Ngày này năm xưa: Hòa Nhật Bản, U19 Việt Nam vẫn nhận lời chê trách

Ngày này 1 năm trước, U19 Việt Nam đã đoạt vé dự VCK U19 châu Á 2020 sau trận hòa 0-0 với U19 Nhật Bản trên sân Thống Nhất. Dù vậy, vẫn có nhiều ý kiến chê trách các cầu thủ trẻ của HLV Troussier sau trận đấu đó.

Tại vòng loại U19 châu Á 2020 diễn ra vào tháng 11/2019, U19 Việt Nam gặp khá nhiều áp lực sau khi thi đấu không tốt ở giải U19 Đông Nam Á trước đó.

U19 Việt Nam hòa Nhật Bản để có vé dự U19 châu Á 2020 ngày này 1 năm trước.

U19 Việt Nam hòa Nhật Bản để có vé dự U19 châu Á 2020 ngày này 1 năm trước.

Chỉ phải đối đầu với những đội bóng yếu hơn như Guam hay Mông Cổ trong 2 trận đầu tiên, nhưng thầy trò HLV Troussier vẫn không chơi được như mong đợi. Họ chỉ có những chiến thắng không quá đậm (3-0 trước Mông Cổ và 4-1 trước Guam).

Chính vì thế, U19 Việt Nam buộc phải thắng U19 Nhật Bản trong trận đấu diễn ra ngày 10/11/2019 để có thể tự quyết tấm vé vào VCK. Kết cục, U19 Việt Nam đã chơi tương đối tốt so với 2 trận đấu trước đó nhưng chỉ có được trận hòa 0-0 để giành ngôi nhì bảng J vòng loại.

Dù vậy, khi xét đến kết quả các trận ở những bảng đấu khác, U19 Việt Nam vẫn đủ điều kiện đoạt vé dự VCK với tư cách một trong những đội nhì bảng có thành tích tốt.

Đoạt vé dự VCK U19 châu Á 2020 sau trận hòa Nhật Bản nhưng U19 Việt Nam cách đây 1 năm đã phải nhận khá nhiều lời chê trách khi chơi bóng thiếu quyết liệt trong 10 phút cuối cùng của trận đấu với mục đích bảo toàn tỷ số có lợi dù khi đó được chơi hơn người sau khi cầu thủ đội bạn nhận thẻ đỏ.

Theo lịch ban đầu VCK U19 châu Á 2020 dự kiến diễn ra vào tháng 10/2020 tại Uzbekistan nhưng do dịch Covid-19, giải đấu này đã bị hoãn sang năm 2021./.

Trần Tiến/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/ngay-nay-nam-xua-hoa-nhat-ban-u19-viet-nam-van-nhan-loi-che-trach-816343.vov