Toàn cảnh nội dung cuộc gặp đầu tiên tại Hà Nội giữa TT Donal Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un

Vào lúc 18h30, cú bắt tay lịch sử giữa ông Donald Trump và ông Kim Jong-un đã được diễn ra tại khách sạn Metropole. Sau đó, hai nhà lãnh đạo đã cùng nhau dùng bữa tối ngay tại khách sạn.

Chiều tối ngày 27/2, tại Hà Nội, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo của hai nước Mỹ - Triều Tiên đã chính thức được diễn ra tại khách sạn Metropole.

Xem video:

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, ngay từ chiều tối, trên đoạn đường ở khu vực Nhà hát lớn, rất đông người dân và du khách đã đứng theo dõi đoàn xe của Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên di chuyển đến địa điểm Hội nghị. Rất nhiều người dân đã nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc đoàn xe đi qua bằng chiếc điện thoại thông minh.

Tại khu vực khách sạn Metropole, công tác an ninh được đảm bảo một cách nghiêm ngặt, khi đoàn xe của hai nhà lãnh đạo đi qua cổng khách sạn, lập tức cửa được phủ kín.

Trong khi đó, tại Trung tâm Báo chí quốc tế, các phóng viên tại đây cũng luôn túc trực tại chiếc màn hình ti vi được trang bị tại khu vực để tiện theo dõi cuộc gặp gỡ lịch sử của hai nhà lãnh đạo.

Đúng 18h30, Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên bước ra từ hai phía sân khấu, bước đến bắt tay nhau, tươi cười. Phía sau là lá cờ của hai nước được xếp xen kẽ nhau. Hai nhà lãnh đạo đã bắt đầu cuộc gặp lịch sử tại Hà Nội.

Hai nhà lãnh đạo đã có cái bắt tay đầu tiên khi gặp nhau tại Hà Nội.

Hai nhà lãnh đạo đã có cái bắt tay đầu tiên khi gặp nhau tại Hà Nội.

Tiếp theo đó, hai nhà lãnh đạo đã ngồi xuống và bắt đầu 10 phút trò chuyện, trước khi nói chuyện riêng 20 phút bàn về chương trình nghị sự.

Cả hai cùng trò chuyện.

Trong cuộc nói chuyện, Tổng thống Mỹ Donald Trump hứa “một tương lai to lớn cho đất nước của ông (Kim Jong-un)”.

Tổng thống Donald Trump nói với ông Kim Jong-un: "Tôi nghĩ sẽ có một tương lai tuyệt vời cho nước ông, ông là nhà lãnh đạo tuyệt vời. Chúng tôi sẽ giúp làm điều đó diễn ra".

Ông Kim Jong-un nói: "Chúng ta đã vượt qua mọi trở ngại và chúng ta đã tới đây hôm nay".

Đáp lại, tổng thống Mỹ Donald Trump nói: "Thật vinh dự được ở đây với Chủ tịch Kim, thật vinh dự được cùng nhau ở đây, tại Việt Nam".

Tổng thống Trump nói: "Thật tuyệt được gặp ông, chúng ta đã có Thượng đỉnh lần đầu rất thành công"…

Hai nhà lãnh đạo ăn tối cùng nhau (Ảnh: Reuters).

Sau 30 phút đầu, hai nhà lãnh đạo đã cùng dùng bữa tối. Về phía Mỹ có Tổng thống Mỹ Donald Trump, Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo, trợ lý tổng thống và quyền Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney và thông dịch viên Lee Yun Hyang.

Phía Triều Tiên có ông Kim Jong-un, chủ tịch Ủy ban Các vấn đề Nhà nước của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên; ông Kim Yong Chol, phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên; ông Ri Yong Ho, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Sin Hye Yong, thông dịch viên.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên tại Hà Nội, giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều đã kết thúc. Hai nhà lãnh đạo rời khỏi khách sạn Metropole lúc 20h45. Đoàn xe của tổng thống Mỹ chạy trước, sau đó đoàn xe của nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng rời đi.

Trước đó, vào sáng nay, Tổng thống Donald Trump đã có cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và cuộc hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Tại cuộc hội kiến này, các nhà lãnh đạo hai nước đã thảo luận về những phương hướng để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là về thương mại và đầu tư. Cũng nhân chuyến thăm đặc biệt này, các doanh nghiệp Việt Nam và Mỹ đã ký một số thỏa thuận hợp tác kinh tế quan trọng, tổng trị giá khoảng 21 tỷ USD.

Nhóm PV

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/toan-canh-noi-dung-cuoc-gap-dau-tien-tai-ha-noi-giua-tt-donal-trump-va-nha-lanh-dao-kim-jong-un-a423799.html