Toàn cảnh thảm họa vỡ sông băng ở Himalaya, nhiều người chết

Một sông băng trên dãy Himalaya đã bị vỡ cuối tuần qua, gây ra lũ lụt lớn ở bang Uttarakhand thuộc miền Bắc Ấn Độ và khiến nhiều người thiệt mạng.

Nguồn tin cho hay, thảm họa vỡ sông băng trên dãy Himalaya xảy ra vào hôm 7/2. (Nguồn ảnh: Reuters)

Nguồn tin cho hay, thảm họa vỡ sông băng trên dãy Himalaya xảy ra vào hôm 7/2. (Nguồn ảnh: Reuters)

Thảm họa vỡ sông băng này đã phá hủy hai dự án đập thủy điện ở Ấn Độ. Sông băng vỡ giống như tuyết lở đổ ập xuống thung lũng, tràn qua hai nhà máy điện và cuốn trôi cầu đường.

Được biết, hàng nghìn thành viên quân đội, các nhóm bán quân sự và cảnh sát, cứu hộ,... đã được huy động tham gia vào chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn sau khi thảm họa xảy ra.

Tờ New York Times dẫn lời Thủ hiến bang Uttarakhand Trivendra Singh Rawat ngày 8/2 cho biết lực lượng cứu hộ đến nay đã tìm thấy thi thể của 14 nạn nhân và có khoảng 125 người khác vẫn mất tích.

Theo cảnh sát trưởng Ashok Kumar, bang Uttarakhand, hầu hết người mất tích là công nhân tại hai nhà máy điện.

Nước lũ ở Chamoli, Uttarakhand, ngày 7/2.

Con đập bị hư hại sau vụ vỡ sông băng tại ngôi làng Raini Chak Lata, Chamoli, nhìn từ trên cao.

Lực lượng cứu hộ đang chạy đua thời gian để tìm kiếm những người mất tích.

Các nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ gần một đường hầm ở Tapovan hôm 8/2.

Được biết, một số người đã bị mắc kẹt trong đường hầm sau khi sông băng bị vỡ.

Hoạt động tìm kiếm, cứu hộ vẫn diễn ra khẩn trương.

Mời độc giả xem thêm video hồi năm 2020: Lũ nhấn chìm miền nam Trung Quốc, chuyên gia lo vỡ đập Tam Hiệp (nguồn video: THĐT)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/toan-canh-tham-hoa-vo-song-bang-o-himalaya-nhieu-nguoi-chet-1497335.html