Toàn cảnh Thụy Điển 1-0 Hàn Quốc: Ứng viên châu Á gục ngã trước VAR

Quyết định thổi phạt đền sau khi tham khảo công nghệ VAR của trọng tài Aguilar Joel khiến Hàn Quốc nhận thất bại 0-1 trước Thụy Điển.

Hàn Quốc là đội nhập cuộc tích cực hơn khi nỗ lực tấn công trước Thụy Điển trong 10 phút đầu trận.

Tuy nhiên, Thụy Điển nhanh chóng giành lại thế chủ động.

Phút 20, Marcus Berg có cơ hội mười mươi để ghi bàn mở tỷ số nhưng thủ thành Cho Hyun-woo đã có pha cứu thua xuất thần.

Cận cảnh pha cứu thua khó tin của thủ môn Cho Hyun-woo.

Nửa cuối hiệp 1, Thụy Điển liên tục gây sức ép lên khung thành Hàn Quốc.

Hàn Quốc cho thấy tinh thần quyết tâm cao độ khi cố gắng chống trả từng đợt tấn công của đối phương.

Trước khi hiệp 1 kết thúc, Ki Sung-yueng có pha xoạc bóng cực kỳ khéo léo để ngăn chặn tình huống áp sát khung thành của Ola Toivonen.

Sang hiệp 2, tốc độ trận đấu được đẩy lên cao hơn và đôi bên liên tục có những pha ăn miếng trả miếng.

Bước ngoặt của trận đấu tới ở phút 63 khi Min Woo va chạm với Claesson trong vòng cấm địa Hàn Quốc.

Ban đầu, trọng tài Aguilar Joel không thổi phạt.

Nhưng sau đó, trọng tài Aguilar Joel đã tham khảo công nghệ VAR và quyết định cho Thụy Điển hưởng quả phạt đền.

Trên chấm 11 mét, "lão tướng" Granqvist đánh lừa thủ môn Cho Hyun-woo.

Bàn thắng trên chấm phạt đền giúp Thụy Điển phá vỡ thế bế tắc trước Hàn Quốc.

Granqvist chia vui cùng CĐV Thụy Điển sau pha làm bàn.

Bị dẫn trước, Hàn Quốc nỗ lực dồn lên tấn công nhưng không thể làm khó hàng thủ Thụy Điển.

Cơ hội hiếm hoi đến với Hàn Quốc ở phút 90+3, nhưng Hwang Hee-chan lại đánh đầu chệch cột dọc khung thành Thụy Điển.

Thất bại 0-1 trước Thụy Điển, Hàn Quốc lâm vào thế khó tại bảng F.

Sau lượt trận đầu tiên, Thụy Điển cùng Mexico dẫn đầu bảng F khi cùng giành chiến thắng 1-0.

Bảo Long/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/toan-canh-thuy-dien-10-han-quoc-ung-vien-chau-a-guc-nga-truoc-var-776270.vov