Toàn cảnh vụ 'bom nước' vùi chết 4 người nhà thầy giáo ở Khánh Hòa

Liên quan đến vụ 'bom nước' được cho là xuất phát từ việc vỡ hồ chứa nước trên núi của dự án khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú đã khiến 4 người trong gia đình một giáo viên tử vong, các đơn vị chức năng đang ráo riết vào cuộc.

Báo Thanh Niên đưa tin, trong đợt mưa lũ đêm 17 ngày 18/11 đã xảy ra một vụ sạt lở khiến cả 4 người trong gia đình thầy giáo Trần Hoàng Phong (33 tuổi, ở tổ 1, Hòa Tây, P.Vĩnh Hòa, TP.Nha Trang) tử vong. Nguyên nhân vụ việc được cho là do vỡ hồ chứa nước trên núi của dự án khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú (Công ty TNHH đầu tư - phát triển Thanh Châu làm chủ đầu tư).

Có mặt tại hiện trường, ông Trần Văn Đông, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa cho biết thấy một hố sâu khoảng 1,5m, dài hơn 50m, ngang hơn 10m được chủ đầu tư đào múc tại khu vực phía trên của dự án. Khu vực này bị vỡ, nước ập xuống cùng đất đá khiến hơn chục ngôi nhà bị sập và hư hỏng, 4 người trong gia đình anh Phong tử vong.

Khu vực xảy ra sự cố khiến 4 người trong gia đình thầy giáo tử vong.

Liên quan đến vụ việc, ông Trần Văn Thọ, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngày 19 và 20/11, Sở Xây dựng phối hợp các cơ quan liên quan đã kiểm tra tại dự án trên, phát hiện nhiều sai phạm.

Cụ thể, trong quy hoạch dự án có hồ bơi nhưng Sở chưa cấp giấy phép xây dựng, chủ đầu tư cũng chưa thiết kế bản vẽ thi công trình cơ quan chức năng.

Vietnamnet thông tin, ông Thọ cho biết, theo quy định từ năm 2013, việc chủ đầu tư cho thi công trong thời gian qua là trái phép. Sở đã yêu cầu thanh tra lập biên bản xử phạt xây dựng không phép, đình chỉ mọi hoạt động cho đến khi được cấp phép.

Hiện trường hoang tàn, đổ nát tại khu dân cư tổ dân phố 1, phường Vĩnh Hòa.

Chánh thanh tra Sở Xây dựng Khánh Hòa Trần Văn Châu sáng 21/11 cho biết, đã đình chỉ toàn bộ hoạt động tại dự án khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú. Thanh tra Sở đang yêu cầu chủ đầu tư báo cáo toàn bộ hoạt động dự án này.

Thông tin trên VTC News, phía đại diện chủ đầu tư là Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Thanh Châu cho biết, hạng mục hồ bơi vẫn chưa có bản vẽ kết cấu. Tuy nhiên, đại diện công ty khẳng định, việc xây dựng hồ bơi tại vị trí trên là thực hiện theo quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/500) khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú do ông Nguyễn Chiến Thắng (Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), ký ban hành ngày 18/7/2011.

Quyết định này có nêu hồ bơi được xây dựng trên diện tích 974m2. Theo quy hoạch chi tiết của Công ty Thanh Châu, hồ bơi được gọi là hồ bơi vô cực, nằm ở độ cao 62m so với mặt nước biển.

Đại diện công ty Thanh Châu nói thêm, theo quy định trước đây khi UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết, dự án khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú được miễn giấy phép xây dựng mà làm theo quy hoạch 1/500. Với hạng mục hồ bơi, đơn vị làm theo đồ án quy hoạch được duyệt, Sở Xây dựng cũng không yêu cầu công ty phải làm thủ tục.

Cũng trên Vietnamnet, bà Nguyễn Thị Hoài Thanh - Giám đốc công ty TNHH Thanh Châu, chủ đầu tư dự án khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú (TP Nha Trang) cho biết, trong quy hoạch 1/500, tại khu vực núi Cô Tiên có hồ bơi vô cực, doanh nghiệp đang cho đào đất làm hồ bơi. Vị trí doanh nghiệp đào đất chính là nơi được chọn làm hồ bơi vô cực, như trong bản vẽ được công bố lâu nay trên trang web của công ty.

Việc đào múc làm hồ mới được làm trong 10 ngày qua. Dự kiến xây dựng sẽ chỉ bằng 50% diện tích được duyệt. Cụ thể hồ bơi người lớn khoảng 180m2, hồ trẻ em khoảng 100m2, hồ ngâm chân chừng 100m2.

Đại diện chủ đầu tư cho rằng sự cố vỡ hồ nước hoàn toàn do thiên tai, không thể tránh được.

Ông Trang Lê Châu, Phó giám đốc công ty (chồng bà Thanh) cùng quan điểm cho rằng, nguyên nhân vụ việc là do nước từ bên ngoài ranh giới quy hoạch chảy vào. Chỗ ranh giới này trước đây có rừng nhưng bị dân chặt phá. Sau đó chủ đầu tư có làm đường dẫn nước để chống xói lở dự án.

“Đó là lượng nước đổ từ trên núi xuống đi ngang qua dự án và đẩy vị trí đó lở xuống. Đây là thiên tai chứ không phải do con người”, ông Châu nói.

Bà Thanh cũng cho rằng: “Đợt này giống như bị lũ quét, lượng nước xoáy, mạnh, vô chừng nên mới bị như vậy. Việc DN đào hố đó là vô tình. Nước lũ lớn như vậy nếu không có vị trí đó cũng trào xuống hết, không bị vị trí này cũng sẽ bị vị trí khác.

Mấy ngày trước hồ không có nước, chỉ trận mưa vài tiếng buổi sáng mà xảy ra sự việc”.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/toan-canh-vu-bom-nuoc-vui-chet-4-nguoi-nha-thay-giao-o-khanh-hoa-a411937.html