Toàn cảnh mưa lũ hoành hành ở miền Bắc, ít nhất 6 người thương vong

Mưa lớn bao trùm các tỉnh miền núi phía Bắc trong những ngày qua gây lũ quét, sạt lở đất làm ít nhất 6 người thương vong, nhiều tuyến đường, nhà cửa, hoa màu thiệt hại nặng nề.

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, đến chiều 30/8, mưa lũ trong những ngày vừa qua tại các tỉnh miền núi phía Bắc làm ít nhất 3 người chết (Hòa Bình 1 người, Điện Biên 1 người, Sơn La 1 người) và 3 người bị thương (Hòa Bình 1 người, Sơn La 1 người, Thái Nguyên 1 người) trong các vụ sạt lở đất và lũ quét.

Mưa lớn gây lũ quét và sạt lở đất trong những ngày vừa qua tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La gây những thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Sáng 31/8, trả lời PV VTC News, ông Hồ Cao Khải, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Lào Cai cho biết, mưa lớn kéo dài gây 3 điểm ngập lụt, 3 điểm sạt lở ở các huyện Văn Bàn, Sa Pa và Bát Xát. Chính quyền các địa phương phải di chuyển 27 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Quốc lộ 279 bị sạt lở 3 điểm, gây ách tắc giao thông. Khu vực xảy ra sạt lở trên Quốc lộ 279 đều thuộc xã Minh Lương (Văn Bàn), gồm: Km 133 + 500, khối lượng đất đá sạt lở từ 600 - 700 m3; Km 140 + 250, khối lượng đất đá sạt lở khoảng 100 m3; Km 140 + 350, khối lượng đất đá sạt lở hơn 500 m3. Do khối lượng sạt lở lớn nên nhiều điểm xảy ra ách tắc giao thông trên Quốc lộ 279. Ngoài ra Quốc lộ 4D cũng bị sạt lở gây ách tắc giao thông qua khu vực.

"Hiện, Hạt Bảo dưỡng đường bộ huyện Văn Bàn đã huy động máy móc, khẩn trương khắc phục sự cố, cố gắng sẽ thông đường trong sáng nay”.

Lũ dâng ngập QL6 đoạn qua xã Vân Hồ, H.Vân Hồ, Sơn La. (Ảnh: Nghĩa Nam)

Tại Sơn La, mưa lũ cũng gây nhiều thiệt hại nặng nề ở các huyện: Mai Sơn, Yên Châu, Mộc Châu, Vân Hồ, Mường La, Quỳnh Nhai.

Hiện tại, mực nước suối Nậm Pàn (Mai Sơn) lên nhanh làm ngập nhiều khu dân cư sinh sống hai bên bờ suối. Hàng trăm hộ dân đã phải di chuyển người và tài sản. Diễn biến mưa lũ có nhiều phức tạp, nhiều bản, xã vẫn còn cô lập, nhà cửa, trường học, công trình hạ tầng ngập sâu trong nước.

Trước đó, chiều 28/8, lũ quét qua trường THCS dân tộc bán trú Nà Ớt (Mai Sơn, Sơn La), đúng lúc học sinh đang vui chơi tại sân trường. Thầy cô vội hô hào học sinh lên tầng 2-3. "Cảnh tượng hỗn loạn, nhiều em hoang mang vì lần đầu tiên gặp cảnh lũ tràn về. Trong 15 phút, nước dâng cao hơn 2 mét", thầy Phạm Hoàng Thái, giáo viên trường bán trú Nà Ớt chia sẻ.

Video: Lũ quét nhấn chìm trường học ở Sơn La, thầy trò hoảng loạn chạy lên cao tránh lũ

Ngày 30/8, lũ đổ về Quốc lộ 6 (đoạn qua thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) khiến một siêu thị ven quốc lộ không kịp di dời hàng hóa nên bị dòng nước chảy xiết cuốn đi. Nhiều người dân hai bên đường lao ra dòng nước vớt hàng, nhưng chỉ cứu được một số ít. Những hàng hóa nổi trên dòng lũ chủ yếu là đồ khô như sữa, bim bim, mì gói...

Theo lãnh đạo UBND thị trấn Hát Lót, mưa lũ từ vùng cao tràn về thị trấn khiến một siêu thị không kịp sơ tán nên nhiều hàng hóa bị cuốn đi, thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng.

“Khi hàng hóa bị lũ cuốn, nhiều người dân gần đó và người nhà chủ siêu thị cùng nhau vớt hàng nhưng cứu được không đáng kể” - vị lãnh đạo UBND thị trấn Hát Lót nói.

Video: Kho hàng siêu thị ở Sơn La bị lũ cuốn, người dân lao ra vớt

Tại Hòa Bình, khoảng 15h ngày 30/8, trong lúc hơn 10 cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát bảo vệ tại trụ sở UBND tỉnh đang nghỉ giao ca, tường bao quanh trụ sở bị đổ sập khiến một lượng nước và bùn lớn cùng nhiều mảng gạch to tràn xuống, xô bung cửa sổ tràn vào nhà và sân trụ sở khiến 2 chiến sỹ bị thương và 1 chiến sỹ bị điện giật.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo phòng Cảnh sát bảo vệ Công an tỉnh Hòa Bình huy động lực lượng để dọn dẹp, di chuyển người và tài sản đến địa điểm mới, đảm bảo an toàn cho các cán bộ, chiến sỹ.

Tại Thanh Hóa, huyện Quan Hóa là nơi chịu ảnh hưởng mưa lũ nặng nề nhất với 192 nhà dân bị ảnh hưởng. Mưa lũ cũng khiến tình trạng sạt lở đất diễn ra phức tạp, làm sập nhiều trường học.

Cụ thể, Trường Tiểu học xã Trung Sơn bị sập 2 trường, làm hư hại 7 phòng học, 2 nhà công vụ, 2 thư viện. Trường Trung học cơ sở xã Trung Thành bị sập 1 điểm trường, gây hư hại 1 phòng học, 1 phòng ở.

Tình trạng sạt lở đất diễn ra phức tạp, xô đổ nhiều nhà dân ở huyện Quan Hóa, Thanh Hóa.

Ngoài ra, mưa lũ cũng làm đổ 5 cột điện cao thế tại xã Trung Thành, đổ 1 cột thu phát sóng viễn thông. Có 3 xã bị cô lập do cầu treo bị đổ, chìm trong nước là cầu treo Phú Xuân bị đổ làm cô lập 03 bản (Bá, Phé và Mí), cầu treo Phú Sơn bị ngập đầu cầu làm cô lập cả xã, cầu treo xã Trung Thành bị đổ làm cô lập cả xã.

Theo thống kê của UBND huyện Quan Hóa, có 238m đường giao thông bị sạt lở với khối lượng ước khoảng 1.700m3 bùn đất. Hiện tại, 21 điểm tắc đường do ngập lụt, 9 điểm tắc đường do sạt lở đất.

Tùng Lâm - Lưu Thủy - Hoàng Dũng

Nguồn VTC: https://vtc.vn/toan-canh-mua-lu-hoanh-hanh-o-mien-bac-it-nhat-6-nguoi-thuong-vong-d423662.html