Toàn cảnh họp báo trước trận ĐT Việt Nam - ĐT Thái Lan

Toàn cảnh buổi họp báo trước trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trực tiếpTự động cập nhập nội dung mới sau 10s

06:08 ngày 18/11/2019

06:09 ngày 18/11/2019

HLV Park Hang Seo và các học trò đã chuẩn bị rất chu đáo cho trận đấu với Thái Lan (Ảnh: Dương Thuật).

HLV Park Hang Seo và các học trò đã chuẩn bị rất chu đáo cho trận đấu với Thái Lan (Ảnh: Dương Thuật).

06:13 ngày 18/11/2019

06:14 ngày 18/11/2019

ĐT Việt Nam có tinh thần thoải mái trước trận gặp đại kình địch Thái Lan.

10:12 ngày 18/11/2019

10:12 ngày 18/11/2019

Buổi họp báo trước trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan sẽ bắt đầu lúc 11h.

11:02 ngày 18/11/2019

HLV Nishino Akira và thủ môn Kawin Thamsatchanan của ĐT Thái Lan sẽ trả lời họp báo trước.

11:05 ngày 18/11/2019

HLV Nishino Akira nhận được câu hỏi về việc ông đã chỉ trích Bùi Tiến Dũng câu giờ ở trận lượt đi, nhưng cán bộ Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã không chấp nhận câu hỏi này.

11:06 ngày 18/11/2019

1. Cảm xúc của ông thay đổi nhiều, khá đăm chiêu, có phải ông áp lực chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam?

HLV Nishino Akira: Cảm ơn câu hỏi của phóng viên. Ở sân nhà thì cảm giác của tôi an tâm hơn vì có cổ động viên hỗ trợ. Tôi thừa nhận, trận đấu với Việt Nam có áp lực nên tôi không phủ nhận điều này.

11:12 ngày 18/11/2019

2. Tại sao ĐT Thái Lan không tập sân mà Liên đoàn bóng đá bố trí mà tập ở sân đi thuê?

HLV Nishino Akira: Chúng tôi đã cảm ơn VFF cung cấp sân tập cho chúng tôi. Mục đích chúng tôi tập sân ngoài là có thay đổi nhân sự và chiến thuật nên sẽ tiện lợi cho chúng tôi nếu như không có sự hiện diện của báo giới.

Tất cả sẽ có câu trả lời ở sân đấu ngày mai trên sân Mỹ Đình. Tập ở ngoài giúp chúng tôi có điều kiện hơn, tiện lợi hơn. Đa phần chúng tôi cần sự riêng tư nên chúng tôi muốn tập ở ngoài để tránh lộ bị mật.

11:15 ngày 18/11/2019

Câu hỏi dành cho thủ môn Kawin Thamsatchanan

1. Ở 8 năm về trước chúng ta từng thi đấu ở Mỹ Đình và từng thắng Việt Nam, anh cảm thấy có suy nghĩ gì về trận đấu ngày mai?

Thủ môn Kawin Thamsatchanan: Đó là những kỷ niệm đẹp của Thái Lan ở sân đấu này. Chúng tôi đã chuẩn bị từng bước một, ĐT Việt Nam là đối thủ mạnh ở bảng đấu, trận đấu ngày mai sẽ có ý nghĩa rất quan trọng, chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình.

11:18 ngày 18/11/2019

2. Kawin Thamsatchanan hãy so sánh ĐT Thái Lan hiện tại với thời Kiatisuk Senamuang?

Thủ môn Kawin Thamsatchanan: Sự so sánh ở thời điểm này với thời Kiatisuk Senamuang thì các cầu thủ trưởng thành hơn về lối chơi và phong độ. Nói trước trận đấu ngày mai thì chúng tôi sẽ đồng lòng để quyết tâm trước Việt Nam, một đội bóng đang lên ở khu vực. Toàn đội sẽ tập trung thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

11:22 ngày 18/11/2019

3. Thái Lan đã có nhiều trận thua Việt Nam, ông có muốn đưa Thái Lan trở lại vị thế số 1 khu vực?

HLV Nishino Akira: Thời gian tôi làm việc ở Nhật Bản khi nhận tin Liên đoàn bóng đá Thái Lan mời làm việc thì tôi thấy Việt Nam là đội bóng đang lên trong khu vực và quốc tế. Thái Lan còn tiềm năng phát triển, các cầu thủ có khả năng phát triển mang vinh quang về cho tổ quốc. Thời gian gần đây bóng đá Thái Lan liên tục thất bại, nhưng đường đến thành công luôn khó khăn, quan trọng là các cầu thủ phải nỗ lực, chăm chỉ để giành kết quả tốt nhất trên sân nhà cũng như sân khách?

11:26 ngày 18/11/2019

3. Mục tiêu giành 6 điểm ở 2 trận đấu sắp tới có áp lực với Thái Lan hay không?

Thủ môn Kawin Thamsatchanan: Nhiệm vụ của chúng tôi là thu được nhiều điểm số nhất để tiến đến vòng kế tiếp. Trận đấu với Việt Nam sẽ quan trọng nếu giành chiến thắng chúng tôi sẽ có lợi thế nhất định. Ở trận đấu này, ĐT Việt Nam được chơi trên sân nhà, có được sự cổ vũ khán giả, phong độ cao. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ đoàn kết để mang về kết quả tốt nhất.

11:30 ngày 18/11/2019

4. Ông nghiên cứu gì về Việt Nam, đánh giá nền bóng đá của Việt Nam thời điểm này?

HLV Nishino Akira: Tôi thán phục về phong độ của Việt Nam gần đây. Như tôi đã nói, khi còn làm việc ở Nhật Bản, tôi biết trong khu vực Đông Nam Á có phong độ cao, thắng nhiều đối thủ mạnh trong khu vực châu lục. Tôi thấy đây là điều tuyệt vời, bóng đá khu vực đang cạnh trạnh. Tôi biết, Việt Nam và Thái Lan là hai kình địch trong khu vực. Tôi nghĩ rằng, bóng đá Việt Nam giúp Thái Lan học hỏi được nhiều hơn. Tôi cho rằng đây cũng là cơ hội để cải thiện bức tranh bóng đá khu vực.

11:30 ngày 18/11/2019

Tiếp theo là HLV Park Hang Seo và trung vệ Đỗ Duy Mạnh trả lời họp báo.

11:33 ngày 18/11/2019

HLV Park Hang Seo: Trước khi bắt đầu họp báo, tôi muốn mọi người thông cảm, có một số phóng viên Hàn Quốc từ xa đến đây để hỏi. Tôi có thể mất thêm thời gian để trả lời họ vì họ hỏi bằng tiếng Hàn nên mọi người thông cảm.

11:37 ngày 18/11/2019

1. Thái Lan giấu bài, ông gặp khó khăn gì trong khâu thu thập thông tin?

HLV Park Hang Seo: Người ta giấu thông tin là điều bình thường, mọi đội bóng trên thế giới đều vậy. Chúng ta không biết rõ chính xác phong độ của cầu thủ Thái Lan, nhưng chúng tôi nghiên cứu ở các trận đấu trước đó để phân tích đối thủ chứ không riêng gì những ngày gần đây.

11:39 ngày 18/11/2019

Câu hỏi dành cho trung vệ Duy Mạnh

1. Nếu đối mặt với Teerasil Dangda, Duy Mạnh có phương án gì để khóa chặt tiền đạo này?

Duy Mạnh: Mọi người đều biết, ở trận lượt đi Teerasil Dangda không thi đấu. Ngày mai mới biết được đội hình xuất phát, nếu được trao cơ hội thì tôi luôn sẵn sàng chiến đấu hạn chế sức mạnh của các tiền đạo chứ không riêng gì Teerasil Dangda.

11:40 ngày 18/11/2019

2. Ông có nghĩ rằng Công Phượng sẽ ghi bàn vào lưới Thái Lan không?

HLV Park Hang Seo: Tôi tin Công Phượng sẽ ghi bàn.

11:45 ngày 18/11/2019

3. Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác khi chơi trên sân nhà hay không?

HLV Park Hang Seo: Tôi đã nói vài lần rồi, dù HLV của Thái hay chúng tôi thì đều luôn chuẩn bị tốt nhất để giành chiến thắng. Đây là trận đấu cuối cùng của ĐT Việt Nam trong năm 2019 trước kỳ phùng địch thủ.

Tôi và các cầu thủ hiểu được tầm quan trọng và sự kỳ vọng của người hâm mộ. Tôi nhìn vào ánh mắt của họ là biết được sự quyết tâm rồi. Tôi sẽ không gây áp lực cho các cầu thủ và đến ngày hôm nay thì họ đã có sự chuẩn bị tốt nhất.

11:50 ngày 18/11/2019

4. Ông có thấy Quang Hải tiến bộ hơn nữa thi đấu ở Nhật hay không?

HLV Park Hang Seo: Tôi nghĩ rằng, Chanathip Songkrasin đá được ở Nhật thì chẳng có lý do gì mà Quang Hải không thi đấu ở Nhật được. Quang Hải có chơi bóng ở nước ngoài hay không thì do quyết định của câu lạc bộ và cậu ấy.

Với trình độ của mình, Quang Hải hoàn toàn có thể thi đấu ở Nhật chẳng kém gì Chanathip Songkrasin. Tôi cũng xin thông tin thêm cho các bạn làcó giải đấu cao hơn Nhật đang mời Quang Hải là giải đấu ở Tây Ban Nha.

11:58 ngày 18/11/2019

5. Từ ngày ông Park đến Việt Nam bắt đầu đứng trong hàng các đội bóng châu Á, trước đó chỉ là khu vực thôi. Ông chuẩn bị thế nào cho trận quyết đấu với Thái Lan ngày mai?

HLV Park Hang Seo: Tôi đến Việt Nam không phải điều gì đó đặc biệt để bóng đá Việt Nam phát triển. Nếu nói như vậy là không phải. Bóng đá Việt Nam có đặc trưng riêng, tinh thần riêng và tiềm năng riêng. Các HLV trước đây đã xây dựng nền tảng để bóng đá Việt Nam phát triển. Tôi chỉ là người tận dụng để phát triển tiềm năng đó.

Tôi không nghĩ là tôi đến thì bóng đá Việt Nam mới phát triển. Đó là có công rất lớn ở khâu đào tạo, các câu lạc bộ. Ở trận đấu ngày mai, chúng tôi và người hâm mộ muốn giành chiến thắng, Thái Lan cũng vậy. Chúng tôi sẽ chuẩn bị, thi đấu tốt nhất để giành kết quả tốt nhất.

12:02 ngày 18/11/2019

2. Duy Mạnh nhặt bóng ở trận chung kết AFF Cup 2018. Đó là trận đấu mà Teerasil Dangda ghi bàn, nhưng chúng ta đã giành chiến thắng. Duy Mạnh và đồng đội đã chuẩn bị gì để đối đầu với người Thái?

Duy Mạnh: 11 năm trước, tôi được nhặt bóng ở trận chung kết đó là vinh dự. Bây giờ tôi là thành viên đội tuyển quốc gia thi đấu. Đây là trận đấu mà người dân 2 nước đều kỳ vọng. Tôi rất mong chờ trận đấu ngày mai, mong ban huấn luyện tin tưởng vào cầu thủ, mang cả niềm vui tới người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

12:08 ngày 18/11/2019

6. Ông nghiên cứu kỹ Thái Lan. Họ đã có thay đổi gì vì ở trận đấu trước họ đá 3 trung vệ trước Malaysia và đã bại trận? Việt Nam có thay đổi cách tiếp cận trận đấu không.

HLV Park Hang Seo: Ngày mai là trận đấu quan trọng, tôi không thể nói chính xác những gì đã chuẩn bị của đội bóng. Tất nhiên, sau khi ông Nishino Akira, Thái Lan dùng những đường chuyền ngắn thuần thục hơn. Ở trận đấu với UAE, họ tập trung vào các cầu thủ số 18, 7 và 8. Họ là những cầu thủ trụ cột cộng với tiền đạo Teerasil Dangda cắm ở phía trên. Với 4 cầu thủ này họ phối hợp trung lộ khá tốt. Nhìn video tưởng họ đá 3 trung vệ, nhưng thực ra họ đá 4-2-3-1 đó.

12:12 ngày 18/11/2019

7. HLV Park Hang Seo nói gì với cầu thủ trước trận đấu quan trọng như thế này?

HLV Park Hang Seo: Tôi dặn điều gì thì hãy để Duy Mạnh nói.

12:12 ngày 18/11/2019

3. Duy Mạnh và đồng đội sau khi nghe xong những lời dặn dò của thầy Park thấy thế nào?

Duy Mạnh: Không chỉ riêng trận đấu với Thái Lan, trước mỗi trận đấu thầy luôn truyền cảm hứng, tinh thần vì sau lưng có gia đình, cả người dân Việt Nam ủng hộ mong chờ. Đó là những điều giúp chúng tôi có tình thần rất tốt trước mỗi trận đấu.

12:16 ngày 18/11/2019

8. Ông sẽ chỉ đạo các học trò tấn công như thế nào để giành chiến thắng trước Thái Lan?

HLV Park Hang Seo: Chiều nay, chúng tôi có buổi tập cuối cùng, tôi xem sức khỏe cầu thủ thế nào để chốt đội hình. Sau khi xem trận đấu của Thái Lan với Malaysia thì đã biết được điểm yếu của họ từ trận thua đó. Chúng ta có thể khai thác khoảng trống phía sau lưng họ, ban bóng bật 1-2-3 thì họ sẽ lúng túng. Tôi không thể nói chính xác đã chuẩn bị những gì, nhưng chắc chắn tôi đã biết điểm yếu của Thái Lan.

Trực tiếpTự động cập nhập nội dung mới sau 10s

Nhóm PV Thể thao/VOV.VN

Nhóm PV Thể thao/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/truc-tiep-hop-bao-truoc-tran-viet-nam-thai-lan-hlv-park-quyet-thang-979616.vov