Toàn cảnh vụ nổ súng tiêu diệt Tuấn 'khỉ' kéo dài gần 1 giờ

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã nắm được địa điểm nơi đối tượng Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn 'khỉ') ẩn náu, ngay trong đêm lực lượng chức năng đã tiến hành bao vây, áp sát, kêu gọi đầu hàng nhưng đối tượng ngoan cố chống trả, buộc Ban chuyên án quyết định tiêu diệt.

Hiện trường vụ vây bắt Tuấn "khỉ". Ảnh: CA TP HCM

Hiện trường vụ vây bắt Tuấn "khỉ". Ảnh: CA TP HCM

Ngay sáng 14/2, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cùng hai Phó giám đốc Công an TP HCM là Thiếu tướng Trần Đức Tài và Đại tá Đinh Thanh Nhàn đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường nơi tiêu diệt đối tượng Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "khỉ", SN 1987, ngụ ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) là ngôi nhà hoang nằm trên Tỉnh lộ 15, thuộc xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, báo Công an TP HCM đưa tin.

Tại buổi làm việc, Đại tá Đinh Thanh Nhàn, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã tường thuật lại diễn biến vụ vây bắt và tiêu diệt đối tượng Tuấn "khỉ".

Khu nhà nơi Tuấn "khỉ" lẩn trốn và bị tiêu diệt. Ảnh: CA TP HCM

Khoảng 15 giờ ngày 13/2, sau khi xác định vị trí nơi đối tượng lẩn trốn, ban chuyên án đã họp chỉ đạo, thống nhất chương trình phối hợp giữa lực lượng truy bắt.

Tới 20 giờ cùng ngày, lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Ban giám đốc Công an TP HCM và Ban chỉ đạo Ban chuyên án đã họp thống nhất phương án đánh bắt và triển khai lực lượng tập kết bao vây khống chế đối tượng từ vòng ngoài với sự hỗ trợ của Công an huyện Hóc Môn.

Trung đoàn CSCĐ Công an TP HCM được giao nhiệm vụ triển khai lực lượng áp sát và phát lệnh tấn công lúc 21 giờ 15 phút. Sau một thời gian dài đọc loa kêu gọi đối tượng nên ra đầu thú để được hưởng khoan hồng, nhưng Tuấn "khỉ" vẫn ngoan cố chống cự, dùng súng AK bắn trả.

Lúc này, lực lượng truy bắt đã chuyển sang phương án thứ 2 là tiêu diệt đối tượng lúc 22 giờ 5 phút cùng ngày. Kết quả, lực lượng Công an đã hạ gục đối tượng sau 50 phút chiến đấu căng thẳng.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 1 khẩu súng AK, 9 viên đạn (trong đó có 1 viên đã lên nòng và 8 viên trong hộp tiếp đạn).

Khẩu súng AK lực lượng Công an thu giữ được từ tay Tuấn "khỉ".

Ngay trong đêm, Phân viện Khoa học hình sự cùng với lực lượng chức năng lấy mẫu máu của Tuấn “khỉ” để giám định, đồng thời khám nghiệm hiện trường. Tới 2h20 ngày 14/2, thi thể của Tuấn “khỉ” được đưa về Trung tâm pháp y TPHCM để tiếp tục khám nghiệm, phục vụ công tác điều tra. Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục phong tỏa khu vực để rò tìm bom mìn, kim loại xung quanh khu vực xã Tân Thạnh Đông.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ Online, tại thời điểm gây án, đối tượng Lê Quốc Tuấn (cấp bậc thượng úy), công tác tại Đội cảnh sát thi hành án hình sự - hỗ trợ tư pháp - nhà tạm giữ Công an quận 11.

Lực lượng chức năng rò tìm bom mìn tại khu vực hiện trường. Ảnh: Dân trí

Bước đầu xác định Lê Quốc Tuấn nổ súng AK tại hai nơi khác nhau ở huyện Củ Chi, làm 5 người tử vong và 3 người bị thương.

Những người tử vong gồm: Vương Ngọc Hưng (30 tuổi), Lê Tấn Long (46 tuổi), Lê Thành Trung (28 tuổi, cùng ngụ huyện Củ Chi), Huỳnh Ngọc Minh Tùng (35 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, có 3 tiền án) và Vũ Chí Tâm (40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức).

Còn 3 người bị thương gồm: Trần Văn Thạnh (33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) bị thương nặng cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, anh Lê Văn Hiếu (38 tuổi) và anh Lê Thanh Tùng (48 tuổi, cả hai bị thương nhẹ).

PV

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/toan-canh-vu-no-sung-tieu-diet-tuan-khi-keo-dai-gan-1-gio-165892.html