: Trưa 16.12, anh Nguyễn Văn Tiến (SN 1985, quê tỉnh An Giang) đi lấy rác tại đường Thuận Giao 09 (khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An) thì thấy một ba lô màu xanh còn mới bỏ trong thùng rác. Nghi ngờ bên trong chứa đồ lạ, anh Tiến mở ra kiểm tra thì phát hiện phần đầu của một người đàn ông cùng nội tạng.

Clip: Anh Nguyễn Văn Tiến kể lại vụ việc. Nguồn: Người Đưa Tin

Nhận tin báo, Công an thị xã Thuận An, Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc.

Thùng rác nơi phát hiện phần đầu nạn nhân.

Clip: Hiện trường vụ việc và lời kể của một nhân chứng khác. Nguồn: Zing

Đến khuya 17.12, người dân sống tại đường Thuận Giao 05 (khu phố Bình Thuận, phường Thuận Giao) phát hiện mùi hôi bốc ra từ 1 thùng rác nên đến kiểm tra thì thấy nhiều bịch đen có xương lòi ra ngoài nên hô hoán. Người dân nghi ngờ đây là phần cơ thể nạn nhân trong vụ đầu người trong thùng rác nên báo cảnh sát. Nơi phát hiện một số bộ phận nghi cơ thể người cách hiện trường vụ đầu người bị chặt bỏ trong thùng rác khoảng 1,5km.

Khi vừa hoàn tất công tác khám nghiệm tại đường Thuận Giao 05, công an tiếp tục phát hiện thêm một phần thi thể nghi của người được giấu tại bãi đất trống cách đường Thuận Giao 09 (cách nơi phát hiện phần đầu nạn nhân khoảng 50m).

Sáng 18.12, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã xác định được danh tính nạn nhân là ông T (37 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) và nghi phạm của vụ việc chính là người vợ - Hoàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang). Cả hai vợ chồng Diễm thuê trọ tại phường Thuận Giao, thị xã Thuận An.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Diễm đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn tình cảm. Sau khi sát hại ông T ở khu nhà trọ thuộc P.Thuận Giao, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương, Diễm đã phân xác người chồng thành nhiều phần rồi mang phần đầu đi bỏ ở khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Phần còn lại Diễm mang bỏ ở đường Thuận Giao 5, cũng thuộc phường Thuận Giao, thị xã Thuận An.

Nghi phạm giết chồng bỏ đầu vào ba lô bình thản làm việc với công an. Nguồn: Zing

Hiện vụ trọng án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

DV (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/toan-canh-vu-nu-nghi-pham-giet-chong-phan-xac-phi-tang-832353.html