Toàn cảnh lễ trao giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ ba - 2020

Lễ trao giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ ba - 2020 đã chính thức khép lại thành công với tinh thần giữ nguyên giá trị, tôn vinh những người viết sách và tạo cảm hứng, động lực cho những người hoạt động trong ngành xuất bản.

Lễ trao giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ ba tổ chức tối 9/10 tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam.

Lễ trao giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ ba tổ chức tối 9/10 tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tới dự có ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; ông Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội xuất bản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng xét giải Sách Quốc gia,…

Năm nay, Giải thưởng Sách Quốc gia được thực hiện trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng tới nhiều mặt đời sống, xã hội, ngành xuất bản không là ngoại lệ.

Dù vậy Giải thưởng Sách Quốc gia vẫn thu hút sự tham gia của 48 nhà xuất bản (NXB) trên cả nước (tăng 6 NXB so với giải thưởng lần thứ hai) với 362 cuốn sách (tăng 7 cuốn sách) cho 255 tên sách.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam - báo cáo về giải thưởng. Theo Thứ trưởng, nhìn tổng thể Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ ba các cuốn sách tham dự giải lần này có nội dung phong phú, có tính đa ngành, đa mục tiêu và hướng đến nhiều đối tượng độc giả. rong năm loại sách, số lượng tập trung nhiều vào các mảng sách: Văn hóa, Văn học và Nghệ thuật; Khoa học xã hội và Nhân văn; Chính trị, Kinh tế. Nhiều cuốn sách, bộ sách có giá trị lý luận và thực tiễn cao, có tính thời sự và đang được xã hội quan tâm. Hình thức sách đẹp và có nhiều kỹ thuật in ấn, đóng sách mới, hấp dẫn…

Phát biểu tại lễ trao giải,Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tầm quan trọng của đọc sách và vai trò của Giải thưởng Sách Quốc gia: "Ngày nay công nghệ đang thay đổi rất nhiều trong cách chúng ta sống và làm việc, cách chúng ta học và đọc. Nhưng dù sao, sách và đọc sách không vì thế mà giảm đi tầm quan trọng và ý nghĩa của nó. Chính xuất phát từ tầm quan trọng của sách đối với sự phát triển của mỗi cá nhân và của cả đất nước nên Thủ tướng Chính phủ theo đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành quyết định Ngày sách Việt Nam. Giải thưởng Sách Quốc gia là một trong những hoạt động rất ý nghĩa, cụ thể hóa sự quan tâm của Đảng và Nhà nước và toàn xã hội đối với văn hóa đọc, góp phần khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách, tôn vinh giá trị của sách, người viết sách".

Ông Nguyễn An Tiêm - Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam - công bố quyết định Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ ba. Năm nay, Giải thưởng Sách Quốc gia được trao cho 27 cuốn sách, bộ sách, trong đó có 3 giải A, 10 giải B và 14 giải C trao cho 5 mảng sách: chính trị, kinh tế; khoa học tự nhiên và công nghệ; khoa học xã hội và nhân văn; sách văn hóa, văn học và nghệ thuật; sách thiếu nhi.

Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng sách Quốc gia lần thứ ba và ông Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia, trao Giải C - giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ ba năm 2020

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương và ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo trao giải B - giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ ba.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, trao giải A - Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ ba.

3 tác phẩm đạt giải A năm nay là "Đoàn binh Tây Tiến" của nhà thơ Quang Dũng, bộ sách "Hình ảnh lâm sàng, chẩn đoán và điều trị trong chuyên ngành da liễu" (02 tập) do PGS.TS. Nguyễn Văn Thường (Chủ biên) và tập thể tác giả, NXB Y học và tác phẩm "Lịch sử" (Historiai), tác giả Herodotus, người dịch: Lê Đình Chi.

Trong đó, tác phẩm "Đoàn binh Tây Tiến" của nhà thơ Quang Dũng được viết từ năm 1952, là cuốn sách quý hiếm trong kho tàng sách Việt Nam. Tác phẩm "Hình ảnh lâm sàng, chẩn đoán và điều trị trong chuyên ngành da liễu" (02 tập) thể hiện tính sáng tạo, độc lạ trong trình bày bệnh học nói chung, bệnh học da liễu nói riêng, giúp cho người dạy, người học và các bạn đọc quan tâm đến bệnh học da liễu thuận lợi trong quá trình nghiên cứu, tham khảo. Tác phẩm "Lịch sử" của tác giả Herodotus có giá trị đặc biệt về khoa học lịch sử, thực tiễn xã hội, được đánh giá là tác phẩm lịch sử mở đầu cho Sử học hiện đại phương Tây.

Chị Bùi Phương Thảo, con gái nhà thơ Quang Dũng, người đang giữ gìn các di cảo của ông nói rằng, Giải thưởng sách Quốc gia là sự ghi nhận với tác phẩm của cha mình: "Đây là niềm vui lớn không riêng với tôi, là niềm hạnh phúc với độc giả nhiều tầng lớp. Họ được tiếp cận tác phẩm như nhân chứng lịch sử, tiếp cận với đoàn binh Tây Tiến cách đây hơn 70 năm. Giải thưởng là sự ghi nhận tác phẩm".

PGS.TS Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, thành viên Hội đồng Giám khảo đánh giá: "Sách Khoa học xã hội và nhân văn năm nay đi vào cuốn sách mang tính chuyên khảo. Các tư liệu tác giả dùng phong phú hơn. Chúng ta chứng kiến quá trình đổi mới về phương pháp. Các tác giả sử dụng phương pháp hiện đại nghiên cứu đảm bảo tính lý luận và giá trị thực tiễn". Tất cả sách tham dự được thẩm định và chấm điểm đều có bản nhận xét, đánh giá theo mẫu quy định. Các thành viên Hội đồng Sơ khảo, Hội đồng Chung khảo, Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia làm việc nhiệt tình, nghiêm túc, khách quan.

Lễ trao giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ ba khép lại một mùa giải thành công, giữ nguyên giá trị, tôn vinh những người viết sách và tạo cảm hứng, động lực cho những người hoạt động trong ngành xuất bản tiếp tục thúc đẩy sự nghiệp xuất bản phát triển theo đúng định hướng và phù hợp với xu hướng hội nhập.

Một số hình ảnh trong lễ trao giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ ba - 2020.

Hạnh Lê/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/toan-canh-le-trao-giai-thuong-sach-quoc-gia-lan-thu-ba-2020-784961.vov