Toàn cảnh lễ diễu binh hoành tráng kỷ niệm 77 năm Ngày Chiến thắng

10 giờ sáng ngày 9/5 tại Nga (giờ địa phương), cuộc duyệt binh kỷ niệm 77 năm chiến thắng phát-xít Đức trong Thế chiến II đã diễn ra tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow, với sự tham gia của 11.000 quân nhân, 131 khí tài quân sự, 77 trực thăng và máy bay.

Lễ duyệt binh bắt đầu với cuộc diễu hành của Đội cận vệ danh dự mang quốc kỳ Nga, cùng biểu ngữ Chiến tranh Vệ Quốc Vĩ đại phủ khắp Quảng trường Đỏ, thủ đô Moscow.

Lễ duyệt binh bắt đầu với cuộc diễu hành của Đội cận vệ danh dự mang quốc kỳ Nga, cùng biểu ngữ Chiến tranh Vệ Quốc Vĩ đại phủ khắp Quảng trường Đỏ, thủ đô Moscow.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergey Shoigu, đã có mặt trong cuộc duyệt binh do Tổng tư lệnh Lực lượng Mặt đất Oleg Salyukov chỉ huy.

Năm nay, Lễ diễu hành Chiến thắng của Nga trên Quảng trường Đỏ ở Moscow có sự tham gia của 11.000 quân và 131 hạng mục quân sự và khí tài đặc biệt. Theo truyền thống, một chiếc xe tăng T-34 huyền thoại dẫn đầu tại Lễ diễu binh Ngày Chiến thắng.

33 đơn vị tham gia diễu hành bao gồm sĩ quan, trung sĩ và binh sĩ của các đơn vị quân đội của Quân khu phía Tây; sinh viên và học viên của các cơ sở giáo dục quân sự, các trường hải quân Suvorov và Nakhimov; quân đoàn sĩ quan, các thành viên Phong trào Lục quân Trẻ; và đại diện của các bộ và cơ quan khác.

Phát biểu trước các binh sĩ tại Quảng trường Đỏ, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Quân đội Nga hiện đang chiến đấu vì an ninh quốc gia, chống lại cái mà ông gọi là kế hoạch xâm lược của NATO. Trong một thông điệp hôm 8/5 gửi tới các nhà lãnh đạo và người dân của các nước thuộc Liên Xô cũ, Tổng thống Putin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “bảo tồn sự thật” về những gì đã xảy ra trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, và truyền lại cho các thế hệ tương lai cũng như để nuôi dưỡng “các giá trị tinh thần chung và truyền thống”.

Năm nay, lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng được tổ chức khi Nga đang tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine với mục tiêu “phi quân sự hóa” và “phi phát-xít hóa” quốc gia từng là một phần của Liên Xô cũ.

Sự kiện được tiếp nối bằng một cuộc tuần hành dân sự dài 7km qua các đường phố của Moscow mang tên "Trung đoàn bất tử", nơi hàng nghìn dân thường xuống đường cùng di ảnh của những người thân đã anh dũng hy sinh trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

Vào tối nay, Moscow sẽ chứng kiến một màn pháo hoa lễ hội với sự tham gia của hơn 70 bệ phóng tự hành, trong đó hơn 11.000 quả pháo hoa sẽ được sử dụng

Sau lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ, Tổng thống Vladimir Putin đặt hoa tại Mộ Chiến sĩ Vô danh.

Nam Trung

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/anh-toan-canh-le-dieu-binh-hoanh-trang-ky-niem-77-nam-ngay-chien-thang.html