Toàn cảnh hội nghị thượng đỉnh thành công nhất lịch sử bán đảo Triều Tiên

Với những kết quả đạt được trong hôm 19/9, Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều lần 3 được xem là hội nghị thành công nhất trên bán đảo Triều Tiên, đưa lịch sử bán đảo này sang một trang sử mới bất chấp các ý kiến hoài nghi.

Vào khoảng 8h40 ngày 18/9 (giờ địa phương), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã rời sân bay quân sự Seoul tại tỉnh Gyeonggi để bay tới Triều Tiên tham dự hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 trong năm nay. Chiếc chuyên cơ chở ông Moon đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Sunan ở thủ đô Bình Nhưỡng sau đó khoảng 1 giờ đồng hồ. Ảnh: AP.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju đã ra tận sân bay quốc tế Sunan để đón tiếp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và phu nhân Kim Jung-sook. Ảnh: Reuters.

Cuộc họp chính thức đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Hàn-Triều diễn ra tại Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên ở Bình Nhưỡng sau buổi tiệc trưa. Ảnh: Reuters.

Tối 18/9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tổ chức quốc yến chiêu đãi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và phu nhân Kim Jung-sook tại thủ đô Bình Nhưỡng trong ngày đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần 3 năm 2018. Ảnh: Reuters.

Tại buổi tiệc, hai nhà lãnh đạo Hàn-Triều một lần nữa khẳng định nỗ lực chung vì hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên, dù còn những thách thức và khó khăn tiềm ẩn. Ảnh: AP.

Tổng thống Moon (trái) và nhà lãnh đạo Kim Jong-un theo dõi một buổi biểu diễn nghệ thuật tại nhà hát ở thủ đô Bình Nhưỡng hôm 18/9. Ảnh: Reuters.

Sáng 19/9, theo hãng thông tấn Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký thỏa thuận chung tại nhà khách chính phủ Paekhwawon ở thủ đô Bình Nhưỡng, sau hai vòng đàm phán trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba trong năm nay. Ảnh: Reuters.

Với thỏa thuận vừa ký kết, hai nhà lãnh đạo Hàn-Triều nhất trí biến bán đảo Triều Tiên thành vùng đất không vũ khí hạt nhân. Thỏa thuận nhấn mạnh các biện pháp “cụ thể, cần thiết” để đạt được mục tiêu này. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Moon dùng bữa trưa cùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un ở Bình Nhưỡng hôm 19/9. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Moon và phu nhân Kim Jung-sook cùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol Ju thăm nhà hàng hải sản Sông Taedong ở Bình Nhưỡng hôm 19/9. Ảnh: Reuters.

Tối 19/9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Đệ nhất phu nhân Kim Jung Sook đã tham dự sự kiện đồng diễn nghệ thuật chào mừng thượng đỉnh liên Triều được tổ chức tại sân vận động May Day ở thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: Reuters.

Chương trình mang tên "Đất nước Vinh quang" được tổ chức ở sân vận động May Day với sự tham gia của gần 150.000 người và kéo dài 1 giờ đồng hồ. Ảnh: Reuters.

Sau buổi trình diễn, Tổng thống Moon Jae-in đã có bài phát biểu kêu gọi chấm dứt 70 năm thù địch giữa hai miền bán đảo Triều Tiên. Được biết, đây cũng là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Hàn Quốc có bài phát biểu trước công chúng Triều Tiên.

Ngày 20/9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cùng nhau đi thăm ngọn núi Paekdu (Trường Bạch) nổi tiếng nằm trên biên giới của Triều Tiên với Trung Quốc. Ảnh: CNN.

Theo Yonhap, Tổng thống Moon Jae-in đã trở về sân bay quân sự Seoul vào lúc 17h36 chiều 20/9 (giờ địa phương), khoảng 2 tiếng sau khi chiếc chuyên cơ chở ông cất cánh từ sân bay Samjiyon gần núi Trường Bạch. Ảnh: CNN.

Mời độc giả xem video: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đón Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Bình Nhưỡng hôm 18/9 (Nguồn: CNA)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/toan-canh-hoi-nghi-thuong-dinh-thanh-cong-nhat-lich-su-ban-dao-trieu-tien-1117938.html