Toàn cảnh lễ nhậm chức đặc biệt của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden

Ông Joe Biden chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ và cũng là tổng thống già nhất trong lịch sử nước này...

Ngày 20/1, ông Joe Biden chính thức tuyên thệ trở thành tổng thống Mỹ thứ 46 của Mỹ. Buổi lễ nhậm chức diễn ra theo cách đặc biệt với nhiều hoạt động chào đón sự kiện này bị cắt bỏ do tình hình đại dịch Covid-19 và an ninh được siết chặt với quy mô chưa từng thấy.

Ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức ở khu vực cánh Tây của Điện Capitol, nhưng không diễu hành công khai từ Điện Capitol tới Nhà Trắng như thường lệ. Hầu hết các chương trình kỷ niệm được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Năm nay cũng là lần đầu tiên trong 150 năm tổng thống mãn nhiệm không dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm. Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump rời Nhà Trắng vào sáng sớm ngày 20/1 và có bài phát biểu tại căn cứ quân sự Andrews trước khi bay tới Florida.

Ngoài ông Joe Biden, bà Kamala Harris cũng tuyên thệ nhậm chức phó tổng thống Mỹ trong ngày 20/1. Bà là người phụ nữ đầu tiên, người phụ nữ da màu đầu tiên và cũng là người gốc Á đầu tiên giữ cương vị này.

Công viên quốc gia National Mall tràn ngập cờ trang trí trong sự kiện chuyển giao quyền lực quan trọng của nước Mỹ. Ủy ban nhậm chức của Tổng thống đã trồng hơn 191.500 lá cờ tại National Mall, đại diện cho những người không thể tham dự lễ nhậm chức vì tình hình dịch bệnh - Ảnh: CNN

Công viên quốc gia National Mall tràn ngập cờ trang trí trong sự kiện chuyển giao quyền lực quan trọng của nước Mỹ. Ủy ban nhậm chức của Tổng thống đã trồng hơn 191.500 lá cờ tại National Mall, đại diện cho những người không thể tham dự lễ nhậm chức vì tình hình dịch bệnh - Ảnh: CNN

Tổng thống đắc cử Joe Biden cùng phu nhân, và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris cùng phu quân bước vào Điện Capitol chuẩn bị cho lễ nhậm chức - Ảnh: AP

Lễ nhậm chức của ông Biden diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại Mỹ với hơn 400.000 ca tử vong. Do đó, sự kiện được tổ chức với số lượng khách mời hạn chế và công viên National Mall được đóng cửa để hạn chế dân chúng tới theo dõi buổi lễ - Ảnh: AP

Ông Joe Biden và phu nhân bước lên lễ đài, chuẩn bị cho sự kiện trọng đại - Ảnh: AP

Bà Kamala Harris làm nên lịch sử khi trở thành nữ phó tổng thống da màu đầu tiên và người gốc Á đầu tiên giữ cương vị này. Bà xuất hiện với trang phục màu tím cùng phu quân Doug Emhoff - Ảnh: AP

Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris chào cựu Tổng thống Barack Obama trước khi buổi lễ chính thức bắt đầu tại Điện Capitol - Ảnh: Reuters

Cựu Tổng thống Barrack Obama và phu nhân Michelle Obama (ảnh dưới); Cựu Tổng thống Bill Clinton và phu nhân Hillary Clinton - cựu ngoại trưởng Mỹ (ảnh trên bên trái); Cựu Tổng thống George W. Bush và phu nhân Laura Bush (ảnh trên bên phải) tới tham dự buổi lễ. Trong một đăng tải trên Twitter ngày 20/1, ông Obama viết: "Chúc mừng người bạn của tôi, Tổng thống Joe Biden. Thời của ông đã đến rồi!" - Ảnh: AP/Reuters

Phó tổng thống Mike Pence và phu nhân - Ảnh: AP

Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar, đồng chủ trì lễ nhậm chức của ông Joe Biden, có bài phát biểu mở đầu sự kiện. "Hôm nay là ngày mà nền dân chủ của chúng ta tự vực dậy, rũ sạch bụi bẩn và làm điều mà nước Mỹ luôn làm, tiến lên với tư cách là một quốc gia dưới sức mạnh của Chúa, không thể bị chia rẽ, với tự do và công lý dành cho tất cả mọi người", bà Klobuchar phát biểu.

Lady Gaga hát quốc ca Mỹ, còn Jennifer Lopez trình bày ca khúc "America the Beautiful" tại buổi lễ nhậm chức - Ảnh: AP

Ông Biden và bà Harris chạm tay trước lễ nhậm chức - Ảnh: AP

Bà Kamala Harris tuyên thệ, chính thức trở thành phó tổng thống Mỹ - Ảnh: AP

Ông Joe Biden tuyên thệ, chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ. Ở tuổi 78, ông cũng là tổng thống già nhất trong lịch sử Mỹ - Ảnh: CNN

Sau khi tuyên thệ, ông Biden có bài phát biểu đầu tiên dưới cương vị tổng thống. Ông gọi ngày hôm nay là "Ngày của nước Mỹ". "Hôm nay là ngày của nền dân chủ, ngày của lịch sử và hy vọng, của sự đổi mới và quyết tâm. Nước Mỹ đã một lần nữa bị thử thách và đã vượt qua thử thách đó", tân tổng thống Mỹ nhấn mạnh. "Lễ nhậm chức hôm nay là sự kiện ăn mừng cho nền dân chủ. Ý chí của người dân đã được lắng nghe và ý chí của người dân đã được chú ý. Chúng ta đã một lần nữa học được rằng dân chủ rất quý giá. Dân chủ rất mong manh. Và vào thời khắc này, các bạn của tôi, dân chủ đã giành chiến thắng" - Ảnh: AP

Ông Joe Biden cam kết sẽ trở thành một "tổng thống cho tất cả người Mỹ", kể cả những người không ủng hộ chiến dịch tranh cử vừa qua. "Nước Mỹ còn rất nhiều việc phải sửa chữa, khắc phục, chữa lành và rất nhiều thứ phải xây dựng và nhiều thứ cần đạt được", ông Biden lưu ý. "Để vượt qua những thách thức, để khôi phục linh hồn và đảm bảo tương lai của nước Mỹ đòi hỏi nhiều thứ hơn là lời nói. Nó đòi hỏi điều khó nắm bắt nhất trong nền dân chủ: đó là sự đoàn kết" - Ảnh: AP

Trong bài phát biểu nhậm chức, Tổng thống Joe Biden cũng gửi thông điệp tới phần còn lại của thế giới. "Đây là thông điệp của tôi gửi đến những quốc gia bên ngoài. Nước Mỹ đã được thử thách và nhờ đó chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng tôi sẽ sửa chữa mối quan hệ với các liên minh của mình và gắn kết với thế giới một lần nữa", ông Biden tuyên bố và cam kết sẽ thay đổi các chính sách cô lập của người tiền nhiệm. "Chúng tôi sẽ là một đối tác mạnh mẽ và đáng tin cậy vì hòa bình, tiến bộ và an ninh của thế giới" - Ảnh: CNN

Toàn cảnh buổi lễ khi ông Biden có bài phát biểu đầu tiên dưới cương vị tổng thống Mỹ - Ảnh: Bloomberg

Lính Vệ binh Quốc gia đứng chốt dày đặc bảo vệ buổi lễ nhậm chức - Ảnh: Bloomberg

Phó Tổng thống Harris và phu quân tiễn cựu Phó Tổng thống Mike Pence cùng phu nhân rời Điện Capitol sau lễ nhậm chức - Ảnh: CNN

Trước đó, sáng 20/1, tại căn cứ quân sự Andrews, ông Donald Trump có bài phát biểu chia tay trước khi lên máy bay di chuyển tới Florida. “Tôi sẽ luôn chiến đấu vì các bạn", ông Trump phát biểu trước đám đông gồm gia đình và bạn bè. "Tôi sẽ luôn dõi theo, luôn lắng ghe và nói với các bạn rằng tương lai của đất nước này chưa bao giờ tốt hơn bây giờ. Tôi chúc chính quyền mới gặp nhiều may mắn và thành công tốt đẹp. Tôi cho rằng họ sẽ thành công rực rỡ. Họ có nền tảng để làm điều gì đó thực sự ngoạn mục" - Ảnh: AP

Ông Trump và phu nhân vẫy chào trước khi lên máy bay Air Force One rời Nhà Trắng. Ông Trump trở thành tổng thống mãn nhiệm đầu tiên trong 150 năm qua không tham dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm - Ảnh: AP

Ngọc Trang

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/toan-canh-le-nham-chuc-dac-biet-cua-tan-tong-thong-my-joe-biden-20210120230037476.htm