Toàn cảnh cuộc tập trận đa quốc gia Hổ mang Vàng 2018

Cuộc tập trận Hổ mang Vàng đang diễn ra ở Thái Lan quy tụ hàng chục nghìn binh sĩ đến từ nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Đây là cuộc tập trận đa quốc gia thường niên lớn nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Cuộc tập trận Hổ mang Vàng tại Thái Lan bắt đầu diễn ra từ ngày 13/2 và dự kiến kéo dài đến hết ngày 23/2. (Nguồn ảnh: Reuters)

Năm nay, cuộc tập trận đa phương thường niên lớn nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương này có sự tham gia của hơn 12.000 binh sĩ đến từ 29 quốc gia trên khắp thế giới.

Được biết, có 7 nước gồm Mỹ, Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Indonesia, Nhật Bản và Malaysia sẽ tham gia toàn bộ các hoạt động trong khuôn khổ cuộc tập trận Hổ mang Vàng 2018.

Số lượng lính Mỹ tham gia tập trận năm nay lên tới 6.800 binh sĩ.

Một binh sĩ Mỹ luyện tập uống máu rắn hổ mang trong nội dung tập huấn sinh tồn trong rừng rậm, một phần của cuộc tập trận Hổ mang Vàng, tại căn cứ quân sự ở tỉnh Chonburi, Thái Lan.

Sĩ quan người Thái “trình diễn” kỹ năng bắt rắn trong bài tập huấn sinh tồn.

Một lính thủy đánh bộ Mỹ ăn tắc kè trong buổi tập huấn sinh tồn.

Các binh sĩ Mỹ, Hàn Quốc và Thái Lan cũng đã tham gia cuộc tập trận đổ bộ trên bờ biển ở tỉnh Chonburi.

Cuộc tập trận đổ bộ tấn công này có sự tham gia của khoảng 2.000 binh sĩ Mỹ, Thái Lan cùng 300 binh sĩ Hàn Quốc.

Lính thủy đánh bộ Hàn Quốc ăn rau sống trong buổi tập huấn sinh tồn.

Cho rết bò qua người cũng là nội dung trong bài tập huấn sinh tồn dành cho các binh sĩ Mỹ.

Thủy quân lục chiến Mỹ tham gia cuộc tập trận.

Theo Lầu Năm Góc, mục đích của cuộc tập trận Hổ mang Vàng lần thứ 37 này là tăng cường hợp tác an ninh, cải thiện khả năng của các lực lượng gìn giữ hòa bình cũng như duy trì sự sẵn sàng ứng phó đối với các sứ mệnh nhân đạo và cứu trợ thảm họa.

Các binh sĩ tham dự lễ khai mạc cuộc tập trận Hổ mang Vàng 2018.

Mời độc giả xem video: Cuộc tập trận Hổ mang Vàng tại Thái Lan (Nguồn: The World Today)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/toan-canh-cuoc-tap-tran-da-quoc-gia-ho-mang-vang-2018-1012162.html