Toàn cảnh vụ bê bối mại dâm của Seungri Big Bang: 13 năm cho một cuộc tháo chạy bẽ bàng

Mới đây, một cuộc điều tra quy mô lớn cấp Chính phủ đã được tổ chức để theo sát vụ việc môi giới mại dâm có quy mô của thành viên nhóm Big Bang.

Được biết đây mới chỉ là mở màn cho cuộc điều tra và sẽ tiếp tục khơi ra nhiều tình tiết mới mà trước giờ chỉ là "bề nổi của tảng băng chìm".

Dư luận Hàn Quốc đã bày tỏ sự tiếc nuối trước thông tin thành viên út Seungri bị bắt giữ với nhiều tội danh nghiêm trọng.

Có thể khẳng định rằng, tính đến thời điểm hiện tại, đây được coi là vụ bê bối lớn nhất lịch sử Kpop.

Seungri bỏ lại 13 năm cho một cuộc tháo chạy bẽ bàng

Seungri buộc phải ra tòa và đối diện với các mức án hình sự như môi giới mại dâm, tấn công tình dục, lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên, trốn thuế, tàng trữ ma túy, hối lộ quan chức cấp cao và anh còn bị tình nghi là thành viên của một tổ chức rửa tiền.

Cụ thể, tháng 2/2019 một nhân viên club Burning Sun - nơi Seungri từng quản lý đã vướng lùm xùm bỏ thuốc, tấn công tình dục thô bạo một người phụ nữ. Đúng hôm xảy ra vụ việc, Seungri được cho là đã có mặt và chứng kiến tất cả.

Đoạn clip được cho là nhân viên club Burning Sun tấn công một cô gái.

Đoạn clip được cho là nhân viên club Burning Sun tấn công một cô gái.

Trong bản tin News 9 của đài KBS, Seungri đã bị tố có chứa chấp hoạt động buôn bán, tàng trữ và sử dụng chất gây nghiện tại club cao cấp của mình.

Thông tin trên chưa kịp nguội, công chúng được phen ngỡ ngàng với hình ảnh Seungri xuất hiện cùng với Aena – cô gái từng bị cáo buộc buôn bán cần sa, điều phối hoạt động chất gây nghiện ở Burning Sun.

Ở động thái khác, CEO hộp đêm Burning Sun thừa nhận đã hối lộ cho cảnh sát Seoul 20 triệu won (tương đương 414 triệu VNĐ) để lấp liếm sự thật Burning Sun cho trẻ vị thành niên vào club.

Burning Sun dùng tiền để lấp đi những vi phạm trong kinh doanh

Người này cũng tiết lộ tên của viên cảnh sát nhận hối lộ là Kangmo. Tuy nhiên, Lee Sung Hyun phủ nhận không biết số tiền 20 triệu won này có được chuyển cho nhân viên của sở Cảnh sát Gangnam hay không.

Không chỉ vậy, CEO này trước đó kiểm tra có dương tính đối với ma túy và bị yêu cầu khám nhà.

Chưa dừng lại ở đó, Seungri tiếp tục bị tờ SBS funE tố môi giới mại dâm cho đại gia và xã hội đen Đài Loan khi đã mạnh dạn công bố loạt tin nhắn làm bằng chứng cho tố cáo này, club của Seungri đã bị cảnh sát vào cuộc điều tra.

Kinh hoàng hơn, đối mặt với cáo buộc môi giới mại dâm cho đại gia và cả xã hội đen Đài Loan, club Burning Sun do Seungri từng quản lý dẫn mối gái gọi là học sinh tiểu học.

Ngoài ra, đài jTBC còn đặt nghi vấn Seungri đã lách luật để trốn thuế khi điều hành hộp đêm Monkey Museum. Nam ca sĩ đã đăng ký hộp đêm của mình dưới hình thức "cửa hàng bán lẻ" thay vì "quán rượu giải trí".

Tại Hàn Quốc, những tụ điểm ăn chơi bị đánh thuế rất nặng nên hành động của Seungri bị cho là cố tình trốn thuế.

Trang Sisapress còn tiết lộ Seungri có hành vi đánh bài ở nước ngoài và sử dụng "quỹ đánh bạc" - hành vi vi phạm luật kiểm soát ngoại hối ở Hàn Quốc.

Việc này xảy ra ở nước ngoài nhưng nếu bị phát hiện vẫn vi phạm luật pháp Hàn Quốc và có thể bị buộc tội.

Mọi chuyện trở nên phức tạp khi cơ quan pháp lý tại Hàn Quốc đang nghi ngờ Seungri liên quan đến hành vi rửa tiền tại Việt Nam.

Đầu năm nay, Yoo In Suk, chủ tịch của BC Holdings đã đầu tư hơn 30 tỷ won vào công ty mang tên Peregrine Investments.

Kể từ đó, họ đã thu mua các công ty sản xuất trong nước và mở rộng kinh doanh bằng cách đầu tư vào các công ty Việt Nam.

Tuy nhiên, cơ quan dịch vụ thuế quốc gia Hàn Quốc lưu ý vào nguồn vốn 30 tỷ won và mở một cuộc điều tra về cách thức huy động được số tiền đó của BC Holdings - một công ty mới với số vốn chỉ 50.000 won.

Ngày 9/3, cộng đồng người hâm mộ trực tuyến DC Big Bang Gallery kêu gọi loại bỏ Seungri ra khỏi nhóm nhạc Big Bang.

Họ cho rằng kể cả nam ca sĩ không vi phạm pháp luật thì việc kinh doanh của anh cũng phi đạo đức và thiếu tôn trọng nghề nghiệp, danh tiếng của Big Bang cũng như các thành viên.

Vào ngày 10/3, Seungri đã chính thức bị bắt giữ và cấm xuất nhập cảnh vì nghi án môi giới mại dâm.

Seungri trả lời báo chí về những hành vi của mình.

Chiều ngày 11/3, nam ca sĩ Seungri của nhóm nhạc Big Bang viết tâm thư được đăng tải trên Instagram, Seungri nói:

"Tôi là Seungri. Tại thời điểm này, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi rút lui khỏi ngành giải trí. Tôi quyết định dừng sự nghiệp của mình vì những vấn đề của tôi đang gây ra sự xáo trộn quá lớn với xã hội. Liên quan tới những vấn đề đang được điều tra. Tôi hứa sẽ hợp tác và tiết lộ tất cả những nghi ngờ. Tôi bị dồn vào chân tường giống như một kẻ tội đồ dân tộc vì nhận sự chỉ trích và ghét bỏ từ công chúng, cũng như bị tất cả các cơ quan điều tra trong nước nhằm vào trong suốt một tháng rưỡi qua. Cá nhân tôi không thể chịu đựng được việc gây tổn hại mọi người xung quanh dù để tự cứu mình. Tôi xin chân thành cảm ơn những người hâm mộ trong và ngoài nước đã dành nhiều tình yêu cho tôi trong suốt 10 năm qua. Tôi nghĩ giờ tôi nên dừng lại, ít nhất là để bảo vệ danh dự của công ty quản lý YG cũng như của Big Bang. Một lần nữa, tôi chân thành xin lỗi. Xin cảm ơn mọi người đã yêu thương tôi trong thời gian vừa qua".

Ngày 12/3, Seungri tuyên bố rút khỏi showbiz để phục vụ cuộc điều tra liên quan tới bê bối gái mại dâm.

Liền ngay sau đó, YG thông cáo "đuổi cổ" Seungri khỏi nhóm Big Bang, đồng thời thừa nhận "đã không quản lý tốt nghệ sĩ của mình và đang kiểm điểm sâu sắc về điều đó".

Ngày 14/3, một số tổ chức xã hội tại Hàn Quốc đã gửi khiếu nại tới văn phòng công tố Seoul về sự yếu kém trong cách quản lý của Yang Hyun Suk (Giám đốc điều hành YG - công ty của Seungri) và Lee Dong Hyung (Giám đốc điều hành Make Us - công ty của Jung Joon Young).

Đại diện ủy ban Biện pháp sinh kế cộng đồng cho rằng: "Họ là người của công chúng nhưng lại hành động thiếu đạo đức và nhân tính. Trong khi đó, các công ty giải trí chủ quản chỉ chú ý đến lợi nhuận rồi phủi tay, chối bỏ trách nhiệm bằng cách cắt đứt hợp đồng".

Bê bối của Seungri khiến toàn châu Á dậy sóng. Sự việc này đã khiến giá cổ phiếu nhà YG Entertainment lao dốc 25% đưa tổng thiệt hại lên tới 92 triệu USD. Hơn nữa nhiều nhà đầu tư nước ngoài cũng quyết định rút cổ phần với tổng trị giá 54 triệu USD khỏi nhà YG.

Trang Sohu cho biết nhiều diễn viên nam của Trung Quốc bị nghi ngờ có liên quan đến Seungri như: Vương Đại Lục, Trần Bách Lâm, Lý Vũ Đồng, Kha Chấn Đông và Phùng Tổ Danh - con trai diễn viên nổi tiếng Thành Long, Tạ Đình Phong.

Ở một diễn biến khác, diễn viên Trung Quốc Lý Vũ Đồng thừa nhận là một trong những người dự tiệc sinh nhật thác loạn triệu USD của Seungri được tổ chức vào năm 2017 với 150 khách mời là những doanh nhân, thiếu gia giàu có và người đẹp.

Seungri trong bữa tiệc sinh nhật triệu USD thác loạn của mình năm 2017.

Theo Dispatch, nhóm người này đã vui vẻ trong 2 ngày đêm. Để tiện cho việc vui chơi không bị giám sát, Seungri còn bao trọn khu resort cao cấp ở đảo Palawan, Philippines.

Một người mẫu giấu tên kể trên East Weekly rằng: "Những buổi tiệc kéo dài 4 ngày 3 đêm trên các du thuyền hoặc máy bay tư nhân. Họ nói đây là dịp để có thể tận hưởng cuộc sống giới thượng lưu. Nhưng những gì còn lại sau các buổi tiệc chỉ là bao cao su vung vãi khắp nơi, là ma túy đá và các chai rượu dang dở".

Không chỉ vậy, các ngôi sao hạng A có tiền sẵn sàng chi triệu USD để bao thầu một du thuyền và tổ chức tình dục tập thể. Các cô gái phục vụ họ đa số là người mẫu, diễn viên kém tên tuổi.

Có thể nói, bộ drama dài tập xoay quanh bê bối của Seungri và những người bạn đến ngày hôm nay mới đi được một nửa con đường.

Nhóm chat đồi trụy này gồm: ca sĩ Seungri, ca sĩ Jung Joon Young, ca sĩ Lee Jong Hyun CN.Blue, ca sĩ Choi Jong Hoon FT.Island, ca sĩ Yong Jun Hyung Highlight, CEO Yuri Holdings Yoo In Suk, Kwon Hyuk Jun, một quản lý cũ của YG Entertainment và một người bạn ngoài ngành giải trí của Jung Joon Young.

Clip Seungri và Jung Yoon Young xin lỗi truyền thông và người hâm mộ vì hành vi quay lén phát tán video "đen" của gái mại dâm:

Nam ca sĩ Jung Yoon Young

Jung Joon Young thừa nhận các tin nhắn, xin lỗi các nạn nhân đồng thời thông báo giải nghệ.

Theo SBS FunE, Seungri và 2 nam ca sĩ khác trong phòng chat phát tán video quay lén cảnh quan hệ tình dục. Nguồn tin từ đội điều tra tiết lộ: "Hầu hết phụ nữ đều không biết mình bị quay trộm”. Nhiều người đều say bí tỷ và không nhận thức được chuyện gì xảy ra".

Nam ca sĩ Jung Yoon Young, bạn thân của Seungri được biết là người đã phát tán video quay lén cảnh quan hệ tình dục của mình với nhiều cô gái lên nhóm chat Kakaotalk từ năm 2015.

Chiếc điện thoại vàng của Jung Yoon Young có hơn 20.000 tin nhắn "bẩn" và cựu ca sĩ nhạc rock đã trả lời phóng viên rằng mình đã nộp nó. Tuy nhiên, theo phỏng đoán anh chỉ đem đến chiếc điện thoại mới dùng được 2 tuần.

Sau 21 giờ thẩm vấn, ca sĩ Jung Joon Young thừa nhận các tin nhắn, xin lỗi các nạn nhân đồng thời thông báo giải nghệ.

Trong các tin nhắn mà đài SBS tiết lộ, anh này khoe "chiến tích tình một đêm" của bản thân, liệt kê những nơi từng "mây mưa" với phụ nữ như phòng vệ sinh, vũ trường thậm chí còn có những xu hướng tình dục bệnh hoạn như cưỡng dâm.

Trong đoạn chat, Jung Joon Young tỏ ra hào hứng vì quan hệ tình dục bất hợp pháp, chia sẻ clip quay lén và tự hào đã quan hệ với cô X tại nơi công cộng.

Jung Joon Young thú nhận với bạn bè đầy phấn khích rằng: "Tao đúng là thằng rác rưởi mà".

Cựu trưởng nhóm F.T.Island Choi Jong Hoon

Cựu trưởng nhóm F.T.island Choi Jong Hoon là người tiếp theo trình diện trước sở cảnh sát trước cáo buộc phát tán video bất hợp pháp và "đi cửa sau" với cảnh sát khi từng say rượu lái xe.

Hôm 14/3, Choi Jong Hoon chính thức lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân, anh thừa nhận "hành xử bỉ ổi" khi đọc lại những đoạn chat mà truyền thông đăng tải.

CN.Blue Lee Jong Hyun

Ngày 15/3, FNC, công ty quản lý của Lee, cho hay nam ca sĩ rút khỏi nhóm nhạc: "Lee Jong Hyun đang rất hối hận và phản tỉnh sâu sắc vì các hành vi xem video quay lén, hạ nhục phụ nữ, bình luận thiếu đứng đắn. Lee Jong Hyun thành thật xin lỗi nạn nhân và những người thất vọng vì anh. Lee Jong Hyun hiện đang chấp nhận sự chỉ trích gay gắt của công chúng về thái độ vô đạo đức và quan điểm sai lầm về giới tính, cảm thấy xấu hổ và hối tiếc về hành vi của mình. Là người của công chúng, Lee Jonghyun sẽ thận trọng trong mọi hành vi, tự kiểm điểm sâu sắc những hành động sai trái của mình".

Yong Jun Hyung Highlight

"Không chỉ nhận video sex từ Jung Joon Young, tôi còn bình luận không đứng đắn. Các hành vi đó là phi đạo đức, tôi quá ngu xuẩn. Tôi không ngờ như thế là phạm tội, không kiên quyết chấm dứt những hành vi đó. Đó là lỗi của tôi", Yong Jun Hyung viết trên Instagram hôm 14/3. Anh rút khỏi nhóm nhạc Higtlight.

Dù là xin lỗi, tuyên bố giải nghệ nhưng những nghệ sĩ này vẫn không thể nhận được sự cảm thông từ người hâm mộ.

Sự nghiệp của họ đã dừng lại và ít nhiều ảnh hưởng đến cả nhóm nhạc đang bước đầu xây dựng hình ảnh trong mắt công chúng.

Với Seungri, 13 năm hào quang danh vọng bị đánh mất trước cuộc tháo chạy bẽ bàng.

Không còn là một scandal showbiz thông thường, sự việc của Seungri đã phản ánh hàng loạt góc tối của xã hội, vấn đề nhân quyền và chính trị.

Hình ảnh nhóm nhạc huyền thoại Big Bang rồi chỉ còn 4 người hay sẽ không còn nữa, đó mãi mãi là một ẩn số. Thiếu đi một người là lấy đi thanh xuân của cả một thế hệ bạn trẻ.

Lời hứa trong concert cuối cùng tại Nhật Bản sau khi nhập ngũ, Big Bang đã từng hứa với cộng đồng V.I.P rằng: "Hãy đợi chúng tôi, chúng tôi sẽ quay trở lại với đầy đủ 5 thành viên".

Và lời hứa đó có lẽ sẽ chẳng bao giờ được thực hiện!

Phương Thu

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/toan-canh-vu-be-boi-mai-dam-cua-seungri-big-bang-13-nam-cho-mot-cuoc-thao-chay-be-bang-a426217.html