Toàn cảnh 'MAMA 2018' ngày đầu tiên: 'Mặn' nhất vẫn là Wanna One và… cú ngã của Orange

Đêm trao giải đầu tiên của 'MAMA 2018' đã kết thúc mà chưa thực sự để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả.

Vậy là đêm trao giải đầu tiên của MAMA 2018 – 2018 MAMA Premiere in Koreađã chính thức khép lại. Tuy nhiên, không giống như mong đợi của khán giả, cả những màn trình diễn và trao giải của các nghệ sĩ năm nay không thực sự để lại nhiều dấu ấn.

Lễ trao giải MAMA 2018 chính thức khép lại đêm trao giải đầu tiên tại Hàn Quốc.

Lễ trao giải MAMA 2018 chính thức khép lại đêm trao giải đầu tiên tại Hàn Quốc.

Giống như dự đoán ban đầu, đêm trao giải đầu tiên giống như một “sân chơi” của các tân binh và nghệ sĩ nước ngoài khi dàn sao xuất hiện và trình diễn trên sân khấu gồm có: Wanna One, Orange, HAON & VINXEN, Hyeongseop X Euiwoong, Kim Đồng Hàn, Stray Kids, The Boyz, fromis_9, (G)I-DLE, GWSN, NATURE, LOOΠΔ, IZ*ONE, Orange, Dean Ting, Hiragana Keyakizaka46, Marion Jola, The Toys,… Với lượng khán giả “thường thường bậc trung” và sân khấu không mấy hoành tráng, buổi lễ trao giải diễn ra khá ảm đạm và chóng vánh.

Dàn nghệ sĩ tham gia chưa thực sự ấn tượng.

Trong tổng cộng 9 giải thưởng được trao cho nghệ sĩ, có đến 5 giải là dành cho ca sĩ thuộc các nước khu vực châu Á. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi nghệ sĩ được mời tại quốc gia này sẽ cầm chắc giải thưởng trong tay, khiến giây phút đọc kết quả mất đi sự hồi hộp, tò mò của cả nghệ sĩ lẫn khán giả.

Nghệ sĩ nước ngoài trở nên quá… lạc lõng trên thảm đỏ và sân khấu Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, 4 giải thưởng DDP Best Trend, Best New Female Artist, Best of Next, Best New Male Artist được trao cho nghệ sĩ Hàn Quốc đều là những giải không mấy quan trọng, chưa đủ thỏa mãn người xem. Chưa kể, trong 4 giải được chia đều cho 4 cái tên: Wanna One, IZ*ONE, (G)I-DLE và Stray Kids, chỉ 2 giải được đề cử vote công khai khiến fan thắc mắc: 2 giải mới ở đâu ra và có mục đích gì?

Không có nhiều giải thưởng lớn được trao.

Tất cả các nghệ sĩ khách mời hôm nay đều tham gia trình diễn, tuy nhiên, sự chuẩn bị kỹ lưỡng chỉ dừng lại ở nỗ lực, giọng hát và vũ đạo của mỗi người, còn phương diện sáng tạo và đầu tư sân khấu gần như chỉ bằng con số 0. Chưa kể, mỗi nghệ sĩ nước ngoài đều thể hiện ca khúc bằng tiếng dân tộc riêng, khiến không khí khán đài càng thêm ảm đạm.

Nhiều giải thưởng chẳng biết từ đâu mà đến.

Nhắc đến điểm nhấn trong lễ trao giải hôm nay, chắc hẳn phải kể đến phần trình diễn trên sân khấu đặc biệt của các chàng trai Wanna One. Với sân khấu được đầu tư công phu và thời lượng kéo dài hơn 13 phút, chắc hẳn boygroup đình đám này cũng đã thực sự làm hài lòng người hâm mộ.

Phần trình diễn của Wanna One gây ấn tượng nhất MAMA 2018 ngày đầu tiên.

Khác với Wanna One nhưng lại tăng độ “mặn” của lễ trao giải chính là màn té ngã khi lên nhận giải của Orange – nữ ca sĩ đến từ Việt Nam. Mặc dù vấp ngã khá đau, cô nàng vẫn đứng lên mỉm cười thật tươi, nhận giải Best New Asian Artist Vietnam và tự tin gửi lời cảm ơn đến khán giả bằng tiếng Hàn. Đây hẳn là một sự cố “nhớ đời” đối với nữ ca sĩ.

Việc Orange té ngã vô tình “tạo muối” cho đêm trao giải.

Và biểu cảm dễ thương của anh chàng Daniel sau “sự cố bất ngờ” này cũng được fan thích thú truyền tay nhau.

Danh sách kết quả giải thưởng sau đêm trao giải đầu tiên của MAMA 2018

DDP Best Trend: Wanna One

Best New Female Artist: IZ*ONE

Best of Next: (G)I-DLE

Best New Asian Artist Việt Nam: Orange

Best New Male Artist: Stray Kids

Best New Asian Artist Japan: Hiragana Keyakizaka46

Best New Asian Artist Indonesia: Marion Jola

Best New Asian Artist Mandarin: Dean Ting

Best New Asian Artist Thailand:The TOYS

Best Producer: Pdogg

Best Choreographer: Son Sung Deuk (BTS’s “IDOL”)

Best Art Director: MU:E (BTS’s “Fake Love”)

Best Executive Producer: Bang Shi Hyuk

Ngọc Trang

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/toan-canh-mama-2018-ngay-dau-tien-man-nhat-van-la-wanna-one-va-cu-nga-cua-orange-4228355.html