Toàn cảnh lễ trao giải thưởng sáng tác về chủ đề học tập, làm theo Bác Hồ

Hội đồng Chung khảo đề nghị tặng thưởng cho 228 tác phẩm, trong đó có 2 giải Đặc biệt, 11 giải A, 42 giải B, 74 giải C, 99 giải Khuyến khích.

Tối 13/5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018 - 2020.

Tới dự Lễ trao thưởng có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, ngành Trung ương và đặc biệt là các văn nghệ sỹ, nhà báo có nhiều thành tích trong hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2018-2020.

Tới dự Lễ trao thưởng có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, ngành Trung ương và đặc biệt là các văn nghệ sỹ, nhà báo có nhiều thành tích trong hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2018-2020.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại lễ trao giải.

Ông Võ Văn Thưởng thay mặt Ban Bí thư phát động Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" giai đoạn 2020-2025.

Tại buổi lễ, trên cơ sở đề nghị của Hội đồng Chung khảo, BTC đã quyết định khen thưởng 42 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá các tác phẩm VHNT, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; và tặng thưởng cho 228 tác phẩm. Trong đó có 2 giải đặc biệt, 11 giải A, 42 giải B, 74 giải C, 99 giải Khuyến khích.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao tặng thưởng 2 Giải đặc biệt cho 2 tác phẩm thơ "Hồ Chí Minh - tên Người là cả một niềm thơ"; "Thủ đô Hà Nội nhớ Bác Hồ" của Nhà thơ Cuba Felix Pita Rodriguez thuộc chuyên ngành Văn học; và Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật có thành tích xuất sắc quảng bá sách về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thuộc chuyên ngành Xuất bản.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả.

Phó Tổng Giám đốc Trần Minh Hùng - đại diện Đài TNVN nhận giải A cho chương trình Chính luận - Nghệ thuật "Muôn vàn tình thương yêu".

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện và Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí.

Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển - đại diện Đài TNVN nhận giải tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Trước lễ trao giải, các đại biểu đã tham quan triển lãm các tác phẩm đạt Giải thưởng tại sảnh Nhà hát Lớn Hà Nội.

Cũng tại lễ trao giải, những tiết mục nghệ thuật về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được biểu diễn như: "Bác Hồ một tình yêu bao la", "Từ làng Sen"..., trong đó có những tác phẩm đoạt giải: "Lời Bác sáng lòng người giáo viên nhân dân" (tác giả Tuấn Khương), "Chúng tôi bộ đội cụ Hồ" (tác giả Trần Quốc Đạt), "Quê chung" (nhạc Hồ Trọng Tuấn, lời thơ Nguyễn Thế Kỷ), múa "Côn Đảo ngày trở về"...

Tác phẩm múa đạt giải B "Côn Đảo ngày trở về" được biểu diễn ngay trên sân khấu lễ trao giải.

Lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2018-2020 nhằm đánh giá kết quả, biểu dương thành tích và ghi nhận sự đóng góp tích cực của các tập thể, cá nhân trong hoạt động; động viên, khuyến khích đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo và các tầng lớp nhân dân phát huy nhiệt huyết, năng lực tiếp tục sáng tác, quảng bá về chủ đề này.

Qua gần 2 năm triển khai, đã có gần 6.000 tác phẩm, hồ sơ thành tích quảng bá của tác giả, nhóm tác giả, tập thể, cá nhân ở trong nước và nước ngoài gửi tham gia giải thưởng./.

Vũ Toàn, Kim Anh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/toan-canh-le-trao-giai-thuong-sang-tac-ve-chu-de-hoc-tap-lam-theo-bac-ho-1048284.vov