Toàn cảnh vụ chìm tàu cao tốc Cần Giờ khiến hàng chục hành khách hoảng loạn

Chều 8/4, lãnh đạo H.Cần Giờ (TP.HCM) xác nhận, sáng nay đã xảy ra sự cố tàu cao tốc chạy tuyến Vũng Tàu - HCM bị chìm ở Cần Giờ khiến 42 hành khách trên tàu hoảng loạn.

Chiều 8/4, lãnh đạo H.Cần Giờ (TP.HCM) xác nhận trên vùng biển Cần Giờ xảy ra sự cố tàu cao tốc chạy tuyến TP.Vũng Tàu - TP.HCM khiến 42 hành khách và tổ lái tàu hoảng hốt. Rất may, vị trị tàu gặp sự cố gần bờ nên tàu đã chạy vào cầu cảng gần đó thả khách an toàn trước khi chìm phần đuôi.

Theo anh Vũ (một hành khách đi trên tàu cao tốc), tàu xuất phát tại TP.Vũng Tàu lúc 8 giờ 5 ngày 8/4. Lúc 8 giờ 35 khi cách bờ biển Cần Giờ khoảng 300m thì phát hiện tàu gặp sự cố, nước vào tàu rất nhiều và tàu bị nghiêng sang một bên.

Lúc này các hành khách đứng dồn về một phía để tàu cần bằng; lái tàu cố gắng điều khiển vào bến Tắc Suất (H.Cần Giờ).

"Khi vào gần tới bến, lái tàu mất phương hướng để tàu đập mạnh vào cầu cảng, làm kiếng cường lực bị vỡ. 42 hành khách hoảng hốt chạy lên mũi tàu, nhảy lên cầu cảng an toàn và chiếc tàu bắt đầu chìm dần dần" - anh Vũ cho hay.

Tuy nhiên, đại diện Công ty TNHH Greenline DP lại cho rằng chính đội ngũ tàu đã đưa toàn bộ hành khách lên bờ an toàn, không có sự hỗn loạn hay hoảng loạn.

Trên tàu lúc này có 1 lái chính, 1 lái phụ, 1 tiếp viên và 1 thợ máy.

Ông Trần Quang Lâm, Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết, theo thông tin ban đầu tàu cao tốc chạy tuyến TP.HCM - TP.Vũng Tàu (Bà Rịa Vũng Tàu) khi đang lưu thông thì bị sự cố cách bờ khoảng 1 km, nguy cơ không đảm bảo an toàn. Trước tình thế đó, lái tàu cố gắng điều khiển tàu chạy vào bờ, đưa hành khách lên bờ an toàn. Hiệu tàu đang đậu ở bến Tắc Suất, H.Cần Giờ (TP.HCM) và đang bị chìm một phần.

Ông Lâm cho biết thêm, Sở đã cử cán bộ xuống tiếp cận hiện trường, tìm hiểu nguyên nhân sự cố.

Đến 15h30 chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã lặn, đưa phao xuống dưới thân tàu.

Theo ông Trần Song Hải - Tổng giám đốc Công ty Greenlines DP, trước khi xuất bến, tàu đã được đơn vị này kiểm tra kỹ. Vỏ tàu, bơm nước đều hoạt động tốt. Chứng chỉ đăng kiểm còn hiệu lực hoạt động đến 22/9/2018.

Tuy nhiên, khi tàu về gần bến Tắc Suất (Cần Giờ), thuyền trưởng phát hiện không gài số lùi được. Ngay lập tức, thủy thủ đoàn phát hiện nước đang tràn nhanh vào khoang máy gây ảnh hưởng đến hoạt động của tàu.

Toàn bộ lực lượng đã nhanh chóng sơ tán 42 hành khách trên tàu và toàn bộ hành lý vào bờ an toàn.

Công ty cũng liên hệ ngay với Trung tâm tìm kiếm cứu hộ cứu nạn số 3, lực lượng cảnh sát biển khẩn trương trục vớt, tìm nguyên nhân để khắc phục sự cố.

Lãnh đạo Công ty GreenlinesDP cho biết đang thực hiện công tác cứu hộ tàu để điều tra nguyên nhân sự cố. Việc sửa chữa dự kiến phải mất thời gian dài.

Cũng theo lãnh đạo Công ty Greenlines DP, công ty đã thưởng nóng cho thuyền trưởng Lâm Phôn 5 triệu đồng vì nhanh chóng xử lý sự cố xảy ra trên biển, đảm bảo an toàn cho khách.

Hiện công ty này đang tổ chức cứu hộ tàu C3.

+ Tuyến giao thông đường thủy TP.HCM - Cần Giờ - Vũng Tàu được đưa vào khai thác ngày 10/2 với 10 tàu, trong đó gồm 3 tàu có sức chở 50 khách. Hai tàu loại 96 khách và 3 tàu loại 151 khách. Ngoài ra còn thêm 2 xuồng cao tốc với sức chở 15 khách/xuồng.Đây là những tàu cao tốc được đóng mới trong nước với các thiết bị hiện đại, có giá cả triệu USD.

+ Khu vực biển Cần Giờ gần 5 năm trước xảy ra tai nạn khiến 9 người tử vong. Tàu khách H29 BP tối 2/8/2013 chở 30 công nhân, chuyên gia của Công ty sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam từ Gò Công Đông (Tiền Giang) về Vũng Tàu. Khi đi qua sông Soài Rạp (Cần Giờ), tàu gặp sóng lớn và bị chìm.

Video: Tàu cao tốc triệu USD chìm tại Cần Giờ, 42 hành khách thoát nạn

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/toan-canh-vu-chim-tau-cao-toc-can-gio-khien-hang-chuc-hanh-khach-hoang-loan-d125892.html