Toàn cảnh đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông chạy thử toàn tuyến

Sáng nay (20/9), các đoàn tàu của dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh-Hà Đông vận hành thử trên toàn tuyến dài 13km, xuất phát từ ga Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) kết thúc tại ga Cát Linh (Đống Đa, Hà Nội).

 Đoàn tàu đầu tiên xuất phát từ ga Yên Nghĩa (Hà Đông). Các đoàn tàu khởi hành cách nhau 10 phút. Sau khi tàu đến ga Cát Linh sẽ đảo chiều chạy ngược trở lại ga Yên Nghĩa.

Đoàn tàu đầu tiên xuất phát từ ga Yên Nghĩa (Hà Đông). Các đoàn tàu khởi hành cách nhau 10 phút. Sau khi tàu đến ga Cát Linh sẽ đảo chiều chạy ngược trở lại ga Yên Nghĩa.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông, tổng thầu Trung Quốc cùng cán bộ nhân viên BQL dự án và phóng viên các báo đài lên chuyến tàu đầu tiên xuất phát từ ga Yên Nghĩa.

Ngay trước giờ tàu chạy, ga Yên Nghĩa tập trung đông đảo phóng viên đến tham dự và đưa tin về sự kiện.

Bên trong buồng lái tàu Cát Linh - Hà Đông.

Mỗi đoàn tàu trên cao Cát Linh - Hà Đông có 4 toa với sức chứa lên đến 1.000 hành khách.

Bên trong khoang hành khách tàu trên cao Cát Linh - Hà Đông.

Nhà ga tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông được thiết kế với nhiều tiện ích như thang cuốn, bảng biển thông tin điện tử, camera giám sát an ninh.

Đoàn tàu trên cao chạy qua khu vực hồ Hoàn Cầu vào ga Cát Linh.

Bài liên quan

Clip: Tàu điện Cát Linh – Hà Đông chuẩn bị chạy thử toàn tuyến

Ban QLDA Đường sắt: Tổng thầu Trung Quốc chậm trễ, ảnh hưởng tiến độ bàn giao đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông hoàn thành 96%, dân sẽ được đi trong 6 tháng tới

Đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông được kết nối với hệ thống xe buýt thế nào?

Nguồn VTC: https://vtc.vn/toan-canh-duong-sat-tren-cao-cat-linh--ha-dong-chay-thu-toan-tuyen-d427411.html