Toàn cảnh SEA Games ngày 3/12: Đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 8 HCV

Đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 8 HCV trong ngày 3/12 từ các môn wushu (3), cử tạ (2), võ gậy (1), đấu kiếm (1) và thể dục dụng cụ (1).

Trực tiếpTự động cập nhập nội dung mới sau 10s

Tình huống nổi bật

21:37 ngày 03/12/2019

Tính đến thời điểm 21h30, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 8 HCV, 7 HCB, 9 HCĐ trong ngày 3/12 và đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương với 23 HCV.

Các VĐV đã giành huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 3/12:

-HCV: Phạm Quốc Khánh (Wushu, nam quyền), Hoàng Thị Duyên (Cử tạ, hạng cân 59kg nữ), Đỗ Đức Trí (Võ gậy, quyền truyền thống vũ khí), Nguyễn Thị Trang (Wushu, tán thủ hạng 65kg nữ), Bùi Trường Giang (Wushu, tán thủ hạng 60kg nam), Vũ Thành An (Đấu kiếm, kiếm chém nam), Phạm Thị Hồng Thanh (Cử tạ, hạng 64kg nữ), Đặng Nam (Thể dục dụng cụ, vòng treo)

-HCB: Trần Thị Minh Huyền (Wushu, thái cực kiếm), Ngô Văn Huỳnh (Võ gậy, quyền biểu diễn vũ khí tự do nam), Triệu Thị Hoài (Võ gậy, quyền biểu diễn vũ khí tự do nữ), Đinh Xuân Hoàng (Cử tạ, 67kg nam), Nguyễn Thị Chinh (Wushu, tán thủ hạng 48kg nữ), Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Cờ vua, nội dung cờ nhanh), Đỗ Thị Ngọc Hương (Thể dục dụng cụ, xà lệch)

-HCĐ: Trần Xuân Hiệp (Wushu, đao thuật - côn thuật nam), Nguyễn Phương Linh (Võ gậy, quyền sáng tạo vũ khí nữ), Nguyễn Anh Khôi (Cờ vua, nội dung cờ nhanh), Đỗ Thị Anh (Đấu kiếm, kiếm liễu cá nhân nữ), Đỗ Thị Vân Anh (Thể dục dụng cụ, nhảy chống nữ), Nghiêm Văn Ý (Wushu, tán thủ 56 kg nam), Đinh Văn Hường (Wushu, tán thủ 52 kg nam), Vũ Minh Đức (Wushu, tán thủ 48 kg nam), Đinh Phương Thành (Thể dục dụng cụ, ngựa vòng)

07:31 ngày 03/12/2019

07:34 ngày 03/12/2019

07:41 ngày 03/12/2019

Hôm nay (3/12), đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ở 17 môn:

Theo lịch thi đấu, hôm nay các VĐV Việt Nam sẽ tranh tài ở 17 môn thi đấu gồm: billiard, bowling, đấu kiếm, bóng đá, thể dục dụng cụ, bắn súng, tennis, cử tạ, wushu, bóng chuyền, võ gậy, bi sắt, cờ vua, pencak silat, cầu mây, bóng chuyền bãi biển và trượt ván.

Trong đó, đấu kiếm, wushu, võ gậy là những môn đường kỳ vọng sẽ mang về HCV cho đoàn thể thao Việt Nam.

07:44 ngày 03/12/2019

Bóng đá là điểm chú ý:

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore ở bảng B môn bóng đá nam, diễn ra lúc 19h00 trên sân Rizal Memorial sẽ là tâm điểm chú ý của người hâm mộ trong ngày hôm nay (3/12). Hiện tại, thầy trò HLV Park Hang Seo đang đứng nhất bảng sau 3 trận toàn thắng và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

08:59 ngày 03/12/2019

Wushu mang về HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày hôm nay:

Phạm Quốc Khánh giành số điểm 9,65 và mang về tấm HCV ở nội dung nam quyền. Đây HCV đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày hôm nay (3/12) và cũng là tấm HCV đầu tiên ở môn Wushu cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Phạm Quốc Khánh giành HCV đầu tiên cho Wushu Việt Nam ở SEA Games 30. (Ảnh: Ngọc Duy)

Phạm Quốc Khánh giành HCV đầu tiên cho Wushu Việt Nam ở SEA Games 30. (Ảnh: Ngọc Duy)

09:13 ngày 03/12/2019

Wushu: Trần Xuân Hiệp hoàn thành bài thi nam côn với số điểm là 9,65. Ở nội dung Thái cực kiếm, Trần Thị Khánh Ly đạt điểm số 9,49 còn Trần Thị Minh Huyền đạt 9,63 điểm.

09:35 ngày 03/12/2019

Cử tạ: Hoàng Thị Duyên thành công với mức tạ 90kg ở lần cử giật đầu tiên, không thành công ở lần thứ 2 và phải đến lần thứ 3 mới thành công với mức tạ 95kg. Đô cử của Việt Nam đang dẫn đầu sau phần thi cử giật.

09:50 ngày 03/12/2019

Trần Thị Minh Huyền giành HCB Wushu:

Trần Thị Minh Huyền giành HCB nội dung thái cực kiếm nữ với số điểm 9,63, kém Agatha Christensen của chủ nhà Philippines 0,02 điểm. Trước đó, Trần Thị Minh Huyền là người đã "mở hàng" huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu đầu tiên với HCĐ nội dung thái cực quyền.

Trần Thị Minh Huyền trong bài thi nội dung thái cực kiếm môn Wushu sáng 3/12. (Ảnh: Ngọc Duy).

10:06 ngày 03/12/2019

Cử tạ: Hoàng Thị Duyên thành công với mức tạ 105kg ở lần cử đẩy đầu tiên, tiếp tục thành công với mức tạ 110kg ở lần cử đẩy thứ hai và thành công với mức tạ 115kg ở lần cử đẩy thứ ba. (Ảnh: Ngọc Duy)

10:14 ngày 03/12/2019

Hoàng Thị Duyên giành HCV cử tạ hạng 59kg:

Hoàng Thị Duyên giành HCV cử tạ hạng 59kg và lập kỷ lục SEA Games với thành tích tổng cử 210kg (95kg cử giật, 115kg cử đẩy). Đây là tấm HCV thứ hai của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày hôm nay (3/12). Với môn cử tạ, đây là tấm HCV thứ ba ở SEA Games 30 sau khi Vương Thị Huyền và Lại Gia Thành giành HCV trong ngày thi đấu đầu tiên.

Hoàng Thị Duyên giành HCV và lập kỷ lục SEA Games. (Ảnh: Ngọc Duy)

11:06 ngày 03/12/2019Wushu: Trần Xuân Hiệp giành HCĐ nội dung đao thuật - côn thuật với tổng điểm 19,3.

11:07 ngày 03/12/2019Võ gậy: Ngô Văn Huỳnh giành HCB nội dung biểu diễn, Triệu Thị Hoài giành HCB nội dung biểu diễn có nhạc

11:29 ngày 03/12/2019Tennis: Các trận đấu trong buổi sáng nay (3/12) bị hoãn do trời đổ mưa lớn ở Manila

11:44 ngày 03/12/2019

11:58 ngày 03/12/2019

Chia sẻ sau khi “mở hàng” HCV cho đội tuyển wushu, võ sĩ Quốc Khánh nói:

“Thật vui sướng vì đã vượt qua ngưỡng bản thân. Ba ngày thi đấu đều phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Đó là chưa kể những ngày qua nhiệt độ ngoài trời nóng, còn trong khách sạn thì rất lạnh, đã ảnh hưởng tới sức khỏe của các VĐV.

Áp lực huy chương khiến tôi không hài lòng ở ngày thi đấu hôm qua, vì thế hôm nay tôi đã quyết tâm nhiều hơn để đạt thành tích tốt nhất. Tôi xin được gửi tấm HCV cho các HLV, đồng đội, người thân gia đình và người hâm mộ quê nhà”.

12:00 ngày 03/12/2019

Tính đến thời điểm 12h, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 2 HCV, 3 HCB và 1 HCĐ trong ngày thi đấu hôm nay (3/12):

HCV: Phạm Quốc Khánh (wushu, nam quyền), Hoàng Thị Duyên (cử tạ, hạng 59kg nữ)

HCB: Trần Thị Minh Huyền (wushu, thái cực kiếm), Ngô Văn Huỳnh (võ gậy, biểu diễn) Triệu Thị Hoài (võ gậy, biểu diễn có nhạc)

HCĐ: Trần Xuân Hiệp (wushu, đao thuật - côn thuật nam)

Đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương với 17 HCV

12:14 ngày 03/12/2019

Đỗ Đức Trí giành HCV môn võ gậy:

Đỗ Đức Trí giành HCV nội dung biểu diễn nam không nhạc môn võ gậy, sau khi đạt số điểm 9,72 và vượt qua đối thủ chủ nhà Philippines. Đây là tâm HCV thứ 3 của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày hôm nay (3/12).

Võ sĩ Đỗ Đức Trí (Ảnh: Ngọc Duy)

12:21 ngày 03/12/2019

13:25 ngày 03/12/2019

Võ sĩ Đỗ Đức Trí nhận HCV môn võ gậy. (Ảnh: Ngọc Duy)

Đây là tấm HCV thứ 3 trong ngày hôm nay và thứ 18 tại SEA Games 30 của đoàn thể thao Việt Nam. (Ảnh: Ngọc Duy)

14:14 ngày 03/12/2019Cử tạ: Đinh Xuân Hoàng giành HCB hạng cân 67 kg nam, với tổng cử 308kg ( cử giật 135kg và cử đẩy 173kg), kém đối thủ người Indonesia giành HCV 7 kg.

14:47 ngày 03/12/2019

Nguyễn Thị Trang giành HCV tán thủ:

Võ sĩ Nguyễn Thị Trang giành tấm HCV thứ 2 cho Wushu Việt Nam ở SEA Games 30, sau khi đánh bại đối thủ người Thái Lan trong trận chung kết nội dung tán thủ hạng 65kg. Đây là tấm HCV thứ 4 của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay (3/12).

Trước đó, Nguyễn Thị Chinh đã giành HCB tán thủ hạng 48kg sau khi để thua võ sĩ nước chủ nhà Philippines trong trận chung kết.

Võ sĩ Nguyễn Thị Trang mang giáp xanh. (Ảnh: Ngọc Duy)

14:57 ngày 03/12/2019Võ gậy: Nguyễn Phương Linh giành HCĐ nội dung biểu diễn

15:04 ngày 03/12/2019

Bùi Trường Giang giành HCV tán thủ:

Võ sĩ Bùi Trường Giang giành HCV sau khi vượt qua võ sĩ chủ nhà với tỷ số 2-0 trong trận chung kết tán thủ hạng 60kg nam. Đây là tấm HCV thứ 5 của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày hôm nay (3/12)

Võ sĩ Bùi Trường Giang mang giáp đỏ. (Ảnh: Ngọc Duy)

15:27 ngày 03/12/2019

Cờ vua: Nguyễn Ngọc Trường Sơn chỉ có được tấm HCB nội dung cờ nhanh sau khi hòa Yeoh Li Tian (Malaysia). Trong khi đó, HCĐ ở nội dung này thuộc về kỳ thủ Anh Khôi.

15:30 ngày 03/12/2019

BTC "làm đường" cho khán giả vào khu phức hợp thể thao Rizal Memorial theo dõi các môn thi của SEA Games 30 (Ảnh: Ngọc Duy)

15:47 ngày 03/12/2019

Trận đấu giữa U22 Thái Lan và U22 Lào trên sân Rizal Memorial diễn ra dưới mưa. (Ảnh: Ngọc Duy)

Trời mưa, sân trơn, bóng ướt khiến chất lượng chuyên môn của trận đấu bị ảnh hưởng đáng kể. (Ảnh: Ngọc Duy)

15:50 ngày 03/12/2019

Cử tạ: Ở hạng cân 64kg nữ, Phạm Thị Hồng Thanh phải mất 3 lần thực hiện mới chinh phục được mức tạ 90kg và đứng thứ 2 sau phần thi cử giật.

16:17 ngày 03/12/2019

Thể dục dụng cụ: Đỗ Thị Vân Anh mang về tấm HCĐ nội dung nhảy chống nữ (Ảnh: Ngọc Duy)

16:19 ngày 03/12/2019

Phạm Thị Hồng Thanh giành HCV cử tạ hạng 64kg nữ (Ảnh: Ngọc Duy)

Sau khi thi đấu không tốt ở phần cử giật, Phạm Thị Hồng Thanh đã thể hiện phong độ xuất sắc ở phần cử đẩy để vượt qua Ando Erleen của chủ nhà Philippines và giành HCV với thành tích tổng cử 214 kg (cử giật 90 kg và cử đầy 124 kg). Đây là tấm HCV thứ 6 của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày hôm nay (3/12).

16:21 ngày 03/12/2019

Vũ Thành An giành HCV môn đấu kiếm:

Vũ Thành An giành HCV môn đấu kiếm sau khi đánh bại đối thủ chủ nhà Christian trong trận chung kết nội dung kiếm chém với tỷ số 15-13. Đây là tấm HCV thứ 7 của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày hôm nay (3/12).

17:09 ngày 03/12/2019

Thể dục dụng cụ: Đinh Phương Thành và Lê Thanh Tùng thi đấu nội dung ngựa tay quay

VĐV Đinh Phương Thành. (Ảnh: Ngọc Duy)

VĐV Lê Thanh Tùng. (Ảnh: Ngọc Duy)

17:26 ngày 03/12/2019

Hoa khôi thể dục dụng cụ Malaysia - Farah Ann Abdul Hadi nổi bật trên sàn đấu với nhan sắc hút hồn (Ảnh: Ngọc Duy):

18:11 ngày 03/12/2019

Đặng Nam giành HCV thể dục dụng cụ:

Đặng Nam giành HCV nội dung vòng treo với 13.867 điểm, vượt qua VĐV Carlos Yulo của chủ nhà Philippines đạt 13,733 điểm. Như vậy, Đặng Nam đã trở thành người "mở hàng vàng" cho thể dục dụng cụ Việt Nam ở SEA Games 30. Đây là tấm HCV thứ 8 của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày hôm nay.

VĐV Đặng Nam (Ảnh: Ngọc Duy)

VĐV Carlos Yulo. (Ảnh: Ngọc Duy)

Các thành viên ĐT TDDC Việt Nam chia vui với Đặng Nam. (Ảnh: Ngọc Duy)

Đặng Nam chờ lên nhận huy chương. (Ảnh: Ngọc Duy)

18:53 ngày 03/12/2019

Đặng Nam nhận HCV nội dung vòng treo. (Ảnh: Ngọc Duy)

Đây là tấm HCV đầu tiên của thể dục dụng cụ Việt Nam ở SEA Games 30. (Ảnh: Ngọc Duy)

Đinh Phương Thành nhận HCĐ môn TDDC nội dung ngựa tay quay. (Ảnh: Ngọc Duy)

Đỗ Thị Ngọc Hương nhận HCB môn TDDC nội dung xà lệch. (Ảnh: Ngọc Duy)

19:40 ngày 03/12/2019

Bóng chuyền: ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước chủ nhà Philippines trong trận ra quân, tỷ số các set lần lượt là 21-25, 25-23, 25-19, 20-25 và 15-8.

21:29 ngày 03/12/2019

U22 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U22 Singapore:

Hà Đức Chinh ghi bàn ở phút 86, giúp U22 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U22 Singapore. Với chiến thắng này, thầy trò HLV Park Hang Seo đã có 4 chiến thắng từ đầu SEA Games 30. Chỉ cần 1 trận hòa hay thậm chí là thua với cách biệt tối thiểu trước Thái Lan ở lượt trận cuối, U22 Việt Nam sẽ có vé vào bán kết.

21:37 ngày 03/12/2019

Tính đến thời điểm 21h30, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 8 HCV, 7 HCB, 9 HCĐ trong ngày 3/12 và đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương với 23 HCV.

Các VĐV đã giành huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 3/12:

-HCV: Phạm Quốc Khánh (Wushu, nam quyền), Hoàng Thị Duyên (Cử tạ, hạng cân 59kg nữ), Đỗ Đức Trí (Võ gậy, quyền truyền thống vũ khí), Nguyễn Thị Trang (Wushu, tán thủ hạng 65kg nữ), Bùi Trường Giang (Wushu, tán thủ hạng 60kg nam), Vũ Thành An (Đấu kiếm, kiếm chém nam), Phạm Thị Hồng Thanh (Cử tạ, hạng 64kg nữ), Đặng Nam (Thể dục dụng cụ, vòng treo)

-HCB: Trần Thị Minh Huyền (Wushu, thái cực kiếm), Ngô Văn Huỳnh (Võ gậy, quyền biểu diễn vũ khí tự do nam), Triệu Thị Hoài (Võ gậy, quyền biểu diễn vũ khí tự do nữ), Đinh Xuân Hoàng (Cử tạ, 67kg nam), Nguyễn Thị Chinh (Wushu, tán thủ hạng 48kg nữ), Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Cờ vua, nội dung cờ nhanh), Đỗ Thị Ngọc Hương (Thể dục dụng cụ, xà lệch)

-HCĐ: Trần Xuân Hiệp (Wushu, đao thuật - côn thuật nam), Nguyễn Phương Linh (Võ gậy, quyền sáng tạo vũ khí nữ), Nguyễn Anh Khôi (Cờ vua, nội dung cờ nhanh), Đỗ Thị Anh (Đấu kiếm, kiếm liễu cá nhân nữ), Đỗ Thị Vân Anh (Thể dục dụng cụ, nhảy chống nữ), Nghiêm Văn Ý (Wushu, tán thủ 56 kg nam), Đinh Văn Hường (Wushu, tán thủ 52 kg nam), Vũ Minh Đức (Wushu, tán thủ 48 kg nam), Đinh Phương Thành (Thể dục dụng cụ, ngựa vòng)

Trực tiếpTự động cập nhập nội dung mới sau 10s

Nhóm PV/VOV.VN

Nhóm PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/truc-tiep-sea-games-ngay-312-dang-nam-mang-ve-hcv-dau-tien-cho-tddc-viet-nam-985539.vov