Toàn cảnh ngày làm việc cuối của Thủ tướng Chính phủ tại Myanmar

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc tiếp Thủ hiến Vùng Yangoon; tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Myanmar - Việt Nam và kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Myanmar.

* Tại cuộc tiếp Thủ hiến Vùng Yangoon, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những thành tựu quan trọng của Vùng Yangoon nói riêng và đất nước Myanmar trong thời gian qua; đánh giá cao chính quyền Vùng Yangoon đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam làm ăn tại Yangoon, nhất là các dự án đầu tư lớn; đề nghị tiếp tục quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Vùng Yangoon.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ hiến Vùng Yangon, Myanmar. (ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ hiến Vùng Yangon, Myanmar. (ảnh: TTXVN)

Thủ hiến Vùng Yangoon đánh giá cao đóng góp của các doanh nghiệp Việt Nam đối với sự phát triển của Mi-an-ma nói chung và Yangoon nói riêng với nhiều dự án đầu tư lớn, hứa tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư; bày tỏ mong muốn đón thêm vốn đầu tư từ Việt Nam trong thời gian tới. Thủ hiến Vùng Yangoon hy vọng Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện cho các thành phố lớn của Việt Nam tăng cường hợp tác hơn nữa với Yangoon, nhất là về du lịch, văn hóa, kết nối, xúc tiến thương mại-đầu tư…; đồng thời sẽ cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Yangoon tháo gỡ những khó khăn, góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển bền vững trong thời gian tới.

* Tại buổi tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Myanmar - Việt Nam U Tint Swai, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp của Hội trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác hai nước thời gian qua.

Ảnh: VGP.

Thủ tướng cũng khẳng định Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Myanmar do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Ong San đặt nền tảng; nhấn mạnh hai nước có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển hơn nữa quan hệ tốt đẹp sẵn có do có nhiều điểm tương đồng về đa văn hóa, tôn giáo và truyền thống đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Myanmar - Việt Nam U Tint Swai bày tỏ vui mừng được gặp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; khẳng định Hội luôn nỗ lực và phối hợp chặt chẽ với Hội Hữu nghị Việt Nam - Myanmar thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc và giao lưu giữa nhân dân hai nước. Trên tinh thần đó, Chủ tịch Hội đã báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tạo điều kiện cho Hội Hữu nghị hai nước thúc đẩy các hoạt động giao lưu giữa các tổ chức quần chúng hai nước, nhất là của phụ nữ, thanh niên, coi trọng giao lưu giữa thế hệ trẻ hai nước để hiểu biết về truyền thống quan hệ hữu nghị; xúc tiến việc kết nối mở Trung tâm dạy tiếng Việt và tiếng Myanmar tại Yangoon; đẩy mạnh kết nối quan hệ và hợp tác giữa các thành phố lớn của hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hội quan tâm hơn trong việc làm cầu nối cho các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, du lịch đang khởi sắc giữa hai nước; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa nhằm tuyên truyền, giới thiệu về đất nước, con người, lịch sử, văn hóa, thành tựu phát triển của Việt Nam và Mi-an-ma, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là thanh niên và sinh viên, về quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, nhất là khi hai nước chuẩn bị kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2020.

* Chiều ngày 18/12/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Myanmar. Hai bên đã ra Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ Đối tác Hợp tác Toàn diện Việt Nam - Myanmar. Trước đó, tối ngày 17/12/2019, Thủ tướng Chính phủ đã thăm, làm việc với Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Myanmar/.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/toan-canh-ngay-lam-viec-cuoi-cua-thu-tuong-chinh-phu-tai-myanmar-20191218222408093.htm