Toàn cảnh trại heo 'khủng' ở đầu nguồn cung cấp nước cho hơn 10 triệu dân

Nhìn từ trên cao xuống mới thấy quy mô hoành tráng của trại heo 'khủng' với diện tích hơn 130.000m2. Bộ TNMT đã cử đoàn công tác khẩn kiểm tra làm rõ.

Ông Ngô Tấn Tài, Phó chủ tịch UBND huyện Định Quán (Đồng Nai) cho hay, trại heo "khủng" khởi công xây dựng từ tháng 10.2017 với tại ấp 94, xã Túc Trưng, huyện Định Quán với các hạng mục: nhà nuôi heo nái, kho cám, nhà máy phát điện, tường rào bao quanh do Cty TNHH MTV Phan Thị Trâm làm chủ đầu tư.

Toàn cảnh trại heo khủng nhìn từ trên cao

Trước đây, trong quá trình kêu gọi đầu tư, huyện thấy dự án này phù hợp với 3 loại hình quy hoạch của tỉnh và huyện (quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch khuyến khích phát triển vùng chăn nuôi, quy hoạch nông thôn mới, nên đã có đề xuất sở, ngành và UBND tỉnh chấp thuận.

Dự án được bổ sung vào quy hoạch khoảng năm 2017, từ tờ trình của huyện, thống nhất của Sở NN&PTNT và chấp thuận của UBND tỉnh Đồng Nai.

Sau khi duyệt quy hoạch, UBND tỉnh Đồng Nai giao 6 sở ngành thẩm định dự án .

Khâu quan trọng đầu tiên để có thể xin phép xây dựng là báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Theo Sở TNMT Đồng Nai, Sở đang thẩm định, chưa chấp thuận vì vị trí dự án nhạy cảm, nằm ở đầu nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 10 triệu dân TPHCM, chưa nói Đồng Nai (hồ Trị An). Hơn 26.000m2 dự án nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước hồ Trị An.

Dự án đang trong giai đoạn thẩm định ĐTM thì Cty đã thi công trái phép.

UBND huyện Định Quán đã phát hiện, xử phạt và ngày 18.9 đã ra quyết định cưỡng chế công trình, yêu cầu trả nguyên hiện trạng ban đầu.

Tới 24.10, chủ đầu tư xin phép tự tháo dỡ công trình, nhưng xin chia làm 2 giai đoạn. Được biết chủ đầu tư đã chi hết hơn 45 tỉ đồng xây dựng nhiều hạng mục.

May mắn, trại heo "khủng" này chưa kịp đi vào hoạt động.

Ngô Nguyên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/media/toan-canh-trai-heo-khung-o-dau-nguon-cung-cap-nuoc-cho-hon-10-trieu-dan-637968.ldo