Toàn cảnh đêm Chung kết cuộc thi 'Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc VOV 2019'

Đêm Chung kết cuộc thi 'Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc VOV 2019' chứng kiến màn tranh tài vô cùng sôi động của 9 nhóm thí sinh xuất sắc nhất.

Tối 10/1, tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam đã diễn ra đêm Chung kết cuộc thi “Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc -VOV 2019” (VOV’s K-Pop Contest). Cuộc thi nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 27 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc (22/12/1992-22/12/2019) và một năm lên sóng chương trình Phát thanh tiếng Hàn Quốc (VOV5) - Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tối 10/1, tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam đã diễn ra đêm Chung kết cuộc thi “Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc -VOV 2019” (VOV’s K-Pop Contest). Cuộc thi nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 27 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc (22/12/1992-22/12/2019) và một năm lên sóng chương trình Phát thanh tiếng Hàn Quốc (VOV5) - Đài Tiếng nói Việt Nam.

Hội đồng Giám khảo đã rất khó khăn để lựa chọn ra 10 tiết mục xuất sắc nhất tham dự đêm Chung kết. Tuy nhiên, vì lý do cá nhân có 1 thí sinh không thể tham dự được nên chỉ còn 9 tiết mục tranh tài trong đêm Chung kết.

Phát biểu tại đêm chung kết, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương cho biết: "Việc VOV tổ chức các sự kiện âm nhạc sôi động, hấp dẫn đầu năm mới là để giới thiệu với công chúng yêu âm nhạc Việt Nam, nhất là giới trẻ, bước phát triển mạnh mẽ, ấn tượng của âm nhạc Hàn Quốc; những ca khúc được người nghe tiếng Hàn ưa thích; những giọng ca hàng đầu ở Hàn Quốc và những giọng ca bằng tiếng Hàn của người Việt Nam và người Hàn Quốc đang làm ăn, sinh sống tại Việt Nam. Bằng nhịp cầu âm nhạc, chúng ta tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc lên tầm cao mới, bền vững và đẹp đẽ hơn”.

Tiết mục mở màn đêm chung kết của cặp đôi Nguyễn Công Hiếu và Dương Ngọc Chi khiến cả khán đài Nhà hát VOV dậy sóng.

Sau những phút giây sâu lắng với bản ballad “Eyes nose lips” giúp cặp đôi khoe được giọng hát truyền cảm, ngay sau đó Công Hiếu và Ngọc Chi thay đổi phong cách với “Now” thể hiện vũ đạo bốc lửa, sôi động.

Đào Cẩm Tú là một trong những thí sinh được đánh giá cao nhất sau đêm Bán kết với ca khúc “Solo”.

Trong đêm chung kết, Cẩm Tú thể hiện khả năng đệm đàn, giọng hát mượt mà với ca khúc “Lalalay”.

Nhóm Pha Lê mặc hanbok, hóa thân thành những thiếu nữ Hàn Quốc xinh đẹp khoe nốt cao đầy nội lực với “Arirang Alone”.

4 cô gái trẻ của nhóm The First Snow đã khiến khán phòng bùng nổ với bản mash-up “Rebye” và “ I Like That”.

Ngoại hình thư sinh, điển trai, khí chất nghệ sĩ, Trịnh Quang Công vừa bước ra sân khấu đã khiến hàng trăm khán giả reo hò vang dội.

Quang Công thể hiện vũ đạo cực tốt, giọng hát dày, khả năng làm chủ sân khấu với 2 bài hát “Lie” và “Mic Drop”.

Ngoại hình nhỏ nhắn nhưng Nguyễn Ngọc Anh là một trong những thí sinh sở hữu giọng hát nội lực nhất cuộc thi.

Ngọc Anh cháy hết mình với “Room Shaker”, ca khúc giúp cô khoe giọng hát dày, khỏe.

Trần Minh Thư xinh xắn với bộ hanbok màu trắng, tựa cô công chúa nhỏ bước ra sân khấu cất cao giọng hát với “Arirang Alone”. Giọng hát trong trẻo, cao vút hòa quyện cùng tiếng đàn violon sâu lắng đã mang lại những phút giây tuyệt diệu cho người nghe trong đêm chung kết.

Huyền Anh được BGK đánh giá cao về bản lĩnh sân khấu, trong đêm chung kết, giọng hát của Huyền Anh chạm đến cảm xúc của khán giả với “I'm not laughing”.

Chí Bách là thí sinh nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả ngay khi vừa bước ra sân khấu.

Cậu bé nhỏ tuổi nhất cuộc thi diện bộ vest đỏ rực vừa hát vừa đọc rap, thể hiện vũ đạo điêu luyện với “Fire”.

Sau phần trình diễn của các thí sinh, nhóm nhạc Hàn Quốc Alphabat bất ngờ xuất hiện tại sân khấu và mang đến 3 phần trình diễn ấn tượng với vũ đạo mạnh mẽ là “New world”, “Blocks” và “Baby”.

Đây là lần đầu tiên, nhóm nhạc 4 thành viên này đến Việt Nam. Alphabat hy vọng sẽ được trở lại và biểu diễn nhiều hơn cho khán giả Việt Nam.

Các cô cái của nhóm nhảy mang đến phần trình diễn sôi động trên nền nhạc ca khúc "Boy with Luv".

Trải qua những phút giây làm việc căng thẳng của Hội đồng Giám khảo, ngôi vị quán quân cuộc thi “Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc VOV 2019” đã xướng tên thí sinh Nguyễn Ngọc Anh với ca khúc “Room Shaker”. Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ đã trao giải Nhất của cuộc thi cho thí sinh Nguyễn Ngọc Anh.

Phó Tổng Giám đốc VOV (trái) Ngô Minh Hiển trao giải Nhì cho 2 thí sinh Đào Thị Cẩm Tú và Trần Minh Thư.

Nhóm Pha Lê, Trịnh Quang Công, cặp song ca Công Hiếu và Ngọc Chi giành giải Ba.

Giải khuyến khích của cuộc thi thuộc về các thí sinh Huyền Anh, Chí Bách và nhóm First Snow.

Giải thưởng thí sinh được yêu thích nhất thuộc về Nguyễn Hoàng Chí Bách. Cậu bé nhỏ tuổi nhất cuộc thi xuất sắc giành số điểm 2792. Hai thí sinh đứng sát nút là Lương Ngọc Linh (1736 điểm) và Đào Thị Cẩm Tú (1145 điểm)./.

Hà Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/toan-canh-dem-chung-ket-cuoc-thi-giong-hat-hay-tieng-han-quoc-vov-2019-999306.vov