Toàn cảnh khai hội Chùa Hương Xuân Canh Tý 2020

Ngày 30/1, tức mùng 6 Tết Nguyên đán, du khách thập phương lại ghé thăm Chùa Hương để hòa mình và tận hưởng không khí tưng bừng ngày khai hội.

Từ tờ mờ sáng, những con đò đưa du khách vượt dòng suối Yến vào quần thể danh thắng Hương Sơn (Chùa Hương), Mỹ Đức, Hà Nội.

Du khách sẽ mất khoảng 45 phút đi đò xuôi theo dòng suối Yến. Những người lái đò chia sẻ rằng, số du khách đến lễ khai hội Chùa Hương năm nay có phần ít hơn mọi năm.

Du khách sẽ mất khoảng 45 phút đi đò xuôi theo dòng suối Yến. Những người lái đò chia sẻ rằng, số du khách đến lễ khai hội Chùa Hương năm nay có phần ít hơn mọi năm.

Chùa Thiên Trù nằm trong quần thể di tích Chùa Hương.

Màn múa Long-Lân-Quy-Phụng trước sân chùa Thiên Trù.

-Long-

-Lân-

-Quy - Phụng-

Du khách thập phương tập trung chờ đợi Lễ Khai hội Chùa Hương.

Những tiết mục biểu diễn ấn tượng của các nghệ sĩ trước giờ khai hội.

Ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội phát biểu khai mạc Lễ hội Chùa Hương.

Thượng tọa Thích Minh Hiền, Trụ trì chùa Hương.

Năm nay, có hơn 4.000 đò phục vụ du khách đi lễ hội Chùa Hương.

Những con đò bắt buộc phải sơn lòng xanh và đang đậu tại bến Yến chờ khách./.

Khánh Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/media/anh/den-hen-lai-len-mung-6-ru-nhau-di-khai-hoi-chua-huong-1004699.vov