Toàn cảnh Lễ đăng quang của Vua Thái Lan qua ảnh

Hôm nay (4/5), Quốc vương Maha Vajiralongkorn đã thực hiện lễ đăng quang đầu tiên của một nhà vua Thái Lan trong gần 7 thập kỷ vừa qua. Ông đã phải trải qua các nghi lễ phức tạp của Phật giáo và Bà la môn.

Tân nữ hoàng Suthida cũng tham gia vào nghi lễ trên sau tuyên bố tái hôn bất ngờ của nhà vua cách đây 3 ngày.

Nhà vua đã xuất hiện với trang phục màu trắng khi ông trải qua nghi thức thanh tẩy của hoàng gia. Hàng trăm quan chức nhà nước cũng mặc trang phục màu trắng tinh khiết, xếp hàng dọc theo các phố xung quanh Cung điện.

Vua Vajiralongkorn, 66 tuổi, đã lên ngôi sau khi cha ông là Vua Bhumibol Adulyadej qua đời vào tháng 10/2016.

Sự đăng quang của nhà vua sau một thời gian để tang cho cha diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến tranh cử chưa được giải quyết giữa người đứng đầu chính phủ hiện tại và một “mặt trận dân chủ” đang cố gắng đẩy quân đội ra khỏi chính trị.

Vua Vajiralongkorn đã thừa kế một trong những chế độ quân chủ giàu nhất thế giới để trị vì một vương quốc đang chìm trong khủng hoảng chính trị.

Nhà vua mới đã từng học ở Australia và Anh, hiện là cha của 2 con gái và 5 con trai.

 Vua Vajiralongkorn thực hiện nghi lễ thanh tẩy.

Vua Vajiralongkorn thực hiện nghi lễ thanh tẩy.

Nhà sư giúp vua thực hiện nghi lễ thanh tẩy.

Vua Vajirusongkorn, phải, tham dự buổi lễ xức dầu tại Cung điện.

Quốc vương Thái Lan đội vương miện hơn 7 kg.

Tân hoàng hậu là một nữ tướng bảo vệ nhà vua.

Nhà vua và hoàng hậu mới của Thái Lan.

Mọi người lễ lạy nhà vua và hoàng hậu.

Bắn đại bác mừng nhà vua đăng quang.

Người dân Thái Lan theo dõi sự kiện qua màn hình lớn.

Người dân mang ảnh nhà vua Thái Lan.

Theo Al Jazeera

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/toan-canh-le-dang-quang-cua-vua-thai-lan-qua-anh-4000174-d.html