Toàn cảnh trận lụt lịch sử tại TP Vinh hàng chục năm chưa xảy ra

TP Vinh đang phải chịu trận lũ lụt lịch sử mà hàng chục năm nay chưa từng xảy ra. Gần như tất cả tuyến đường đều chìm trong biển nước, có những đoạn công an phải dùng xuồng giải cứu xe chết máy.

Trận mưa lớn kéo dài liên tục trong 2 ngày (15 và 16/10) đã khiến các tuyến đường ở TP Vinh chìm trong biển nước. Nhiều đoạn trên các tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Đặng Thái Thân, Phan Bội Châu, Đinh Công Tráng, Lê Nin... ngập sâu hơn nửa mét, nhiều nơi ngập tới cả mét.

Tất cả các tuyến đường chính của TP Vinh đều ngập trong nước.

Tất cả các tuyến đường chính của TP Vinh đều ngập trong nước.

Do các tuyến đường bị ngập sâu nên giao thông tê liệt hoàn toàn, nhiều ô tô, xe máy bị chết máy phải nhờ sự trợ giúp của các xe cứu hộ. Nhiều trường học cho học sinh nghỉ học, các nhà máy, xí nghiệp, công ty đồng loạt cho người lao động nghỉ làm.

Nhiều nơi ngập sâu gần nửa mét.

Do mưa quá to nên một số trường đã phải cho học sinh nghỉ học.

Theo lãnh đạo sở NN&PTNT Nghệ An, lượng mưa đo được trong 1 giờ, từ 8 - 9h ngày 16/10 là 80mm, đạt kỷ lục trong năm. Mưa lớn những ngày qua đã đưa tổng lượng mưa của thành phố lên trên 500mm trong năm nay.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Giám đốc sở NNPT&NT tỉnh Nghệ An cho biết: “Đến 10h ngày 16/10, lượng mưa đo được tại TP Vinh là 633mm, lớn nhất trong nhiều năm qua”.

Nhiều phương tiện chết máy...

Đội cứu hộ hoạt động hết công suất.

Chị Nguyễn Thị Ngọc, trú phường Lê Lợi cho hay, phải rất vất vả chị mới đến được chỗ làm. Quãng đường chỉ 5km nhưng phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ bì bõm qua những con đường ngập nước. “Khi đi qua chỗ nước sâu thì xe tôi chết máy nên phải xuống đẩy. Nước ngập đến đầu gối, việc di chuyển rất khó khăn. Khi đến nơi thì tôi muộn làm, quần áo ướt hết”, chị Ngọc thở dài.

Ở trên mọi ngả đường của TP Vinh, các phương tiện giao thông chết máy, nằm la liệt. Vì vậy, lực lượng công an TP Vinh phải tăng cường chốt chặn tại những tuyến đường bị ngập, phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân chạy theo những tuyến đường ngập nhẹ. Tại những nơi ngập sâu, công an còn huy động xuồng cứu hộ để giải cứu người và phương tiện.

Tại một số nơi ngập sâu, cơ quan chức năng phải dùng xuồng giúp người dân.

Đến trưa 16/10, Ban chỉ huy quân sự TP Vinh cũng đã phải huy động thêm xuồng cứu hộ vào trung tâm thành phố.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Bắc Trung Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, Bắc Trung Bộ đã có mưa to đến rất to. Trong ngày và đêm nay (16/10), mưa có dấu hiệu dừng lại. Thậm chí, khu vực các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định, Phú Yên có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 80-150mm/24h, có nơi trên 170mm/24h).

Tường Vy

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/toan-canh-tran-lut-lich-su-tai-tp-vinh-hang-chuc-nam-chua-xay-ra-a452990.html