Toàn cảnh lễ tuyên dương ''Cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long''

Tối 9-10, Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương 'Cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long' thành phố Hà Nội lần thứ XIV năm 2020. Đây là nội dung nằm trong chương trình Đại hội 'Cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long' thành phố Hà Nội lần thứ XIV năm 2020 với chủ đề 'Ngàn bông hoa đẹp - Dâng Bác kính yêu'.

Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành của Trung ương và Hà Nội cùng 300 đại biểu là thiếu niên, nhi đồng và giáo viên Tổng phụ trách Đội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành của Trung ương và Hà Nội cùng 300 đại biểu là thiếu niên, nhi đồng và giáo viên Tổng phụ trách Đội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định, các cháu thiếu nhi dự Đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long” là những cá nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực học tập, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tấm gương việc tốt... đại diện cho hơn 1,3 triệu thiếu niên, nhi đồng Thủ đô. Bí thư Hà Nội cũng mong các cháu học sinh tiếp tục noi theo truyền thống ông cha, phát huy những thành tích đã đạt được, tích cực thi đua học tập, rèn luyện và tham gia các phong trào của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh với tinh thần hăng say, nhiệt huyết, góp phần làm cho Thủ đô Hà Nội ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn, văn minh, hiện đại hơn.

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội Lý Duy Xuân nhấn mạnh, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm 2020 là ngày hội lớn của thiếu nhi Thủ đô. Đại hội được tổ chức bài bản từ cấp liên đội đến cấp quận, huyện, thị xã và cấp thành phố. Qua đó đã biểu dương, tôn vinh hàng nghìn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Thiếu nhi Thủ đô làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”. Đại hội cũng là đợt sinh hoạt truyền thống của phụ trách đội và thiếu nhi Thủ đô, thể hiện tình cảm của thiếu nhi đối với Bác Hồ kính yêu và Thủ đô yêu dấu.

Các em thiếu nhi được tuyên dương “Cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long” tại đại hội là những tấm gương tiêu biểu của sự đoàn kết, thương yêu giúp đỡ bạn bè, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm; có tinh thần vượt khó vươn lên, sáng tạo trong học tập; có ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng, nội quy của trường lớp; tích cực tham gia các phong trào do Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức; thực hiện tốt chương trình rèn luyện đội viên…

Bí thư Thành Ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao tặng chứng nhận và chúc mừng các em nhận danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ. Bí thư Vương Đình Huệ cũng dặn dò các cháu thiếu nhi tiếp tục học tập, rèn luyện theo “5 điều Bác Hồ dạy”, tiếp bước cha anh, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại; xây dựng Tổ quốc ta sánh vai với các cường quốc năm châu, như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh chúc mừng các đại biểu "Cháu ngoan Bác Hồ, chủ nhân Thăng Long" tiêu biểu xuất sắc của Thủ đô năm 2020.

Mỗi "Cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long" luôn là tấm gương sáng cho mỗi bạn thiếu niên nhi đồng của Thủ đô noi theo. Mỗi một thiếu nhi Thủ đô là một bông hoa đẹp trong vườn hoa nghìn việc tốt dâng Bác Hồ, là vườn hoa tươi thắm của Thiếu nhi mừng Thủ đô Hà Nội tròn 1010 năm tuổi, mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ thành phố Hà Nội lần thứ XIV năm 2020 là đợt sinh hoạt truyền thống sâu sắc cho các giáo viên Tổng phụ trách đội và thiếu nhi Thủ đô về Đảng, về Bác Hồ, thể hiện tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ kính yêu và Thủ đô yêu dấu. Đây cũng là dịp Hội đồng Đội thành phố Hà Nội cùng nhìn lại, đánh giá những kết quả đạt được trong 5 năm qua để tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua và xây dựng tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh trong các năm tiếp theo.

Đại hội cũng trao tặng các đồng chí nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội các thời kỳ nhằm tri ân những cống hiến của các đồng chí đối với công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô.

Tại lễ Tuyên dương, đại diện lãnh đạo thành phố, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã trao tặng bức tranh “Bác Hồ với Thiếu nhi” cho Đại hội thể hiện sự tin tưởng của lãnh đạo thành phố đối với thế hệ măng non, chủ nhân của Thăng Long, chủ nhân của đất nước.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/toan-canh-le-tuyen-duong-chau-ngoan-bac-ho-chu-nhan-thang-long-213046.html