Toàn cảnh đêm Chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018

Đêm Chung khảo tối 23/6 đã chọn được 19 gương mặt thí sinh xuất sắc đầu tiên cho Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018.

Mở màn đêm Chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018 là tiết mục “Lý cây bông” do ca sĩ Jang Mi, Cao Công Nghĩa và Như Huỳnh thể hiện, với màn múa phụ họa của 30 thí sinh trong trang phục áo bà ba và nón lá đậm chất Nam Bộ.

Mở màn đêm Chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018 là tiết mục “Lý cây bông” do ca sĩ Jang Mi, Cao Công Nghĩa và Như Huỳnh thể hiện, với màn múa phụ họa của 30 thí sinh trong trang phục áo bà ba và nón lá đậm chất Nam Bộ.

Ca sĩ Lam Trường thể hiện ca khúc “Gót hồng”, cũng là lời mở đầu cho phần thi Áo dài.

Các thí sinh khoe sắc trong những tà áo dài nền nã đến từ nhà thiết kế Liên Hương. Bộ sưu tập dựa trên cảm hứng từ hoa Thiên Điểu - loài hoa mang tên chim thiên đường.

Tiếp đó là phần biểu diễn “Đóa hoa hồng” của nữ ca sĩ Chi Pu và vũ đoàn.

Các thí sinh khoe vóc dáng nuột nà trong những bộ bikini của thương hiệu Áo tắm Xuân Thu, kết hợp cùng giày Dolly.

Sân khấu trở nên lung linh, huyền ảo khi ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc xuất hiện cùng vũ đoàn trên sân khấu và thể hiện ca khúc về quốc hoa – "Sen".

Diva Mỹ Linh xuất hiện lộng lẫy trên sân khấu trong bộ đầm dạ hội màu xanh cùng những giai điệu cuốn hút của ca khúc “Cảm ơn một đóa xuân ngời” và “Hương ngọc lan”.

Đây cũng là phần nhạc nền cho phần thi trang phục Dạ hội. Ở phần thi này, các thí sinh thể hiện bản thân với phong cách sang trọng, quyến rũ

19 thí sinh xuất sắc của phía Nam lọt vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018:

1. Lê Hoàng Bảo Trân, SBD 322, sinh năm 1999, TP. HCM

2. Nguyễn Thúc Thùy Tiên, SBD 068, sinh năm 1998, TP. HCM

3. Vũ Hoàng Thảo Quyên, SBD 400, sinh năm 1997, Lâm Đồng.

4. Phạm Thị Thu Hà, SBD 182, sinh năm 1997, TP. HCM.

5. Lê Đoàn Hạ My, SBD 499, sinh năm 1999, Long An.

6. Đinh Thị Triều Tiên, SBD 535, sinh năm 1998, Phú Yên.

7. Nguyễn Thị Hồng Tuyết, SBD 052, sinh năm 1994, TP. HCM

8. Dương Huyền Chân, SBD 267, sinh năm 1999, Cà Mau.

9. Trương Thị Thanh Bình, SBD 005, sinh năm 1997, Tiền Giang.

10. Nguyễn Thị Nhật Minh, SBD 151, sinh năm 1999, TP. HCM

11. Trịnh Thanh Châm, SBD 045, sinh năm 1998, Nam Định.

12. Hà Lương Bảo Hằng, SBD 216, sinh năm 1997 Đắk Lắk

13. Phan Thị Diễm Trinh, SBD 305, sinh năm 1999, An Giang.

14. Lâm Thị Bích Tuyền, SBD 171, sinh năm 1999, An Giang.

15. Huỳnh Phạm Thủy Tiên, SBD 031, sinh năm 1998, TP. HCM

16. Lê Thị Hà Thu Chiêu, SBD 116, sinh năm 1998, Bình Định

17. Lê Thị Mỹ Duyên, SBD 382, sinh năm 1998, TP. HCM.

18. Vũ Hoàng Thảo Vy, SBD 121, sinh năm 1996, Đồng Nai.

19. Nguyễn Thị Thúy An, SBD 457, sinh năm 1997, Kiên Giang.

Hồng Vĩnh-Mạnh Thắng-Tú Oanh

Ảnh: BTC

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hoa-hau/toan-canh-dem-chung-khao-phia-nam-hoa-hau-viet-nam-2018-1290128.tpo