Toàn cảnh về người xin thôi Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc

Liên quan đến vụ việc ĐBQH Phạm Phú Quốc (Đoàn ĐBQH TP.HCM) bị báo chí và dư luận phản ánh về việc mang 2 quốc tịch, chiều 1/9, Văn phòng Đoàn ĐBQH TP.HCM, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã có buổi họp báo thông tin chính thức.

TP.HCM họp báo thông tin chính thức việc ông Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch. Ảnh: Anh Vũ

TP.HCM họp báo thông tin chính thức việc ông Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch. Ảnh: Anh Vũ

Thông tin chính thức về vụ việc ĐBQH Phạm Phú Quốc mang 2 quốc tịch

Chiều 1/9/2020, TP.HCM tổ chức Họp báo thông tin chính thức về việc ông Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch. Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê; Chánh Văn phòng, người phát ngôn UBND TP.HCM Hà Phước Thắng cùng chủ trì họp báo.

Theo đó, ông Hà Phước Thắng thông tin, việc ông Phạm Phú Quốc có quốc tịch thứ 2 vào năm 2018 nhưng không khai báo là không chấp hành đúng quy định.

Sau khi thông tin được phanh phui, ngày 25/8/2020, ông Quốc nộp đơn xin thôi nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội và đơn xin thôi việc. Đến ngày 27/8, ông Quốc có báo cáo giải trình gửi đến các cấp.

Trên cơ sở qua phản ánh của báo chí, từ đơn xin thôi nhiệm vụ ĐBQH và đơn xin thôi việc, Lãnh đạo thành phố thống nhất 3 nội dung:

Thứ nhất, trong tuần này, đoàn ĐBQH TP.HCM sẽ họp và có văn bản báo cáo Quốc hội xem xét bãi miễn tư cách ĐBQH của ông Phạm Phú Quốc.

Thứ hai, Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM giao Ban Tổ chức, Ủy ban kiểm tra Thành ủy xem xét, đề xuất hướng xử lý tư cách Đảng viên theo đúng quy định, việc này sẽ được thực hiện trong tháng 9/2020.

Thứ ba, Lãnh đạo UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu để quyết định đình chỉ chức vụ Tổng Giám đốc công ty Tân Thuận đối với ông Quốc, giao đơn vị chức năng làm rõ, xem xét trách nhiệm của ông Quốc tại Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM và Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận trước khi giải quyết đơn thôi việc của ông Quốc, sẽ hoàn thành trong tháng 9/2020.

Ông Phạm Phú Quốc là ĐBQH khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021), thuộc Đoàn ĐBQH TP HCM công nhiên thừa nhận trên báo giới mình sở hữu hai quốc tịch. Ảnh: Tư liệu

Phạm Phú Quốc - cái tên đứng đầu hàng loạt doanh nghiệp Nhà nước quan trọng tại TP.HCM

Ông Phạm Phú Quốc sinh năm 1968, nguyên quán Quảng Trị, là thạc sĩ quản trị kinh doanh, kỹ sư hàng hải. Ông hiện là đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Từ năm 1993 đến nay, Phạm Phú Quốc là cái tên đứng đầu hàng loạt doanh nghiệp Nhà nước quan trọng tại TP.HCM. Cụ thể:

Từ tháng 7/1993 - 11/1994, ông Quốc đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tiếp thị Điều hành du lịch tại Công ty Phát triển đầu tư thuộc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia.

Từ năm 1994 - 2000, ông là Trưởng phòng Điều hành tour Công ty Du lịch Tân Định Fiditourist thuộc Tổng công ty Bến Thành.

Từ năm 2000-2009, ông Quốc kinh qua nhiều vị trí, gồm: Phó trưởng phòng Kế hoạch đầu tư, Trưởng phòng Quản lý dự án, Tổng giám đốc Công ty Dịch vụ Bến Thành (trực thuộc Tổng công ty Bến Thành).

Đến tháng 9/2015, ông Quốc rời Tổng công ty Bến Thành để trở thành Tổng giám đốc kiêm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HIFC), một đơn vị tài trợ tín dụng cho loạt dự án hạ tầng trọng điểm của thành phố.

Tháng 5/2016, ông Phạm Phú Quốc trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV (2016-2021) tại đơn vị bầu cử số 4, TP.HCM.

Từ tháng 1/2018, ông Quốc được điều động, bổ nhiệm làm Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM.

Tháng 12/2019, ông Quốc nhận quyết định về làm Tổng giám đốc Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) với thời hạn 5 năm. Người tiền nhiệm vị trí này là ông Tề Trí Dũng. Ông Tề Trí Dũng đã bị khởi tố và bắt tạm giam vì tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí vào tháng 5/2019.

Trả lời báo chí, ông Phạm Phú Quốc đã xác nhận mình có 2 quốc tịch Việt Nam và Cộng hòa Cyprus. Theo ông Quốc, Quốc tịch Cộng hòa Cyprus là do vợ con ông, đang là doanh nhân bảo lãnh, để tương lai khi ông được nghỉ sẽ thuận tiện đi lại, chăm sóc gia đình. Hoàn toàn không có việc "mua quốc tịch" với giá 2,5 triệu USD.

Vì sao ông Phạm Phú Quốc bị kỷ luật?

Ngày 28/9/2018, thời điểm ông Phạm Phú Quốc làm Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc HIFC, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM công bố quyết định thi hành kỷ luật đối với một số cán bộ của công ty này.

Theo đó, ủy ban kiểm tra cho biết Ban Thường vụ Đảng ủy HFIC nhiệm kỳ 2015-2020 và các cá nhân có liên quan đã có những khuyết điểm, vi phạm trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác quản lý đảng viên đi nước ngoài; đoàn kết nội bộ bị giảm sút. Trong đó, ông Phạm Phú Quốc nằm trong số 4 đảng viên của HFIC bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Anh Vũ - Kiều Trang

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/toan-canh-ve-nguoi-xin-thoi-dai-bieu-quoc-hoi-pham-phu-quoc-179790.html