Toàn cảnh khai mạc Olympic Tokyo 2020

Lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 diễn ra lúc 18h ngày 23-7 (theo giờ Hà Nội) trên sân vận động quốc gia ở thành phố Tokyo. Sự kiện được tổ chức với quy mô nhỏ hơn so với kế hoạch nhằm bảo đảm an toàn trước những nguy cơ từ đại dịch toàn cầu Covid-19.

Vận động viên Quách Thị Lan và Nguyễn Huy Hoàng dẫn đầu đoàn thể thao Việt Nam tại lễ diễu hành truyền thống - Ảnh: Getty Images/Zing

Lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 - sự kiện thể thao chứng minh cho thế giới thấy được khả năng phục hồi thần kỳ của Nhật Bản sau thảm họa động đất, sóng thần và sự cố rò rỉ hạt nhân năm 2011 - "nói không" với khán giả. Ngoài sự góp mặt của khoảng 6.000 trong tổng số hơn 11.000 vận động viên, buổi khai mạc chỉ có sự tham dự của 950 khách mời, gồm 800 khách quốc tế và 150 khách Nhật Bản.

Lễ khai mạc mở đầu với màn bắn pháo hoa rực rỡ, cùng phần trình diễn nghệ thuật đặc sắc của đông đảo nghệ sĩ. Tiếp đó là hình ảnh về quá trình chuẩn bị kéo dài suốt 8 năm của một trong những sự kiện thể thao quan trọng nhất Nhật Bản và thế giới. Sau video điểm lại công tác chuẩn bị và màn đếm ngược, bầu trời sân vận động quốc gia ở thành phố Tokyo một lần nữa lung linh với tiết mục bắn pháo hoa.

Màn bắn phóa hoa mở đầu lễ khai mạc trên sân vận động quốc gia. Ảnh: Getty Images

Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc.

Biểu tượng Olympic xuất hiện trên sân vận động quốc gia.

Tiếp đó là phần rước quốc kỳ. Những vận động viên Nhật Bản đạt thành tích cao tại các kỳ Olympic có vinh dự mang quốc kỳ xứ Mặt trời mọc tiến vào sân vận động. Lễ thượng cờ được thực hiện bởi các thành viên Lực lượng phòng vệ Nhật Bản, diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm của ca khúc Kimi Ga Yo - quốc ca Nhật Bản chính thức. Sau quốc ca và lễ thượng cờ, Ban tổ chức đã dành 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ những nạn nhân của đại dịch toàn cầu Covid-19.

Các vận động viên Nhật Bản mang quốc kỳ tiến vào sân vận động.

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản tiếp nhận quốc kỳ, trước khi thực hiện lễ thượng cờ.

Các khách mời dành 1 phút tưởng niệm những nạn nhân của đại dịch Covid-19. Ảnh: Getty Images

Tiếp theo là phần diễu hành của các đoàn thể thao tham gia tranh tài tại Olympic Tokyo 2020, với thứ tự được sắp xếp theo chữ cái đầu tiên của các quốc gia trong bảng chữ cái Nhật Bản. Sự kiện này cũng là lần đầu tiên trong lịch sử lá cờ đại diện các đoàn được cầm bởi 2 vận động viên (1 nam và 1 nữ), nhằm mục đích đề cao bình đẳng giới.

Mở đầu hoạt động diễu hành truyền thống là đoàn Hy Lạp, cũng là quốc gia khai sinh ra Olympic hiện đại. Sau đoàn Hy Lạp là sự xuất hiện đáng chú ý của đoàn người tị nạn do Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) thành lập, gồm 56 vận động viên đến từ 23 quốc gia. Tiếp theo là màn diễu hành của các đoàn thể thao các nước tham dự thế vận hội.

Đoàn thể thao Hy Lạp mở đầu phần diễu hành truyền thống.

Đúng 8h09, đoàn thể thao Việt Nam, cũng là đoàn thứ 158, đã xuất hiện trên sân vận động quốc gia ở thành phố Tokyo với những gương mặt quen thuộc như xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, tay vợt Nguyễn Tiến Minh, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên... Vận động viên điền kinh Quách Thị Lan và vận động viên bơi lội Nguyễn Huy Hoàng có vinh dự cầm cờ dẫn đầu đoàn. Đây là những giây phút đầy tự hào và xúc động đối với đông đảo người hâm mộ nước nhà.

Các thành viên đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: Getty Images/Zing

Như thông lệ của các kỳ Olympic trong lịch sử, đoàn thể thao chủ nhà Nhật Bản gồm 552 vận động viên diễu hành cuối cùng, trong sự chúc mừng của Nhật hoàng Naruhito và Thủ tướng Suga Yoshihide. Trước đó là màn diễu hành của đoàn thể thao Pháp và Mỹ, cũng là hai quốc gia chủ nhà Olympic Paris 2024 và Olympic Los Angeles 2028.

Đoàn thể thao Nhật Bản khép lại lễ diễu hành truyền thống.

Tại lễ khai mạc, Trưởng ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 Seiko Hashimoto đã gửi gắm thông điệp hy vọng về sự gắn kết, cũng là thông điệp của Olympic Tokyo 2020, đến toàn thể thành viên IOC, người dân thế giới, người hâm mộ và vận động viên. Sau thảm họa động đất và sóng thần năm 2011, Nhật Bản đã kiên cường vượt qua nhiều khó khăn và thách thức để tổ chức Olympic Tokyo 2020. Tròn 10 năm trôi qua, Nhật Bản đã và đang vươn lên mạnh mẽ và điều này được thể hiện qua quá trình tổ chức cũng như đăng cai.

Cũng tại lễ khai mạc, Chủ tịch IOC Thomas Bach nhấn mạnh, đây là khoảnh khắc của hy vọng và chúng ta sẽ cùng trân trọng khoảnh khắc này. Olympic Tokyo 2020 với các vận động viên từ 205 Ủy ban Olympic quốc gia và đoàn thể thao người tị nạn cũng thể hiện sức mạnh của tình đoàn kết trong thể thao, là nguồn hy vọng trong hành trình tiến về phía trước.

Chủ tịch IOC Thomas Bach và Trưởng ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 Seiko Hashimoto.

Chủ tịch Thomas Bach cũng bày tỏ sự cảm ơn tới Ban tổ chức, các cấp chính quyền Nhật Bản vì đã làm được những điều phi thường, cảm ơn hàng nghìn tình nguyện viên, đội ngũ y, bác sĩ và người dân Nhật Bản đã góp phần tạo nên thành công của Olympic Tokyo 2020.

Sau phát biểu của Trưởng ban tổ chức Seiko Hashimoto và Chủ tịch Thomas Bach, Nhật hoàng Naruhito chính thức tuyên bố khai mạc Olympic Tokyo 2020.

Nhật hoàng Naruhito tuyên bố khai mạc Olympic Tokyo 2020.

Kết thúc lễ khai mạc là phần rước cờ Olympic với sự tham gia của 6 vận động viên, cũng là những người đã tham gia vào nỗ lực giúp đỡ cộng đồng trong thời kỳ đại dịch. Lá cờ sau đó được trao cho 6 công dân đại diện thế giới, cũng là những tình nguyện viên tham gia chống dịch, trước khi tiếp tục được thành viên lực lượng phòng vệ Nhật Bản đón nhận để thực hiện nghi lễ thượng cờ.

Nghi lễ rước cờ Olymlic tại lễ khai mạc.

Lễ thượng cờ Olymlic.

Ngọn đuốc Olympic được truyền tay nhau, thắp sáng đài đuốc ở Sân vận động quốc gia. Ảnh: Zing

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-thao/1006751/toan-canh-khai-mac-olympic-tokyo-2020