Toàn cảnh thiệt hại do bão số 12 gây ra tại Nam Trung Bộ

Bão số 12 đã gây ra những thiệt hại nặng nề cho khu vực Nam trung bộ, trong đó nổi bật là hai tỉnh Phú Yên - Khánh Hòa. Dưới đây là những hình ảnh kinh hoàng do cơn bão mang lại.

Bão số 12 đã nhấn chìm nhiều tàu thuyền đánh cá của bà con. Ảnh: Minh Hoàng.

Người dân ở tâm bão Ninh Hòa (Khánh Hòa) đang khắc phục hậu quả nặng nề sau bão. Ảnh: Tây Nguyên.

Trung tâm thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, chìm trong bóng tối từ 19h ngày 4/11 do bị cắt điện hoàn toàn từ khi bão ập về.

Tuyến đường Trần Phú ven biển bình thường sáng trưng nay đen kịt.

Ánh sáng trên đường phố chủ yếu từ đèn pha ôtô, xe máy. Một số khách sạn, tòa nhà lớn do có máy phát điện nên có đèn chiếu sáng. Tuy nhiên, nước cũng bị cắt. Một số khách sạn do có bể tích trữ lớn vẫn đủ phục vụ khách.

Khắp nơi vẫn ngổn ngang cây đổ sau trận bão Damrey. Anh Việt, chủ một khách sạn trên đường Biệt Thự và người dân liên tục kéo dây điện giúp ôtô lưu thông.

Cũng trên đường Biệt Thự, cây cổ thụ bật rễ đổ đè vào mái một nhà hàng chưa kịp được công nhân tới cưa cắt thu dọn.

Trời tối thui, tài xế ôtô lái không cẩn thận dễ quệt vào các thân cây chìa ra đường.

Ít ỏi cửa hàng mở cửa kinh doanh nhưng phải dùng nến thắp sáng.

Người dân đi lại dùng đèn pin và phải tránh những cành cây, tấm tôn vương vãi trên nền vỉa hè.

Khách Tây đi bộ xuống lòng đường vì vỉa hè đã bị rừng cây đổ chắn lối.

2 ô tô bị mái tôn đè kẹt cứng trên đường 2 tháng 4 TP Nha Trang

Nhà chờ xe bị hất tung khỏi mặt đất trên đường Lê Lợi Nha Trang

Cổng chào mừng Lễ hội biển Nha Trang bị bão hất văng, biến dạng

Biển hiệu trường Đại học Khánh Hòa ở phía bắc Nha Trang bị gãy nát, cong vênh sau bão số 12

Nhà dân ở gần biển Nha Trang tốc mái, hư hỏng nghiêm trọng

Quán cà phê trên đường Đặng Tất tan hoang, đồ đạc bay tung tóe khắp nơi

Cửa hàng ở đường ven biển Phạm Văn Đồng - Nha Trang bị đổ sập hoàn toàn

Nhà hàng hải sản ven trường Đại học Nha Trang mất biển hiệu, tốc mái

Khu nhà hàng nổi tiếng bắc sông cái Nha Trang tơi tả sau bão số 12

Nhà hàng hải sản trên đường Trần Phú bị xiêu vẹo, mái tôn văng tung tóe

Biển hiệu một số nhà hàng trên tuyến đường Trần Phú - con đường đẹp nhất Nha Trang cũng bị hư hỏng nặng.

Tại Ninh Hòa

Khoảng 6h ngày 4/11, cơn bão số 12 đổ bộ vào thị xã Ninh Hòa với sức gió trên 100 km. Cơn bão khiến hàng nghìn nhà dân bị tốc mái, hư hỏng. Trụ sở UBND phường Phước Hải bị hư hỏng nặng.

Nhiều gia đình đã dùng cát, dây chèn chống nhà cửa nhưng với sức gió hơn 100 km/h mái tôn, gạch gói vẫn bị cuốn bay.

Nhiều căn nhà bị bão cuốn chỉ còn lại đống tôn.

Các phường Phước Hải, Phước Diên, Phước Thủy nằm ven biển, là nơi hứng chịu thiệt nặng nhất của thị xã Ninh Hòa. Trong hình, biển tên UBND phường Phước Diêm bị kéo đổ xuống đất sau cơn bão.

Căn nhà cấp bốn của bà Nguyễn Thị Kim Phượng (52 tuổi, ngụ xã Phước Thủy) bị bão thổi sập. Theo bà Phượng, nếu bà không nhanh chân thì tính mạng của bà đã bị nguy hiểm.

Bà Phượng cho biết hiện mọi vật dụng trong nhà đã hư hỏng. “Căn nhà bị sập hoàn toàn nên tôi phải qua nương nhờ hàng xóm. Tôi sống một mình, kiếm sống bằng nghề nhặt ve chai giờ tài sản không còn gì, sắp tới không biết phải sống sao”, bà Phượng bùi ngùi.

Trên quốc lộ 1A, đoạn qua thị xã Ninh Hòa, nhiều căn nhà của người dân bị bão cuốn bay. Trong ảnh là một mái hiên bằng tôn bị bão thổi sập, đè lên ôtô.

Cửa hàng xăng dầu Minh Hương bị bão cuốn bay mái tôn, chỉ còn trơ lại khung sắt.

Bà Nguyễn Thị Thanh (ngụ xã Phước Thủy) cho biết sống tại đây 18 năm nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến bão. "Do chủ quan vì khu vực này trước đây chưa từng xảy ra bão nên tôi không chèn chống nhà cửa. Khi bão ập vào, cả gia đình chỉ biết bỏ của chạy lấy người", bà Thanh nói.

Sau khi bão tan, nhiều người dân tại thị xã Ninh Hòa tranh thủ gia cố nhà, mua ngói về lợp để tránh mưa.

Theo một cửa hàng bán vật liệu tại thị xã Ninh Hòa, sau khi bão số 12 đi qua, nhiều người dân đến cơ sở để mua ngói về lợp. Hiện nay, cơ sở chỉ còn lại ít ngói nhưng nhu cầu của người dân ngày càng cao.

Theo lãnh đạo thị xã Ninh Hòa qua kiểm tra ban đầu số lượng nhà tốc mái hơn 80%, nhà sập 10%. Địa phương này có 5 người chết, một người mất tích do bão số 12. Trong ảnh là một thuyền cá của người dân tại thị xã Ninh Hải bị chìm do bão.

Tại Phú Yên:

Cổng chào trên đường phố tỉnh Phú Yên cũng bị bão quật đổ.

Cổng chào trên đường phố tỉnh Phú Yên cũng bị bão quật đổ.

Người dân đi nhặt tấm tôn trong bão. (Ảnh: Trung Thi).

Bảo Anh (tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/anh/toan-canh-thiet-hai-do-bao-so-12-gay-ra-tai-nam-trung-bo-249931/