Toàn cảnh 'thất thủ' ở BOT tuyến tránh Biên Hòa sáng 12-9

Tại trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa sáng 12-9 hỗn loạn, đơn vị quản lý trạm dường như chỉ còn tìm cách đối phó.

Sáng 12-9, BOT tuyến tránh Biên Hòa (Đồng Nai) lại bị nhiều tài xế đồng loạt dùng tiền lẻ mua vé qua trạm để phản đối.

Tài xế trả tiền lẻ tại BOT tuyến tránh Biên Hòa lúc hơn 6 giờ sáng 12-9

Khi đường đang kẹt xe nghiêm trọng thì đông đảo người của đơn vị quản lý trạm không tập trung điều tiết giải quyết mà nhiều người dường như được phân công để ghi lại cảnh liên quan.

Trong khi đó, bốn phía đều trong khung cảnh rối loạn. Dòng xe tải từ hai chiều kẹt cứng hàng ki-lô-mét. Đám đông xe máy hai bên chen chúc. Người dân tập trung đứng ngóng hai bên đường. Lực lượng CSGT cũng vã mồ hôi.

Cảnh hỗn loạn diễn ra tại trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa lúc hơn 6 giờ sáng 12-9

Cảnh hỗn loạn diễn ra tại trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa lúc hơn 6 giờ sáng 12-9

Một số tài xế sử dụng tiền lẻ được hướng dẫn sang hai bên đường đến các bàn có các nhân viên bán vé tăng cường được đặt sẵn để mua vé, trong khi các xe khác vẫn đều đặn trả từng tờ tiền lẻ tại khu vực trạm. Có tài xế sử dụng cả tiền xu.

Trên các xe chở công nhân, học sinh, cán bộ đến công sở nhiều người người bực bội, toát mồ hôi. Những tài xế, phụ xe nóng nảy la hét hối thúc. Bị áp lực từ dòng xe hàng trăm chiếc, sau hơn 10 phút, trạm BOT buộc phải cho xả trạm để giải tỏa tình trạng kẹt xe.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, lúc 6 giờ 20 phút ngày 12-9, đồng loạt nhiều tài xế đã sử dụng tiền lẻ để mua vé qua trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa, nằm tại Quốc lộ 1, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để phản đối vì cho rằng trạm thu phí đặt không đúng vị trí.

Hàng chục tài xế đã cùng mang tiền lẻ và thực hiện mua vé khi điều khiển ô tô qua trạm, hướng cả từ phía TP HCM - Dầu Giây và ngược lại.

Theo ghi nhận, do đã bị tài xế dùng tiền lẻ mua vé qua trạm một lần trước đó vài ngày nên trạm đã có phương án ứng phó. Tuy vậy tình trạng kẹt xe nặng vẫn diễn ra kéo dài khoảng 2km.

Tuyến tránh TP Biên Hòa do Công ty CP đầu tư Đồng Thuận làm chủ đầu tư thực hiện theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) dài hơn 12 km, tổng vốn cùng với đoạn cải tạo 10 km Quốc lộ 1 là 1.500 tỉ đồng, được đưa vào sử dụng năm 2014. Người dân bức xúc vì chủ đầu tư đặt trạm thu phí tuyến tránh trên Quốc lộ 1 cách xa cả chục ki-lô-mét giữa khu vực dân cư đông đúc khiến nhiều phương tiện không đi qua đường tránh vẫn phải trả phí.

Cảnh hỗn loạn tại trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa sáng 12-9 do phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại:

Nhiều tài xế dùng tiền lẻ mua vé

Một số xe chấp nhận ra "bãi tránh" được đơn vị quản lý trạm chuẩn bị sẵn để đếm tiền

Có tài xế dùng cả tiền xu

Rối loạn tại trạm trong buổi sáng

Từng hàng dài xe tải

Ùn ứ gây bức bối

Nhân viên trạm thu phí chạy quanh để ứng phó xử lý tình huống

Điều hành trong rối loạn

Nhiều nhân viên đứng ghi hình

Ghi hình lại các bên liên quan

Kẹt xe nặng cả hai chiều khiến sau đó trạm BOT phải tiến hành xả trạm. Hơn 7 giờ trạm hoạt động trở lại bình thường

XUÂN HOÀNG thực hiện

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/toan-canh-that-thu-o-bot-tuyen-tranh-bien-hoa-sang-12-9-20170912085606083.htm