New Caledonia không muốn tách khỏi Pháp thành nước độc lập

Hôm qua (12/12), người dân New Caledonia một lần nữa khẳng định mong muốn gắn bó với nước Pháp qua cuộc trưng cầu dân ý lần thứ 3 về việc tách khỏi Pháp để trở thành quốc gia độc lập.

Tuy nhiên vì tỷ lệ người dân tham gia cuộc bỏ phiếu ở mức thấp nên kết quả cuộc trưng cầu dân ý sẽ vẫn chưa thể dập tắt cuộc tranh luận về vấn đề này tại New Caledonia.

Người dân New Caledonia xếp hàng đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 12/12/2021. Ảnh: AFP.

Người dân New Caledonia xếp hàng đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 12/12/2021. Ảnh: AFP.

Kết quả cuộc trưng cầu dân ý diễn ra tại New Caledonia, lãnh thổ hải ngoại của Pháp diễn ra vào hôm qua cho thấy, 96,49% người đi bỏ phiếu phản đối việc quốc đảo này tách khỏi Pháp để trở thành quốc gia độc lập trong khi chỉ có 3,51% người ủng hộ kế hoạch này. Trước đó, vào các năm 2018 và 2020, New Caledonia cũng đã tiến hành 2 cuộc trưng cầu dân ý tương tự và kết quả là đa số người đi bỏ phiếu đều muốn nước này tiếp tục gắn bó Pháp và không muốn trở thành quốc gia độc lập. Cuộc trưng cầu dân ý ngày hôm qua một lần nữa khẳng định quyết tâm này của người dân New Caledonia.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, cuộc trưng cầu dân ý vừa diễn ra tại New Caledonia đã mở ra một giai đoạn mới để hai bên cùng “xây dựng những dự án chung trong lúc công nhận và tôn trọng phẩm giá của mọi người”. Tổng thống Macron khẳng định “nước Pháp đẹp hơn vì New Caledonia quyết định tiếp tục là một phần của nước Pháp”.

Mặc dù số người ủng hộ quyết định New Caledonia tiếp tục là một bộ phận của nước Pháp chiếm áp đảo trong cuộc trưng cầu dân ý ngày hôm qua song tỷ lệ người đi bỏ phiếu thấp, chỉ 43,9% cho thấy sự chia rẽ trong xã hội nước này vẫn là rất lớn. Trước đó những người thiểu số Kanak đã từng kêu gọi tạm lùi thời điểm tổ chức trưng cầu dân ý lần thứ 3 vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 song đề nghị này không được ủng hộ khiến những người Kanak quyết định tẩy chay cuộc trưng cầu dân ý. Thực tế này cho thấy cuộc trưng cầu dân ý chưa giải quyết được mâu thuẫn của người dân về vấn đề này đồng thời bộc lộ nguy cơ bất ổn tiềm ẩn tại New Caledonia.

New Caledonia là một quốc đảo nhỏ nằm ở Thái Bình Dương, cách Australia khoảng 1.500km. Mặc dù khiêm tốn về diện tích nhưng New Caledonia lại là vùng lãnh thổ giàu có hàng đầu ở Thái Bình Dương do có nguồn khoảng sản dồi dào đặc biệt là nickel (chiếm khoảng 25% trữ lượng của thế giới./.

Việt Nga/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/new-caledonia-khong-muon-tach-khoi-phap-thanh-nuoc-doc-lap-911238.vov