Toàn cảnh tuyến đường trăm tỷ Hà Nội đang triển khai sau 15 năm 'đắp chiếu'

Sau hơn 15 năm, Hà Nội bắt đầu triển khai dự án xây dựng đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa, Hà Nội). Dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2020 với yổng mức đầu tư cho 1,3km đường là 342 tỷ đồng.

Điểm đầu đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài tại nút giao đường Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng (phường Láng Thượng, Đống Đa, HN), hiện nay là phố Pháo Đài Láng, trông "nhỏ con" so với các tuyến đường lân cận.

Điểm đầu đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài tại nút giao đường Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng (phường Láng Thượng, Đống Đa, HN), hiện nay là phố Pháo Đài Láng, trông "nhỏ con" so với các tuyến đường lân cận.

Một đoạn giữa đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài đang được triển khai, xây dựng.

Quy mô đầu tư gồm 2 đoạn: Đoạn 1 (từ điểm đầu tuyến đến ranh giới phía Tây Nam khu đất Lãng sự quán Nga) bề rộng mặt cắt ngang gồm lòng đường rộng 15m, vỉa hè 2x7,5m.Đoạn 2 (dọc theo ranh giới phía Tây khu đất lãnh sự quán Nga): bề rộng mặt cắt ngang 28,3-30m gồm lòng đường rộng 15m, vỉa hè phía Tây rộng 7,5m, vỉa hè phía Đông rộng từ 5,8 đến 7,5m.

Tổng mức đầu tư dự án là khoảng 342 tỷ đồng trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự tính khoảng 218 tỷ đồng. Theo ông Nguyễn Hoàng Hà, PGĐ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết cần giải phóng mặt bằng 69 hộ dân và 14 tổ chức để thực hiện dự án.

Nút giao giữa đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài với phố Chùa Láng.

Dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài có chiều dài 1,3km do UBND quận Đống Đa làm chủ đầu tư, đồng thời giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa triển khai thực hiện dự án. Dự kiến, dự án sẽ được hoàn thành trong năm 2020.

Điểm cuối tại vị trí nút giao Voi Phục.

Việc đầu tư xây dựng tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài nhằm kết nối các tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng với các tuyến đường Cầu Giấy, vành đai II, giảm tải lưu lượng tham gia giao thông tại các tuyến đường trên, đặc biệt là giờ cao điểm, hạn chế ùn tắc giao thông.

Trước đó, ngày 18/12/2003 UBND TP Hà Nội cho phép UBND quận Đống Đa thực hiện chuẩn bị đầu tư Dự án đường Thái Hà kéo dài đến Voi Phục tuy nhiên Dự án chưa hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phải thực hiện thủ tục phê duyệt chủ trương theo quy định của Luật Đầu tư công.

Như vậy, tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài được triển khai sau 15 năm "đắp chiếu". Người dân kỳ vọng nhiều vào tuyến đường này được hoàn thành vào năm 2020.

Duy Phạm

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/nhip-song-thu-do/toan-canh-tuyen-duong-tram-ty-ha-noi-trien-khai-sau-15-nam-dap-chieu-1446991.tpo