Toàn cảnh vụ cháy hãi hùng chỉ vì... đốt vàng mã ngày mồng 1

Như Báo ANTĐ đã đưa tin, vào trưa 9-10, một đám cháy dữ dội đã bùng lên trên tầng thượng của ngôi nhà cao tầng vốn là quán karaoke X9 trên phố Hào Nam (đoạn gần ngã tư Hào Nam – Đê La Thành), trùm kín trạm thu phát sóng di động (BTS) đặt trên nóc nhà này. Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chủ nhà… đốt vàng mã trong ngày mùng 1 Âm lịch. Đây là chùm ảnh toàn cảnh về vụ cháy dữ dội này!

Khoảng 12h30' ngày 9-10, đám cháy bùng lên ở tầng thượng của ngôi nhà 8 tầng 1 tum trên phố Hào Nam, ngay gần ngã tư giao với đường Đê La Thành

Vụ cháy dữ dội giữa trưa khiến mọi người đi qua ngã tư đều phải giật mình, quan sát

Nhiều người dừng xe ngay giữa đường để... nhìn. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát giao thông và công an phường Ô Chợ Dừa đã nhanh chóng có mặt để điều tiết

Đám cháy ngùn ngụt có thể nhìn rõ từ xa

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chủ nhà đốt vàng mã trong ngày mùng 1, dẫn tới hỏa hoạn

Do trên nóc nhà đặt trạm thu phát sóng di động (BTS) của một nhà mạng, nên lửa đã bắt vào đây và cháy dữ dội hơn

Đứng ở dưới, có thể nghe rõ tiếng nổ lép bép và mùi khét nồng từ đám cháy trên cao

Đám cháy mạnh tới nỗi lan kín toàn bộ mái ngôi nhà, khói ngùn ngụt tỏa ra các hướng

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy (CATP Hà Nội) đã nhanh chóng điều xe cứu hỏa tới hiện trường, để tiến hành các biện pháp dập lửa hiệu quả

Đám cháy bùng dữ dội với khói trắng bao trùm toàn bộ nóc nhà và trạm BTS

Những tiếng lắc rắc của thiết bị cháy và mùi khét lẹt khiến nhiều người đi đường hoảng sợ

Tuy nhiên, một bộ người dân vẫn tập trung gần hiện trường để... quay phim, chụp ảnh, live-stream lên Facebook

Sự hiếu kỳ khá quen thuộc của người dân, song lại khiến lực lượng cảnh sát rất vất vả để dựng hàng rào, ngăn mọi người tiếp cận gần hiện trường, tránh nguy hiểm và tạo không gian cho lực lượng chữa cháy làm nhiệm vụ

Tất cả đều nín thở xem Cảnh sát PCCC dập lửa

Khói dày đặc bốc ra khi trạm BTS bén lửa

4 xe chữa cháy của các đội CS PCCC và CNCH của quận Đống Đa và quận Cầu Giấy được điều tới hiện trường

Phương án dập lửa và đảm bảo an toàn cho người dân hiếu kỳ được lực lượng công an thực hiện nhanh chóng, gọn gàng

Mọi người quan sát từng chi tiết khi chứng kiến vụ cháy lớn trên nóc nhà

Nhiều ngôi nhà sát nhau song đám cháy xảy ra ở nóc ngôi nhà cao nhất, nên may mắn không lan sang hai bên

Nước từ xe chữa cháy được phun rất mạnh lên thẳng nóc nhà xảy cháy

Được xử lý kịp thời nên may mắn vụ cháy không có thiệt hại về người

Nhờ xử lý nhanh gọn nên đám cháy được khống chế trong thời gian khá ngắn

Sau khi được phun nước, lửa tắt dần, khói chuyển từ màu trắng sang màu xám đen

Dấu hiệu lửa đã dần tàn

Người dân phấn khởi khi chứng kiến các phương án chữa cháy phát huy hiệu quả nhanh chóng

Hiện trường vụ cháy xảy ra ngay gần ngã tư đông đúc, nên rất dễ dẫn tới tình trạng ùn tắc. Song sự có mặt kịp thời của các lực lượng cảnh sát giao thông, công an phường đã giúp điều tiết hiệu quả

Chỉ vài phút sau khi lực lượng CS PCCC và CNCH có mặt, đám cháy đã bị khống chế hoàn toàn

Nhiều người dân nín thở theo dõi sự việc

Các xe chuyên dụng của lực lượng cứu hỏa được triển khai đồng bộ, nhanh chóng

Trong khi đó, tình trạng người đi đường tò mò, tụ tập đã được giải quyết nhanh gọn, để giao thông tại ngã tư không bị ảnh hưởng

Đám cháy lớn như "khiêu khích" sự tò mò của người dân

Theo chính quyền địa phương, ngôi nhà kinh doanh dịch vụ karaoke này vừa bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động từ tháng 2- 2018, vì không đủ điều kiện an toàn về PCCC

Sau vụ cháy, chủ nhà đã được cơ quan công an mời lên làm việc

Trung Hiếu

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/anh-toan-canh-vu-chay-hai-hung-chi-vi-dot-vang-ma-ngay-mong-1/785895.antd